Tên cướp giật điện thoại kéo lê cô gái 500m

Chủ Nhật, 08/11/2020, 01:02

Khi giật điện thoại của chị H, Đức tháo chạy thì áo chị H vướng vào cản yên xe nên Đức kéo lê chị H đi một đoạn hơn 500m. Khi chị H văng ra, Đức bỏ chạy vào nghĩa trang lẫn trốn…

Tên cướp giật điện thoại kéo lê cô gái 500m  -0
Tên cướp giật điện thoại kéo lê cô gái 500m  -1

 

 

Ngày 7/11, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Trần Gia Đức (SN 1988, ngụ Tân Phú) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”. Đức là đối tượng trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội khi kéo lê nạn nhân trên đường.

 

Đối tượng Đức tại cơ quan điều tra

Theo lời khai ban đầu, do không có tiền tiêu xài Đức điều khiển xe máy dạo quanh nhiều tuyến đường tìm “con mồi” để cướp. Đến trước số 155, đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Đức phát hiện chị Trần Kim H (SN 2002, quê Đồng Nai) đang sử dụng điện thoại iphone 6 plus nên áp sát giật. 

Chị H truy hô níu xe Đức lại thì áo vướng vào cản đuôi xe. Đức không dừng lại mà kéo lê chị H trên đường. Nhiều người phát hiện đã tổ chức truy đuổi, khi đến đường số 8, chị H đau quá buông tay văng ra ngoài, Đức tẩu thoát.

Hình ảnh Đức kéo lê chị H sau khi giật điện thoại

Chị H được người dân đưa vào bệnh viện chữa trị với nhiều vết thương ở tay và phần lưng. Sau khi điều trị, chị H đã đến Công an trình báo. Về phần Đức sau khi cướp được điện thoại đã đem điện thoại bán được 1,2 triệu đồng tiêu xài hết. Khi hay thông tin Công an đang truy tìm mình, H đã chui vào khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa lẫn trốn. Công an quận Bình Tân đã khoanh vùng đối tượng, truy xét và bắt được Đức.

Được biết Đức có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

 

 

 

 
Anh Thư
.
.