Nghịch tử chém chết cha ruột lĩnh 14 năm tù

Thứ Ba, 20/07/2021, 16:07
Ngày 20/7, TAND tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm vụ án giết người quy định tại Điều 123, Bộ luật hình sự 2015 đối với bị cáo Nông Văn Khoa, SN 1978, trú tại xóm Lũng Pươi, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng.

Trước đó, khoảng 8h ngày 15/1, Nông Văn Khoa đến nhà bố đẻ là Nông Văn Phừng, SN 1943, trú tại cùng xóm để chăn lợn. Do bị ông Phừng nghi ngờ mình trộm tiền nên giữa Khoa và ông Phừng đã xảy ra cãi vã. 

Bị cáo Nông Văn Khoa.

Khoa đã dùng sống dao đập vào vùng đầu của ông Phừng, sau đó Khoa bỏ đi. 

Đến khoảng 8h sáng 16/1, Khoa và vợ quay lại nhà thì thấy ông Phừng đã chết. Trong khi lau rửa thi thể để khâm liệm, con trai và con dâu ông Phừng phát hiện điểm bất thường nên đã báo cơ quan chức năng, đối tượng Khoa đã bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Nông Văn Khoa 14 năm tù giam về tội Giết người.

H.Tiến – C.Cường
.
.