Tử hình kẻ giết người tàn tật cướp tài sản

Thứ Ba, 20/04/2021, 15:09
Bị bà Thoa phát hiện khi đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, Nguyễn Quang Thoại ập tới bịt miệng nạn nhân, dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà Thoa tử vong tại chỗ.

Ngày 20/4, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Quang Thoại (SN 1994, trú xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) về tội giết người và cướp tài sản.

Nguyễn Quang Thoại là kẻ có hai tiền án. Năm 2014, đối tượng bị TAND huyện Di Linh xử phạt 9 tháng tù giam. Năm 2018, đối tượng này tiếp tục bị xử phạt 12 tháng tù đều về tội trộm cắp tài sản. Vừa ra tù, Nguyễn Quang Thoại lại lâm vào nghiện ngập ma túy. Để có tiền tiêu xài, đối tượng lại “hành nghề” trộm cắp.

Bị cáo Nguyễn Quang Thoại tại tòa

Khoảng 4h sáng 23/8/2020, Thoại đi xe máy đến thôn 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, đột nhập vào nhà ông Hà Minh Ngọc để trộm tài sản. Phát hiện có người lạ, bà Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1963) là vợ ông Ngọc bị tàn tật nằm trên giường liền la lớn. Thoại ập tới dùng tay và gối bịt miệng nạn nhân, dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, ngực khiến bà Thoa tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng này dùng xà beng phá tủ sắt trong phòng ngủ lấy hai nhẫn, hai bông tai và một dây chuyền vàng. Trong lúc tên trộm đang lục lọi tìm tài sản khác thì ông Ngọc đi thể dục về phát hiện tri hô. 

Đến 8h cùng ngày, Nguyễn Quang Thoại bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rẫy cà phê gần hiện trường. 

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quang Thoại mức án tử hình cho tội giết người, 4 năm tù cho tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh là tử hình.

Khắc Lịch
.
.