Vì sao Trần Hùng bị bắt?

Thứ Sáu, 20/08/2021, 08:55

Trần Hùng là người có những phát ngôn mạnh mẽ về chống buôn lậu, trước khi bị bắt vẫn có những dòng tự sự răn dạy người khác. Chính vì vậy, nhiều người thất vọng, hụt hẫng bởi Trần Hùng bị bắt vì vụ việc buôn lậu sách giáo khoa lớn nhất từ trước tới nay.

Tính đến ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 12 đối tượng trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Môi giới hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng, Đội Quản lý thị trưởng số 17, Cục Quản lý thị trường.

Bước đầu, Cơ quan điều tra đã làm rõ, đường dây sản xuất sách giáo khoa giả này đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 150 triệu cuốn sách giáo khoa trên nhiều địa bàn khác nhau, diễn ra trong nhiều năm.

hung.jpg -0
Trần Hùng và các bị can khác trong vụ án 

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây sản xuất, mua bán, tiêu thụ sách giáo khoa giả đã hoạt động nhiều năm nay tại 19 địa điểm, hai văn phòng công ty, xưởng in, xưởng gia công và 15 kho hàng nằm rải rác trên địa bàn Hà Nội. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả cùng rất nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, khoảng 10h15 ngày 18/6, CBCS Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đột kích Công ty In, văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH Phú Hưng Phát, phát hiện 19 xưởng in, gia công và 15 kho hàng, 3 dây chuyền máy in offset 4 màu cùng các loại máy cắt, xén, vào keo, vào bìa, gấp tay sách... phục vụ sản xuất sách giả. Đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa giả với số lượng lớn nhất cả nước từ trước tới nay.

Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, tạm giam 7 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” gồm Cao Thị Minh Thuận (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát, Chủ các Nhà sách Minh Thuận, 358 Nguyễn Trãi, Hà Nội); Hoàng Mạnh Chiến, 39 tuổi, Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Nguyễn Mạnh Hà, 49 tuổi, Phó Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Hoàng Thị Ánh Vân, 38 tuổi, Kế toán trưởng Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Nguyễn Đức Khương, 41 tuổi, Chủ xưởng gia công sách Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Đỗ Đức Thắng, 49 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội và Nguyễn Hữu Trung, 41 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát.

kho sach.jpeg -0
Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét kho sách mà trước đó QLTT Hà Nội đã kiểm tra 

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã làm rõ các cán bộ Quản lý thị trường (QLTT) tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả trên, trong đó có ông Trần Hùng-người khá nổi tiếng trong lực lượng QLTT và được chú ý trên báo chí, mạng xã hội với nhiều phát ngôn mạnh mẽ về chống buôn lậu, nhiều lần lên tiếng đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong các vụ buôn lậu khiến dư luận tin tưởng.  

Cơ quan điều tra đã làm rõ, một số cán bộ QLTT Hà Nội đã phát hiện ra đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa giả này nhưng đều bỏ qua. Cụ thể, ngày 9/7/2020 Đội QLTT số 17 (Đội lưu động) thuộc Cục QLTT Hà Nội chủ trì, phối hợp với Tổng cục QLTT, Đội QLTT số 15 (quản lý địa bàn quận Hoàng Mai) và NXB Giáo dục Việt Nam… tiến hành kiểm tra kho sách của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát tại số 87 Ngõ 1141 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội. Khi đó, Đoàn kiểm tra đã phát hiện 27.360 quyển sách giáo khoa giả. Dù phát hiện việc làm giả sách giáo khoa nhưng các cán bộ QLTT đã không báo cáo tới Cơ quan điều tra có thẩm quyền mà tự ý xử lý vụ việc. Chính vì vậy, Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can là cán bộ QLTT Hà Nội gồm: Lê Việt Phương, nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14; Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17, nay là kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội

Mở rộng vụ án, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Môi giới hối lộ”. Tiếp đó, VKSND tối cao phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) về tội “Môi giới hối lộ”. Cùng thời điểm, VKSND tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo Cục QLTT Hà Nội và Đội QLTT số 17 tiến hành kiểm tra kho của Công ty Phú Hưng Phát do Cao Thị Minh Thuận làm Giám đốc, phát hiện, thu giữ 27.360 quyển sách thuộc 68 đầu sách giáo khoa giả vào ngày 9/7/2020.  

tran hung.jpg -0
Những dòng "tự sự" Trần Hùng thường sử dụng trên facebook

Tuy nhiên, sau đó, Nguyễn Duy Hải gặp và tác động, “nhờ” Trần Hùng xử lý nhẹ vụ việc của Thuận. Vì vậy, Trần Hùng không chỉ đạo giải quyết vụ việc đối với cấp dưới theo chức năng, nhiệm vụ được giao; dẫn đến Cao Thị Minh Thuận tiếp tục thực hiện các hành vi sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với số lượng lớn.

Đáng nói là, vài ngày trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Trần Hùng đã có chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về vụ việc các cán bộ quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường Hà Nội bị bắt giam do liên quan đến vụ sản xuất sách giáo khoa giả, cho rằng rất buồn và đau xót về sự việc này và rằng các cán bộ bị bắt “là sự cảnh tỉnh không chỉ đối với lực lượng QLTT mà còn đối với toàn thể xã hội trong cuộc chiến với cái xấu, với cái sai"; rằng "chỉ cần một phút lơ là, một phút yếu lòng trước cam go và cám dỗ, con người ta có thể phạm những sai lầm không thể sửa chữa được và phải trả giá rất đắt vì điều đó”.

Trần Hùng cũng cho rằng, nếu không giữ gìn đạo đức phẩm chất, rèn luyện tu dưỡng thường xuyên, thì con người ta rất dễ bị hạ gục và khuất phục bởi những cám dỗ. “Cá nhân tôi, 10 năm công tác trong ngành QLTT, đã trực tiếp hoặc gián tiếp xử lý rất nhiều vụ việc, phối hợp với nhiều cơ quan ban ngành, kể cả báo cáo xin ý kiến trực tiếp từ nhiều lãnh đạo cấp cao. Trong công cuộc chống tội phạm hàng gian, hàng giả, nhiều vụ việc nguy hiểm trực tiếp đe doạ đến tính mạng, nhiều áp lực, thị phi, vu cáo, nặc danh, chính danh, rồi đủ các loại đòn bẩn đánh sau lưng, mua chuộc, hối lộ,… đủ hết, tôi đều luôn cố gắng đủ bản lĩnh để vượt qua. Và cho đến nay, tôi vô cùng tự hào không để xảy ra sai phạm nào. Tôi sẽ cố gắng giữ vững tinh thần trong sáng đó..." –  Trần Hùng viết.

Những dòng “tự sự” này cùng với nhiều phát ngôn trước đó của Trần Hùng khiến nhiều người thất vọng, hụt hẫng. Tối 17/8, sau khi Bộ Công an phát đi thông tin về việc bắt Trần Hùng, tài khoản facebook Tran Hung cũng đã bị khóa.

Phương Thuỷ
.
.