Tập trung xây dựng lực lượng An ninh nội địa cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ Hai, 17/05/2021, 15:22
Ngày 17/5, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Cục An ninh Nội địa.

Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Cục ANNĐ.

Báo cáo do Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa (ANNĐ) trình bày nêu rõ: Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục ANNĐ đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ chương trình, lịch công tác trọng tâm năm 2021; hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ công tác đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các kỳ họp Quốc hội và công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sắp diễn ra.

Sau khi triển khai thực hiện mô hình tổ chức mới, bộ máy tổ chức của Cục ANNĐ đã ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất; chất lượng, hiệu quả các mặt công tác từng bước được nâng lên. Đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên CBCS trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Trong công tác chuyên môn, đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ Chương trình, lịch công tác trọng tâm các năm. Cục ANNĐ đã tham mưu với lãnh đạo Bộ ban hành các thông tư, chỉ thị, sơ, tổng kết và tập huấn cho lực lượng ANNĐ cả nước.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục ANNĐ đã xây dựng Nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ. Ngoài nội dung thực hiện khung tiêu chuẩn, tiêu chí Công an 4 cấp còn đề ra định hướng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng số cán bộ trẻ, có năng lực, yêu nghề. 

Bên cạnh đó, để có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đào tạo, Cục ANNĐ đã đề xuất lãnh được chủ động trong việc lựa chọn cán bộ Công an địa phương có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với chuyên đề đảm bảo ANNĐ, nhất là những cán bộ là người dân tộc thiểu số…; phối hợp với các trường CAND lựa chọn những học viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc để điều động về Cục ANNĐ nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ kế cận. Đồng thời, sẽ tập trung hơn nữa công tác tự đào tạo, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ hiện có.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: Lực lượng ANNĐ đã phát huy vai trò hướng dẫn, điều phối với các địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác chuyên môn… Từ đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đảm bảo ANNĐ. Dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Bộ trưởng, các vấn đề phức tạp liên quan đến ANNĐ như an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo…, đã được xử lý kiên quyết, khẩn trương, đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục ANNĐ phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những thành tích, kết quả CBCS Cục ANNĐ đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Trong bối cảnh triển khai mô hình, tổ chức mới, Cục ANNĐ đảm nhận một khối lượng công việc lớn, nặng nề, phức tạp, nhiều lĩnh vực công tác đặc thù, trải dài trên phạm vi toàn quốc, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, song thời gian qua CBCS của đơn vị đã nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ đó, đã tạo ra những chuyển biến tích cực về công tác đảm bảo ANNĐ, đóng góp hết sức quan trọng vào thành tích của lực lượng Công an cả nước.

 “Với vai trò chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng ANNĐ trên toàn quốc, việc thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ ngày càng tốt và chuyên sâu hơn, tạo sự thống nhất về nhận thức, chủ trương, những giải pháp để đảm bảo ANNĐ ở từng địa phương và từng bước đưa công tác bảo vệ ANNĐ đi vào nề nếp, hướng đến chuyên nghiệp”- Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ và khẳng định, Cục ANNĐ đã kịp thời có những chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, dần hình thành thế trận an ninh vững chắc; nắm được âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. 

Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể đối với công tác đảm bảo ANNĐ. Nhiều báo cáo được đánh gía có chất lượng tốt, là cơ sở quan trọng để đưa ra các chủ trương chỉ đạo. Cục ANNĐ đồng thời đã tham mưu với lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiều quyết định các chủ trương, chính sách ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo lợi ích quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng với đó, công tác phòng ngừa và đấu tranh với âm mưu hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối được triển khai quyết liệt với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Cục ANNĐ đã chủ động nắm tình hình, có các phương án, kế hoạch xử lý nhanh, từ sớm, ngăn chặn nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng. Trong công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, đơn vị đã tham mưu giải quyết tốt nhiều vấn đề; chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tranh thủ các chức sắc tôn giáo, người uy tín và chức sắc tôn giáo…, vận động họ gắn bó, đồng hành với dân tộc.

Nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANNĐ, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục ANNĐ trong thời gian tới phải tập trung nắm chắc tình hình liên quan đến ANNĐ; kịp thời xử lý, giải quyết ngay từ cơ sở; không để các đối tượng lợi dụng các  sơ hở trong vấn đề dân tộc, tôn giáo…, để hoạt động gây chia rẽ, xung đột. Từ đó, tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp trong từng thời điểm.

Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu các giải pháp xây dựng lực lượng ANND đáp ứng với mục tiêu đề ra đến năm 2030 là cách mạng, tinh nhuệ, chính quy, hiện đại. Xây dựng các tiêu chí cụ thể để đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao… Đồng thời, cần phải phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, chỉ huy, chỉ đạo công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng ANNĐ trên toàn quốc; tiếp tục đẩy mạnh công tác tổng kết các chuyên đề liên quan đến công tác đảm bảo ANNĐ; công tác nghiệp vụ cơ bản; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Minh Thu - Xuân Mai
.
.