Tàu chở cát bị lật, tài công tử vong

Thứ Tư, 30/01/2019, 14:18
Tài công 30 tuổi, ngụ Tiền Giang cho tàu neo vào bờ để đi ngủ thì bất ngờ bị lật úp, khiến người này tử vong.

Ngày 30-1, Công an huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành trục vớt tàu chở cát có tải trọng khoảng 150 tấn bị chìm trên sông Tiền và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu khiến tài công tử vong.

Hiện trường vụ lật tàu. 

Theo kết quả điều tra, khoảng 3h ngày 28-1, tàu mang số hiệu TG-13445 có trọng tải 144 tấn (chở khoảng 30m3 cát) do tài công Nguyễn Văn Khánh (30 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo) điều khiển trên sông Tiền. Trên tàu có 3 người gồm: Khánh, Nguyễn Văn Khen và Trần Quốc Thái.

 Khi đến khu vực xã Phú Thạnh (huyện Tân Phú Đông), tài công cho tàu neo vào bờ và đi ngủ. Khoảng 3h30 cùng ngày, tàu bất ngờ bị lật úp làm Khánh tử vong. Hai người còn lại may mắn thoát chết.

 Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân. Kết quả khám nghiệm, anh Khánh tử vong là do ngạt nước.

Như Anh
.
.