CSGT Bắc Ninh tuần tra đêm xử lý nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn
Trong 2 ngày 17 và 18/7, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt hơn 2 tỷ đồng và tạm giữ 270 xe vi phạm
Ngày 19/7, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đêm 18/7, lực lượng CSGT huy động 230 cán bộ, chiến sĩ ra quân tại các địa bàn trung tâm, đồng bộ kiểm tra, xử lý.
Chỉ trong một buổi tối, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 217 trường hợp vi phạm. Trong đó có 153 thanh thiếu niên, mức tiền phạt gần 1,2 tỷ đồng, tạm giữ 153 xe. Các lỗi vi phạm chính bị phát hiện gồm: 58 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 146 trường hợp không có giấy phép lái xe, không đủ tuổi lái xe, 30 trường hợp tháo biển số, 1 trường hợp mang theo dao kiếm.
Trước đó, đêm 17/7, lực lượng CSGT cũng đã xử lý 154 trường hợp vi phạm, trong đó có 141 thanh thiếu niên và xử phạt gần 1 tỷ đồng, tạm giữ 117 phương tiện.Như vậy, chỉ trong 2 ngày 17 và 18/7, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt hơn 2 tỷ đồng và tạm giữ 270 xe vi phạm.



Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trước thực trạng một số nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập vào ban đêm, đặc biệt dịp cuối tuần, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra ở cường độ cao trong thời gian tới.
“Lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, điều khiển xe không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi, tháo biển kiểm soát hoặc mang theo hung khí. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm” - đại diện Phòng CSGT khẳng định. Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng Công an địa phương cũng phối hợp với các nhà trường, tổ chức đoàn thể để tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên - nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ cao trong các vụ việc vừa qua.
Việc ra quân quyết liệt, có trọng điểm của Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu đã phát huy hiệu quả, răn đe mạnh mẽ, được người dân đồng tình, ủng hộ. Cơ quan Công an kêu gọi người dân, nhất là phụ huynh học sinh, cần tăng cường phối hợp, quản lý con em mình, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc chỉ vì sự bồng bột, thiếu hiểu biết của giới trẻ.