Gã thợ giày dụ dỗ và hãm hiếp nhiều trẻ đường phố

Thứ Ba, 17/05/2016, 22:15
“Những cáo buộc về các tội danh bắt cóc trẻ vị thành niên làm nô lệ tình dục và thực hiện hàng trăm cuộc tấn công ấu dâm đối với Sagiyan là hoàn toàn chính xác khi một trong những nạn nhân bị cưỡng hiếp – người đã bị bắt làm con tin tố cáo người đàn ông này với cảnh sát chúng tôi” - một nhà điều tra nói về kẻ bệnh hoạn Eduard Sagiyan, 48 tuổi, thợ sửa giày ở Tatarstan, Nga.

Hắn đang bị cáo buộc đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công tình dục trẻ em. Được biết, Sagiyan từng tốt nghiệp Học viện Nhà nước Kazan ngành Thú y năm 1983. Kẻ bệnh hoạn này đã tuyên bố trên một trang web trực tuyến để thể hiện “lòng tốt, sự trung thực” và cho biết, sở thích của hắn là “ làm từ thiện, nghe jazz, xem phim võ thuật và chơi cờ vua” - Trang Moscow Times mới đây cho hay.

Từng nhiều lần thoát tù

Một tuyên bố chính thức mới đây cho biết, Sagiyan đã từng bị kết án về tội danh ấu dâm không dưới 7 lần trong thời gian hắn còn trẻ nhưng lần nào cũng đều thoát tội. Trong năm 2012, Sagiyn bị kết tội tấn công tình dục một cô gái trẻ trên đường phố và bóp cổ cô ta. Người đàn ông này sau đó đã bị phạt 150 bảng Anh và cuối cùng được tự do. 

Kẻ bệnh hoạn Eduard Sagiyan.

Tháng 1-2015, Sagiyan tiếp tục tấn công tình dục một cô gái bằng tuốc-nơ-vít và đe doạ sẽ giết cô ta. Hắn bị kết án 9 tháng tù giam nhưng sau đó được ân xá.

Không chạy thoát

Khoảng một năm trở lại đây, bệnh hoạn của hắn lên tới cao trào. Gã thợ giày này tăng cường tiếp cận những thanh thiếu niên vô gia cư hoặc dễ bị tổn thương trên đường phố, sau đó đưa họ về căn hộ của mình để hãm hiếp hoặc tấn công tình dục đối với họ. Sagiyan tự nhận mình là một tín đồ Công giáo và đã kết bạn với hầu hết các cô gái tuổi vị thành niên có “gia đình thiếu thốn về mặt xã hội”, cung cấp cho họ các công việc dọn dẹp căn hộ ở Naberezhnye Chelny, Tatarstan.

Khi đưa những cô gái trẻ về căn hộ của mình, Sagiyan đã nói với họ, bản thân là “một trùm mafia” và có thể sẽ “thảm sát bạo lực” đối với gia đình các cô gái nếu họ không chịu làm thoả mãn nhu cầu tình dục của ông ta. Sau khi đe doạ, ông ta đánh, cưỡng hiếp các cô gái hoặc thực hiện các hành động bạo lực tình dục khác.

Tên tội phạm khoe ảnh với một nạn nhân nữ.

Hắn ta cũng yêu cầu nạn nhân phải quay lại nơi ở của hắn để kẻ bệnh hoạn tiếp tục thực hiện hành vi thú tính của mình. Không chỉ cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục đối với những cô gái tuổi vị thành niên ông ta còn tung hình ảnh của mình và các cô gái lên mạng xã hội. Trong một tấm hình Sagiyan chỉ mặc đồ lót màu đen và đang ôm ấp cô gái trẻ tuổi không rõ tuổi tác với khuôn mặt buồn bã trên ghế sofa.

Trong một bức ảnh khác cũng được đăng tải trên mạng xã hội, hắn ta đang bế trên tay một đứa bé được cho là con trai của kẻ phạm tội và mẹ của đứa bé không ai khác chính là cô gái bị lạm dụng tình dục. Trong một vụ việc khác, Sagiyan bị cáo buộc hãm hiếp một cô gái 10 ngày liền và bắt giữ cô làm con tin trong căn hộ của mình. Sự việc chỉ bị bại lộ khi nạn nhân tìm thấy chiếc chìa khoá cửa và chạy trốn.

Lần phạm tội cuối cùng của Sagiyan là vào tháng 1/2016 khi hắn ta dụ dỗ một cô gái 17 tuổi đến cửa hàng giày nhỏ của mình ở một đường hầm và cưỡng hiếp cô ở đó.

“Sagiyan sẽ bị kết tội về hành vi tấn công tình dục nhiều nạn nhân trong độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi - tuổi vị thành niên tại thời điểm tấn công tình dục bị cáo buộc”-phía cơ quan điều tra cho hay. Các nhà điều tra cũng cho biết thêm, nhiều nạn nhân cáo buộc Sagiyan đã rất sợ hãi khi hợp tác với cảnh sát trong quá trình đưa vụ việc ra ánh sáng. Một phần do những chấn động về tâm lý và mặt khác là sợ bị trả thù.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi và thái độ cứng rắn từ phía cảnh sát người đàn ông này đã phải cúi đầu nhận tội. Ông ta thừa nhận đã thuê căn hộ và ki -ốt sửa chữa giày dưới hầm của mình để thực hiện mục đích phạm tội. Sagiyan khai cũng đã nhiều lần sử dụng cùng một phương pháp để đe doạ nạn nhân của mình sau khi hãm hiếp họ.

V.N.-T.L. (tổng hợp)
.
.