Vụ thanh toán đẫm máu giữa các băng đảng mafia Italia tại Đức

Thứ Tư, 29/08/2007, 15:00
6 người đã bị bắn hạ bằng những viên đạn ghim chính xác vào đầu được tìm thấy tại thành phố Duisbourg, Đức. Đây là một vụ bắn giết chưa từng xảy ra trong lịch sử các băng đảng mafia tại Italia.

Theo cảnh sát địa phương, 6 nạn nhân trên, đều có quốc tịch Italia và tuổi đời từ 16 đến 39. Xác của họ được phát hiện vào khoảng 2h30’ do một nhân chứng đã gọi điện báo cảnh sát khi nghe thấy tiếng súng nổ.

Cảnh sát Duisbourg cho biết, 6 người này đều thuộc "Ndrangheta", băng đảng mafia vùng Calabre. Họ thuộc về gia đình Pelle - Romeo, và đang có xung đột với một băng đảng mafia khác có tên Strangio-Nirta.

Bộ trưởng Nội vụ Italia Giuliano Amato phát biểu với Hãng thông tấn Ansa rằng, 1 trong 6 nạn nhân trên là người đầu têu gây ra những mâu thuẫn được biết tới tại Italia dưới cái tên “xung đột San Luca”.  San Luca là tên của ngôi làng ở Calabre nơi bắt nguồn những mâu thuẫn và tranh giành địa bàn của các băng đảng mafia từ năm 1991.

Cũng theo ông Giuliano Amato, người đàn ông (ông Giuliano Amato không tiết lộ danh tính) trong nhóm 6 người kia gần như đã biết trước điều gì sẽ xảy ra vào cái đêm định mệnh đó.

Phát ngôn viên của Cảnh sát Đức cho biết 4 trong số 6 nạn nhân trên đi trên chiếc xe Golf Volkswagen mang biển số đăng ký tại Pforzheim, phía tây nước Đức, 2 người còn lại đi trên chiếc xe tải nhỏ Opel đăng ký biển số tại Duisbourg.

Cảnh sát cho biết, hiện họ đang tìm kiếm nhân chứng và đã cho phong tỏa khu phố và bắt đầu điều tra từ hiện trường vụ án. Các máy quay quan sát của thành phố đang được kiểm tra. Lực lượng cảnh sát hình sự Italia cho hay hiện họ đã cử các nhân viên điều tra sang Đức để phối hợp với cảnh sát sở tại tiến hành điều tra vụ án.

Trong cuộc họp báo sau khi vụ tai nạn xảy ra, đại diện cảnh sát Đức cho biết, qua khám nghiệm hiện trường và xác các nạn nhân, họ thấy nạn nhân không hề mang vũ khí, kính xe vỡ hoặc bị xuyên thủng chứng tỏ thủ phạm gây án đã bắn súng từ phía ngoài xe.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay có hai người lạ mặt trong khu vực nhà ga. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết đến nay không báo cáo nào cho thấy những người này có liên quan tới vụ án mạng. Heinrich Rotering, phát ngôn viên cảnh sát Duisbourg cho biết, họ không khai thác được gì từ nạn nhân bị thương và chết trên đường đi cấp cứu.

"Ndrangheta" của Calabre, cùng với mafia đảo Sicily (Cosa Nostra), băng đảng Camorra của Napoli và các tổ chức mafia trong vùng Pouilles (Đông - Nam Italia), hiện đang thống trị và tổ chức toàn bộ mạng lưới phạm tội có tổ chức tại Italia. Các băng đảng này có những mối liên hệ với các tổ chức tội phạm quốc tế đặc biệt tại Đông Âu, trong vùng Balkans, tại châu Á, Bắc Phi và Nam Mỹ.

Phát biểu với Hãng thông tấn Ansa, Cục phó Cục Cảnh sát Italia Luigi De Sena, cựu Thị trưởng vùng Reggio Calabre cho hay, nạn thanh toán giữa các băng đảng mafia Italia chưa bao giờ diễn ra ở nước ngoài và đây là vụ đầu tiên. Sự hiện diện của mafia vùng Calabre tại Đức là rất đông, tuy nhiên cho tới nay bọn chúng vẫn hoạt động rất bí mật để tránh sự chú ý của Cảnh sát Đức

Đan Kô (tổng hợp)
.
.