“Bánh vẽ”  online

Chủ Nhật, 19/09/2021, 08:39

Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, việc “lên mạng, lướt phây” giải trí, giết thời gian, đã trở thành thói quen sinh hoạt của nhiều người. Hàng ngày người dùng Facebook, Zalo nhận được khá nhiều lời mời kết bạn từ những tài khoản rao bán số “thần kỳ”, đã đánh là trúng. Những người có “máu đỏ đen” rất dễ “bập” vào những lời dẫn dụ này để rồi mất đi số tiền không hề nhỏ.

Chiêu trò tinh quái 

Mới đây, Công an quận Hà Đông (Hà Nội), đã bắt giữ nhóm lừa đảo dưới hình thức xổ số kiến thiết do đối tượng Trần Văn Bắc (sinh năm 1998; ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) cầm đầu, bắt giữ khởi tố hình sự 8 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều vật chứng, tài sản do phạm tội mà có.

2 (1).jpg -0
Cơ quan điều tra hỏi cung bị can Nguyễn Văn Đạt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chơi xổ số miền Bắc trực tuyến trên trang web LD789.CO

Đầu tháng 4-2021, nhóm đối tượng này thuê phòng 2023 tại tòa A, chung cư SAMSORA (số 105 phố Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) để ăn ở và thực hiện hành vi phạm tội. Chúng lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo) và đăng tải trên đó các thông tin như tự giới thiệu mình là nhân viên của Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc (XSKTMB), vì có kênh quan hệ riêng nên mỗi ngày đều có được một bộ “số lô”, “số đề”, “số ba càng” chính xác, đánh là sẽ trúng theo kết quả mở thưởng hằng ngày của công ty.

Trần Văn Bắc đã chỉ đạo “đàn em” sử dụng 37 chiếc máy tính xách tay đã cài phần mềm MaxCare (là phần mềm quản lý các tài khoản Facebook đã bị hack - chiếm quyền quản trị) để đăng nhập tự động và đăng bài quảng cáo bán số trúng thưởng trên các tài khoản Facebook đó. Ngoài ra, Bắc còn thuê khoảng 10.000 tài khoản Facebook đã bị hack, cài vào 37 máy tính xách tay để đăng bài câu khách. Đồng thời còn sử dụng khoảng 100 chiếc Dcom 4G (thiết bị kết nối mạng Internet), 1 máy in màu và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, nhiều điện thoại với nhiều sim số khác nhau (trong đó có nhiều sim số đẹp) vào việc gây án. Nội dung các bài viết đăng tải trên các tài khoản Facebook đều công khai số điện thoại, Zalo của Bắc, nhưng dưới nhiều cái tên khác nhau.

Khi có người liên hệ mua số “lô”, số “đề”, số “ba càng VIP” thì Bắc xưng tên là Lê Anh Dũng - Phó trưởng phòng nhân viên Công ty XSKTMB và trực tiếp giao dịch, trao đổi, tư vấn cho khách. Khi người mua mắc bẫy, chuyển tiền qua tài khoản, Bắc cùng đồng bọn sẽ chiếm đoạt và dừng giao dịch. Kết quả điều tra sơ bộ, xác định Trần Văn Bắc cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt của ít nhất 3 người tại các thành phố Hải Phòng, Hà Nội và tỉnh Hòa Bình, với số tiền gần 100 triệu đồng.

Ngày 24-6 vừa qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đạt (31 tuổi, ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) và Bàn Sinh Quang (32 tuổi, ở phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chơi xổ số miền Bắc trực tuyến trên trang web LD789.CO. Trước “mồi nhử” lợi ích, nhiều người đã mua số của Đạt và rủ rê người quen cùng tham gia chơi xổ số, chuyển tiền qua tài khoản cho Đạt, với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Khi có nhiều bị hại mắc bẫy,  Đạt cùng Quang rút toàn bộ số tiền chia nhau và đánh sập trang web nói trên.

Một băng nhóm khác do Lê Văn Mười Một (51 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) cầm đầu đã thực hiện trót lọt 15 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỉ của nhiều người dân 9 tỉnh thành khu vực Miền Tây và Đông Nam Bộ, cũng đã bị Công an TP Cần Thơ triệt xóa...

Diễn biến nguy hiểm

Nhận xét về thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức XSKT đang diễn biến phức tạp hiện nay trên không gian mạng, Trung tá Nguyễn Văn Chính - (Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội) cho biết: Hiện nay các hình thức lừa đảo phổ biến, như dùng sim điện thoại khuyến mãi giả danh nhân viên, lãnh đạo công ty XSKT gọi điện làm quen, giới thiệu có khả năng biết trước kết quả xổ số rồi đề nghị hợp tác đánh lô tô, số đề.

Tiếp đó, đối tượng cung cấp con số bất kỳ để nạn nhân tham gia trò chơi, nếu ngẫu nhiên trúng số và có sự tin tưởng, thì chúng đề nghị họ hùn vốn để chúng mua số, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng (tài khoản mượn, mua lại của người dân) rồi chiếm đoạt bằng cách rút tiền tại các cây ATM trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Hiện nay trò lừa này đang hoành hành trên các mạng xã hội, đặc biệt là mạng Facebook.

Các đối tượng lừa đảo lập nhiều trang mạo danh các công ty XSKT của các tỉnh, thành để tạo lòng tin đối với những người nhẹ dạ, nhưng ham đánh đề. Thậm chí, các đối tượng điều hành những trang cá nhân này còn bỏ tiền "chạy" quảng cáo như một mặt hàng tiêu dùng, để các mẫu quảng cáo xuất hiện trên bảng tin của người dùng Facebook. Ứng dụng Zalo cũng được khai thác vào trò lừa này. Bọn tội phạm soạn tin chùm, nhắn đến các số máy bất kỳ để chào mời tham gia đánh đề, lô tô, chơi số XSKT… với khả năng trúng cao. 

Với tính năng không biên giới của Internet, sự lan tỏa của thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức XSKT trên không gian mạng rất lớn, có thể chiếm đoạt tài sản của nhiều người, ở bất cứ đâu. Hoạt động điều tra xác minh, triệt xóa các nhóm tội phạm hoạt động trong lĩnh vực này càng ngày càng gặp nhiều khó khăn, do các đối tượng thường sử dụng nick ảo, sim rác, tài khoản ngân hàng mua trôi nổi trên mạng, luôn thay đổi số điện thoại, cách thức liên hệ, giao dịch qua các phần mềm ứng dụng…

Để đối phó với loại tội phạm này, cơ quan chức năng cần thông qua công cụ truyền thông, báo chí, tin nhắn điện thoại, hoặc qua chính nền tảng mạng xã hội có độ “phủ sóng” cao hiện nay như Facebook, Zalo… để cung cấp thông tin về tội phạm qua các vụ án đã xảy ra; phân tích, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn phổ biến của bọn tội phạm. Chỉ khi nào người dân thực sự cảnh giác, không mù quáng vào những trò lừa gạt, tiết chế lòng tham, tính hám lợi... thì mới có thể ngăn chặn được loại tội phạm này.

Đào Trung Hiếu
.
.