Biến thể ma túy “nước vui” tấn công giới trẻ

Thứ Hai, 08/11/2021, 16:03

Mới đây Bộ Công an ra cảnh báo về một loại ma túy mới có tên là Crispy Fruit (tạm dịch: trái cây giòn hay “nước dâu”). Thứ bột thực phẩm được ngụy trang dưới dạng nước uống trái cây này thực chất là một loại ma túy tổng hợp, rất dễ gây nghiện. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài “nước dâu” thì trên thị trường ngầm còn có “nước nho”, “nước xoài”... đều là các loại ma túy tổng hợp nguy hiểm.

Ma túy núp bóng thực phẩm

Theo một lời giới thiệu, chúng tôi đã thâm nhập vào một nhóm kín trên mạng xã hội Facebook có tên: “Hoi dong...”. Tại đây, các đối tượng buôn bán ma túy tuyên bố tất cả các loại ma túy hiếm có khó tìm trên thị trường đều có sẵn!

Với vai một đầu nậu chuyên đánh hàng cho các dân chơi miền Bắc, tôi chat với đối tượng có nickname Facebook Huynh My. Theo anh ta, “nước dâu” là mặt hàng đang được ưa chuộng ở các nước Châu Âu và thời gian gần đây đã được “đánh” về Việt Nam. Loại ma túy tổng hợp mới này có độ “phê” sâu hơn hẳn những loại bình thường.

Đặc biệt, chỉ cần pha với nước lọc hoặc với các loại nước hoa quả khác, dân chơi sẽ được “bay” tới bến. Giá mỗi gói bán lẻ là 3 triệu đồng, nếu mua 50 gói thì giá về 2 triệu, mua 100 gói giá chỉ còn 1,7 triệu/gói. “Mỗi ngày tụi này ship hàng vài trăm gói ra Hà Nội, Hải Phòng. Chỉ cần đặt cọc một ít, nhận hàng trả nốt nên rất an tâm” - Huynh My khẳng định thêm khi thấy chúng tôi có vẻ ngần ngừ chưa quyết.

Biến thể ma túy “nước vui” tấn công giới trẻ -0
Ma túy “nước dâu” đang được các đối tượng rao bán rầm rộ trên mạng xã hội.

Tài khoản Facebook Như Anh thì ra giá rẻ hơn: mua 10-20 gói giá 1,7 triệu đồng/gói. Mua từ 50 gói trở lên chỉ còn 1,5 triệu. Như Anh cũng không quên quảng cáo ngoài nước dâu, cô ta còn phân phối cả “nước nho”, “nước xoài”, “đông trùng”... đều là những loại hàng đang rất “hot”. Như Anh cam kết hàng của cô ta “không phê không lấy tiền”.

Khi tôi hỏi phương thức giao dịch, Như Anh bảo nếu có bạn bè ở TP HCM thì có thể đến số nhà 1xxx đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 để trực tiếp lấy hàng. Còn nếu không thì có thể chuyển khoản trước khoảng 10-20% giá trị đơn. Khi nào nhận được hàng, kiểm tra thấy được thì sẽ đưa nốt số tiền cho shipper.

Ngoài mạng xã hội Facebook, tại một số mạng xã hội khác như Zalo, Tiktok... bên cạnh việc bán hàng, nhiều đầu nậu còn đưa cả clip hướng dẫn sử dụng. Thậm chí những hình ảnh dân bay “phê tới bến’’ sau khi sử dụng các loại ma túy mới này cũng được đặc tả cận cảnh.

Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) là đơn vị đầu tiên trên cả nước triệt phá đường dây buôn bán ma túy dưới dạng “nước dâu”. Theo một chỉ huy Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP về MT), Công an TP Nha Trang, tháng 9-2021 qua công tác nghiệp vụ, trinh sát phát hiện một số “dân chơi” trên địa bàn TP Nha Trang đang săn tìm một loại ma túy dạng bột hòa tan có tên gọi “nước dâu”. Loại ma túy này được đóng thành từng gói nhỏ, bên ngoài ghi nhãn “Crispy fruit” dùng để pha vào nước và uống trực tiếp. Hầu hết, nguồn “nước dâu” được tuồn từ TP Hồ Chí Minh về TP Nha Trang.

Qua điều tra cơ quan công an lần ra được “đầu mối” cung cấp “nước dâu” tại TP Nha Trang là một số đối tượng nữ còn rất trẻ. Các đối tượng này công khai “tiếp thị” loại ma túy này trên mạng xã hội để dân chơi liên hệ mua bán.

Ngày 23-9-2021, các trinh sát Đội CSĐTTP về MT, Công an TP Nha Trang bất ngờ xuất hiện tại sảnh của tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều (TP Nha Trang), khống chế đối tượng Nguyễn Thanh Nhã (SN 2003 thường trú tại xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) thu giữ 1 gói ma túy “nước dâu” do đối tượng cất giấu trong người. Khai thác nhanh, Nhã khai còn cất giữ nhiều gói ma túy “nước dâu” tương tự khác tại căn hộ cao cấp thuê trên tầng 27 tòa nhà OC1A.

Ngay sau đó, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhã đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang triển khai. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 15 gói “nước dâu” được cất giấu tại nhiều nơi trong căn hộ. Ngoài ra, Nhã còn khai nhận cùng đối tượng Ngân thuê căn hộ này làm nơi lưu trú, từ đó liên hệ với dân chơi, người nghiện để bán ma túy.

Biến thể ma túy “nước vui” tấn công giới trẻ -0
Một đầu nậu rao bán ma túy “nước dâu, nước nho” trên toàn quốc.

Chiều cùng ngày lực lượng chống tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang nhanh chóng bắt giữ được đồng phạm của Nhã là Nguyễn Việt Ngân (SN 2003 thường trú tại xã Ninh Quang, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) di lý về Nha Trang để tiến hành các biện pháp điều tra, xử lý theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, Ngân khai nhận cùng thuê căn hộ và cùng mua bán ma túy với Nhã. Sau khi Ngân chuyển khoản cho đối tượng trú ở TP Hồ Chí Minh sẽ có ma túy “nước dâu” chuyển về Nha Trang cho Ngân theo nhiều phương thức khác nhau. Sau đó Ngân sẽ sử dụng mạng xã hội như TikTok, Facebook hoặc Zalo liên hệ với dân chơi, người nghiện để giao bán. Mỗi gói “nước dâu” Ngân nhập về với giá từ 2 đến 2,3 triệu đồng rồi bán lại với giá 3,3 hoặc 3,5 triệu đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Quốc Phong - Đội trưởng Đội CSĐTTP về MT, Công an TP Nha Trang, ma túy “nước dâu” là một loại ma túy mới, núp bóng dưới dạng gói bột pha thực phẩm. Đặc biệt loại ma túy này có thể hòa tan với nước để uống nên dễ ngụy trang thành các loại nước giải khát. Vì thế, chỉ cần một chút lơ là, mất cảnh giác, nam nữ thanh niên trong một cuộc vui thông thường cũng sẽ rất dễ bị sập bẫy và rơi vào guồng quay nghiện ngập. “Những sản phẩm này nếu được tiêu thụ tại các trường học, khu vui chơi giải trí sẽ cực kỳ nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn”, Trung tá Nguyễn Quốc Phong bày tỏ.

Còn theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Quang Anh - Phó đội trưởng Đội Giám định thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa, qua giám định đã xác định chất bột trong các gói chứa rất nhiều tạp chất khác nhau, vừa có cafein, vừa có chất gây ngủ, song thành phần nhiều nhất trong chất bột này là ma túy MDMA. Người sử dụng ma túy “nước dâu” sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ảo giác mạnh, loạn thần kiểu tâm thần phân liệt, tăng thân nhiệt, co giật... và có thể ngay lập tức đe dọa đến tính mạng nếu sử dụng quá liều.

Biến thể ma túy “nước vui” tấn công giới trẻ -0
Ma túy “nước xoài”.

Đặc biệt nguy hiểm

Theo một cán bộ điều tra thuộc Phòng CSĐTTP về MT, Công an TP Hà Nội, ma túy “nước dâu” (cùng với “nước xoài, nước nho”...) đang được tiếp thị rầm rộ trên thị trường ngầm chính là biến thể của các loại ma túy “nước vui”, đều có chứa ma túy tổng hợp MDMA. Đây là những loại ma túy đặc biệt nguy hiểm đối với giới trẻ nói riêng và những con nghiện nói chung. Thời gian vừa qua lực lượng phòng chống ma túy thủ đô cũng đã triệt phá nhiều đường dây.

Tháng 7-2020 Phòng CSĐTTP về MT, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy do nhóm đối tượng Đào Trung Thành (SN 1981 thường trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Quán Mạnh Cường (SN 1986, thường trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Hoàng Quốc Vũ (SN 1999, thường trú tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)...

Bên cạnh việc cung cấp ketamin, thuốc lắc... cho dân chơi thủ đô, nhóm này còn sản xuất “nước vui” (là ma túy tổng hợp được nghiền, trộn với hương liệu, thuốc kích dục... đóng sẵn vào các gói). Khám xét nơi ở của quán Mạnh Cường, cơ quan công an thu giữ hàng trăm túi nilon do các đối tượng đặt mua từ nước ngoài để xuất “nước vui”.

Bên cạnh việc sản xuất ma túy “nước vui” dưới dạng bột, trên địa bàn TP Hà Nội đã xuất hiện những đối tượng chế biến “nước vui” dưới dạng lỏng, đóng thành chai để phân phối cho dân chơi trực tiếp sử dụng. Tháng 5-2020 Phòng CSĐTTP về MT, Công an TP Hà Nội đã khám phá một ổ nhóm chuyên sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng giao hàng trên mạng để giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng là nghiền nhỏ ma túy tổng hợp rồi trộn vào bột cà phê, hoặc các loại nước ngọt rồi đóng thành túi, chai… bán với giá 2 triệu đồng/túi (hoặc chai).

Ngày 21-5-2020 Phòng CSĐTTP  về MT đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ nhiều gram ma túy tổng hợp (thuốc lắc, ketamin). Lời khai của các đối tượng cho thấy, nhóm này thường xuyên ngụy trang ma túy vào các hàng hóa, vật dụng đồng thời sử dụng các ứng dụng giao hàng trên mạng như Grab, HeyU… để giao dịch mua bán ma túy. Với chiêu thức này, các đối tượng thu được lợi nhuận cao hơn nhiều so với bán lẻ ma túy tổng hợp thông thường.

Biến thể ma túy “nước vui” tấn công giới trẻ -0
Nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy tổng hợp, sản xuất “nước vui” bị công an TP Hà Nội bắt giữ.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời gian gần đây tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp, trong đó tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy nói chung và ma túy tổng hợp nói riêng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, chủ yếu tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Thống kê cho thấy, trong số hơn 235.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý của cả nước, dưới 16 tuổi chiếm 0,1%, từ 16 đến dưới 30 tuổi chiếm 48%, nếu tính đến độ tuổi 35 thì tỷ lệ này thậm chí lên đến 76%.

Trong số những người sử dụng trái phép chất ma túy, có khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu tiên có độ tuổi từ 15 tuổi đến 25 tuổi. Đặc biệt ngày nay với sự xuất hiện ngày càng phổ biến, đa dạng về chủng loại, giá thành ngày càng rẻ của ma túy tổng hợp, nhiều em 13-14 tuổi đã sử dụng ma túy.

Các loại ma túy tổng hợp  len lỏi vào học đường dưới những cái tên mỹ miều, gây tò mò. Đồng thời, các loại hình vui chơi, giải trí như quán bar, karaoke, vũ trường… phát triển nhanh chóng nên số lượng người sử dụng ma túy là thanh thiếu niên ngày càng tăng. Các loại ma túy tổng hợp thường tăng độ kích thích hơn khi sử dụng kèm với rượu, bia trong môi trường âm nhạc mạnh nên các quán bar, karaoke, vũ trường thường là nơi các đối tượng và thanh thiếu niên lợi dụng để tổ chức, sử dụng trái phép ma túy.

Theo Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, hiện nay tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng, nghiện ma túy gia tăng vì tội phạm ma túy đủ độ tinh ranh để biết học sinh, sinh viên đang ở độ tuổi hình thành nhân cách, dễ bị kích động, lôi kéo, rủ rê nên tìm đủ cách đưa ma túy vào học đường thông qua những điểm, tụ điểm xung quanh nhà trường và từ chính học sinh, sinh viên.

Trong đó nổi lên gần đây là việc mua bán ma túy qua mạng và đa cấp, lợi dụng các học sinh, sinh viên nghiện ma túy. Hình thức đa cấp nguy hiểm ở chỗ phát tán nhanh, người bán ma túy là học sinh, sinh viên do đó sự rủ rê, lôi kéo và đưa bạn của mình vào con đường ma túy rất nhanh.

Cũng theo Đại tá Hậu, để ngăn chặn ma túy học đường, đầu tiên phải nhận thức và nhận diện đúng, đầy đủ về ma túy. Lực lượng công an đang tăng cường triệt xóa các đường dây, tụ điểm buôn bán, tổ chức, sử dụng ma túy, không để ma túy sản xuất trong nước, đồng thời quan tâm quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy, cũng như chỉ đạo toàn lực lượng vào cuộc cùng cấp ủy, chính quyền, địa phương, nhà trường ngăn chặn ma túy học đường.

Yên Chi
.
.