Mỗi người đừng tự biến mình thành “mồi” cho kẻ cướp

Thứ Tư, 19/01/2022, 10:05

Chỉ trong vòng chưa đầy chục ngày (từ ngày 8 đến 16-1-2022) trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra 5 vụ cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Dù khác nhau về phương thức, thủ đoạn gây án, song tất cả đều thể hiện sự liều lĩnh, manh động của các đối tượng. Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra và khám phá với tốc độ kỷ lục.

Nổ súng đòi 100 tỉ đồng

Rạng sáng 16-1-2022 trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) xảy ra một vụ cướp tài sản với những tình tiết như phim hành động. Trong đêm tối, hai tên cướp bịt mặt bất ngờ tiến vào khống chế bảo vệ công ty, đạp cửa vào phòng ngủ của vợ chồng chủ doanh nghiệp. Kẻ cầm dao, người nổ súng uy hiếp đòi bị hại phải đưa cho 100 tỷ đồng thì chúng mới tha. Bọn chúng đã lấy đi 200 triệu đồng.

Sau khi nhận được trình báo từ bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Hà Nội đã phối hợp với Phòng 6, Cục CSHS (Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thạch Thất khẩn trương vào cuộc điều tra. Nhiều tổ công tác được triển khai nhằm phân tích dấu vết tại hiện trường, dựng lên nhân thân hai kẻ cướp bịt mặt, đồng thời rà soát hình ảnh trên đường chúng bỏ trốn. Chỉ sau khoảng 10 giờ gây án, thủ phạm đã sa lưới. Chúng là Trần Văn Hào (35 tuổi, trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và Phan Ngọc Trăm (22 tuổi, trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Tang vật Cơ quan công an thu giữ gồm: 1 khẩu súng dạng súng bắn đạn bi, 48 viên đạn (loại đạn cao su), 1 dao nhọn, 69 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 3 đôi găng tay...

Mỗi người đừng tự biến mình thành “mồi” cho kẻ cướp -0
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hào vốn là kẻ đam mê cờ bạc, sống vất vưởng không nghề không nghiệp. Qua mạng xã hội Facebook, Hào gặp Trăm, là kẻ cũng khát tiền nhưng lười lao động. Hào đã rủ Trăm “kiếm tiền” và đối tượng này đồng ý. Từ tháng 7-2021, cặp bài trùng này bàn bạc cùng chuẩn bị hung khí để đi cướp tài sản. Hào lên mạng xã hội mua một khẩu súng bắn đạn bi đồng thời chuẩn bị xe máy, áo, mũ bảo hiểm in chữ Grab, 3 đôi găng tay bằng vải, băng dính... để làm công cụ, phương tiện gây án.

Cách đây khoảng 2 tháng, Hào “tăm” được tài khoản Facebook “Hoàng Hường” của chị Hoàng Thị Hường (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) thường đăng bán hàng online và có đưa nhiều hình ảnh những cọc tiền mặt rất hút mắt. Nhắm được con mồi, Hào nghiên cứu và xác định được địa chỉ của chủ Facebook là Công ty Thanh Hà (khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội).

Khoảng 19 giờ ngày 15-1, hai đối tượng thống nhất kế hoạch cướp tài sản của chị Hường. Trăm điều khiển xe máy chở Hào ngồi sau cầm theo súng đi từ nhà trọ tại phố Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đến Công ty Thanh Hà. Khi đến nơi thấy có đông người đang chơi ở sân nên Hào và Trăm ngồi bên ngoài chờ cơ hội.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 16-1, khi mọi người đã đi ngủ hết, hai đối tượng lặng lẽ đột nhập vào phòng bảo vệ công ty. Hào rút súng khống chế bảo vệ là anh Nguyễn Văn Cảnh, sau đó đạp cửa vào phòng ngủ của vợ chồng chị Hường. Lúc này vợ chồng chị Hường đang nằm ngủ trên giường. Hào cầm súng, Trăm cầm dao đe dọa, yêu cầu đưa tiền. Vợ chồng chủ nhà hoảng hốt hét to, Hào lập tức bắn 1 phát súng lên trần nhà, yêu cầu phải yên lặng nếu không sẽ bắn chết. Tên cướp yêu cầu vợ chồng chị Hường phải đưa cho bọn chúng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, vợ chồng chị xin đưa trước một khoản tiền mặt, đến sáng hôm sau sẽ chuyển khoản cho Hào từ 3 đến 5 tỷ đồng vào tài khoản.

Hai tên cướp trói chị Hường lại và lấy đi 200 triệu đồng. Trước khi bỏ trốn, bọn chúng còn yêu cầu trước 12 giờ trưa phải nộp tiếp 5 tỷ đồng cho bọn chúng.

Mỗi người đừng tự biến mình thành “mồi” cho kẻ cướp -0
Một phần tang vật thu được từ nhóm cướp gây án ngày 16-1-2022.

2 ngày 2 vụ cướp taxi

Liên tiếp trong hai ngày 14 và 15-1 trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm đã xảy ra 2 vụ cướp tài sản của lái xe taxi rất manh động. Và chỉ sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ, những kẻ gây án đã bị bắt giữ.

Có mặt tại trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm, chúng tôi khá bất ngờ khi tên cướp Lê Văn Trường (31 tuổi, trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) tỏ ra ăn năn. Trường khai nhận vốn làm nghề mổ chó, song vì nghiện ma túy nên thường xuyên đói tiền, đói thuốc. Tối 14-1, Trường chuẩn bị dao (dạng dao phóng lợn dài khoảng 30cm) giấu trong người đi lang thang ra khu vực đường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm) tìm “con mồi” với mục đích cướp tài sản lấy tiền mua ma túy. Trường đặt xe qua app nhưng lúc đó đã khuya, không tìm được tài xế công nghệ. Anh ta đi loanh quanh rồi vẫy taxi của anh Nguyễn Khắc H.

Trường yêu cầu anh H. lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường. Khi đến trước số nhà 133 Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân) thì Trường xuống xe giả vờ gọi điện nói chuyện tiền nong với người khác nhằm mục đích chứng tỏ với anh H. là mình có tiền. Gã hỏi vay anh H. số tiền 200 ngàn đồng nhưng anh H. không đồng ý.

Sau đó, Trường yêu cầu anh H. đi về khu vực ban đầu để trả tiền taxi. Khi đi đến đoạn vắng người ở đầu đường Đại Linh, Trường rút dao kề cổ khống chế, yêu cầu anh H. phải đưa tiền. Trong lúc giằng co, vùng vẫy, anh H đã bị con dao của Trường gây thương tích ở vùng cổ và mặt.

Sau khi kiểm tra, lục lọi ví của anh H. chỉ có 500.000 đồng, Trường cướp số tiền trên rồi tiếp tục dùng dao khống chế, yêu cầu anh H. chở đến chỗ vắng để xuống xe. Lo sợ tiếp tục chống cự sẽ bị đối tượng này sát hại, anh H. làm theo. Khi chở Trường về đến phố Hoàng Đạo Thúy, đoạn đường vắng người qua lại, Trường yêu cầu anh H. dừng xe rồi ung dung xuống xe tẩu thoát. Số tiền cướp được, Trường dùng mua ma túy và gọi xe taxi khác quay về lán trọ. Về con dao gây án, Trường khai đã vứt ở cống nước đối diện cổng chợ Nhân Chính, quận Thanh Xuân để phi tang.

Tên cướp cũng khai nhận, mỗi ngày gã đốt vào ma túy từ 400.000-500.000 đồng nên luôn thiếu tiền. Năm 2012, Trường từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Nếu như đối tượng Trường chỉ dùng dao đe dọa để cướp tài sản thì Vũ Hoàng Huân (24 tuổi, trú tại Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) thậm chí còn cứa cổ tài xế taxi gây thương tích nặng để cướp tài sản.

Vũ Hoàng Huân khai nhận, biết anh Đỗ Văn Hoạt (38 tuổi, trú tại Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - là lái xe dịch vụ). Khoảng 20 giờ ngày 15-1, Huân đến nhà anh Hoạt thuê chở lên Hà Nội với mục đích đến chỗ vắng để cướp tài sản của anh Hoạt. Khi lên đến Hà Nội, Huân điều anh Hoạt đi lòng vòng trên các tuyến nhằm mục đích tìm nơi vắng người để thực hiện. Khi thấy phố Đỗ Quang vắng người qua lại, Huân đã bảo anh Hoạt dừng xe ở đầu phố. Anh Hoạt yêu cầu Huân trả 450 ngàn đồng tiền công nhưng Huân không có tiền trả và dùng dao cứa vào cổ, yêu cầu anh Hoạt đưa tiền cho hắn.

Sau khi cướp được tiền và gây thương tích cho tài xế, Huân nhanh chóng rời khỏi xe và bỏ lại dao, ba lô, dép rồi bỏ trốn về thôn Long Cầu, xã Đoàn Đảo, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Chưa đầy một ngày sau, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Vũ Hoàng Huân.

Ngoài những vụ án trên, thời gian qua Công an TP Hà Nội cũng triệt phá nhiều vụ gây xôn xao dư luận như cướp tài sản xảy ra ngày 8-1-2022 tại P324, HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; vụ cướp tài sản xảy ra ngày 14-1 tại số nhà 19, ngõ 47 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm...

Mỗi người đừng tự biến mình thành “mồi” cho kẻ cướp -0
Đối tượng Trần Văn Hào, Phan Ngọc Trăm và đối tượng Lê Văn Trường.

Nâng cao cảnh giác để phòng ngừa cướp

Sau đợt thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ 30-12-2021 đến 13-1-2022, Công an thành phố Hà Nội phát hiện 201 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tăng 59 vụ = 41,5% so với thời gian liền kề trước đó).              

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, phòng chống và tham gia tố giác tội phạm. Người dân không nên công khai các thông tin cá nhân, địa chỉ, hình ảnh của bản thân, con cái, người thân trong gia đình, không khoe khoang, thể hiện sự giàu có trên các hội, nhóm mạng xã hội để làm mục tiêu cho các đối tượng gây án để ý, theo dõi.

Đối với những người hành nghề xe ôm, lái xe taxi truyền thống, các tổ chức kinh doanh vận tải, xe ôm, taxi công nghệ, cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, thông qua các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng, hạn chế trường hợp bắt khách dọc đường, bắt khách không thông qua ứng dụng... chủ động phát hiện các trường hợp khách có biểu hiện nghi vấn đi lòng vòng, đi đến khu vực vắng người, không có điểm đến rõ ràng.

Khi bị các đối tượng khống chế, đe dọa để cướp tài sản cần bình tĩnh, chấp hành các yêu cầu của đối tượng không nên chống lại, lợi dụng sơ hở của đối tượng thì thoát ra khỏi xe, hô hoán để người dân hỗ trợ. Đối với các ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, doanh nghiệp... không nên trưng bày quá nhiều vàng bạc, đá quý làm đối tượng chú ý, làm mục tiêu gây án nên đóng cửa hàng trước 18h hằng ngày. Chủ động tổ chức lắp đặt hệ thống chuông báo động kết nối Cơ quan công an và camera giám sát, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm cướp tài sản cho lực lượng bảo vệ...

Minh Tiến
.
.