“Nữ hoàng thời trang” thế giới bị bắt

Thứ Năm, 28/07/2022, 12:27

Ngày 8-7-2022, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Colombia thông báo đã bắt giữ 3 người ở California, Mỹ với tội danh vận chuyển trái phép từ Colombia đến Mỹ 6 túi xách thời trang bằng da, làm từ những loài bò sát nằm trong danh sách đỏ. Một trong 3 người bị bắt được mệnh danh là “Nữ hoàng Nancy Gonzalez”, chuyên về thiết kế, sản xuất những phụ kiện thời trang nổi tiếng thế giới…

1. Với những người siêu giàu trên thế giới, nhất là phụ nữ, hầu như không ai không biết đến cái tên Nancy Gonzalez, tác giả của những chiếc túi xách hoặc ví (bóp) thời trang bằng da, thực hiện theo phương pháp thủ công bởi những nghệ nhân ở Colombia.

“Nữ hoàng thời trang” thế giới bị bắt -0
“Nữ hoàng” Nancy với những sản phẩm được quảng cáo là “thân thiện với môi trường”.

Những túi xách ấy được bán tại hơn 300 cửa hàng sang trọng trên thế giới như Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Harrod’s, Tsum, Lane Crawford, Net-a-Porter…, đặt ở Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Nhật, Hongkong, Hàn Quốc, Italia, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Áo…, với giá rẻ nhất là 2.000 USD nhưng cũng có những chiếc lên đến 25.000 USD.

Khách hàng của nó bao gồm các diễn viên điện ảnh Hollywood lừng danh như Salma Hayek, Blake Lively, Hayden Panettiere, Sofia Vergara, ca sĩ nhạc Pop Britney Spears,  Elizabeth Hurley cùng nhiều bậc vương phi mệnh phụ, vợ của những nhà tài phiệt, những ông vua dầu hỏa. Nữ diễn viên Blake Lively kể: “Tôi có 3 chiếc túi và 1 ví Nancy Gonzalez. Chiếc thứ nhất tôi thường mang theo khi ra mắt một bộ phim mới, chiếc thứ hai dùng trong các buổi tiệc và chiếc thứ ba chỉ để khoác đi chơi với bạn bè”. Tổng số tiền mà Blake Lively bỏ ra để mua 3 chiếc túi là 57.000 USD!

Xuất hiện trên thị trường phụ kiện thời trang thế giới năm 2000, chỉ 7 năm sau Nancy Gonzalez đã được “Hội đồng Phụ kiện - Accessories Council” (A.C) vinh danh là “Thương hiệu của năm” rồi đến 2015, Nancy Gonzalez giành tiếp “Giải thưởng sáng tạo” cũng do A.C trao tặng.

Tác phẩm của Nancy Gonzalez năm ấy được tờ New York Times mô tả: “Đó là những chiếc túi làm từ loại da màu xanh chanh, hoặc màu hoa oải hương, màu nâu đà điểu…, là những món đồ yêu thích của giới siêu giàu với mức giá cao ngất ngưởng…”. Tuy nhiên chẳng ai ngờ rằng cái thứ mà họ khoác trên vai lại được làm từ da của loài bò sát đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, và được Công ước bảo tồn động vật hoang dã Liên hiệp quốc xếp vào sách đỏ.

(Cũng cần nói thêm rằng A.C là một tổ chức quốc tế có trụ sở tại New York, Mỹ, chuyên đánh giá, phân loại và xếp hạng các phụ kiện thời trang dành cho phụ nữ như túi xách, dây thắt lưng, khăn quàng cổ, ví (bóp), găng tay, kính mắt… Cứ hễ nhà sản xuất nào được A.C vinh danh, trao giải thưởng thì y như rằng, thương hiệu đó nổi như cồn!). Chả thế mà tại Tuần lễ thời trang New York được tổ chức hàng năm, từ 2007 đến nay chẳng năm nào thiếu mặt sản phẩm của Nancy Gonzalez, nơi một chiếc ví màu nâu đà điểu (làm bằng da rắn hổ mang chúa - King Cobra) đã được mua với giá 10.000 USD!

Trong một cuộc phỏng vấn, Nancy Gonzalez nói với tờ Miami Herald, xuất bản tại Mỹ rằng: “Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm to lớn và cam kết sẽ liên tục cải thiện sản phẩm ngày càng thân thiện với môi trường mỗi khi tôi nhìn thấy hình ảnh hoặc video về một người nổi tiếng sử dụng túi xách của tôi”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này và nhiều cuộc phỏng vấn của những tờ báo khác, Nancy Gonzalez giải thích rằng chất liệu làm nên sản phẩm đều lấy từ những loài động vật được cho phép. Cô nói với tạp chí thời trang Exclama: “Điều quan trọng là cách biến tấu. Cũng với da cá sấu chẳng hạn, nếu bạn biết cách thay đổi cấu trúc, màu sắc của da, bạn sẽ tạo ra những chiếc túi mà chẳng ai bắt chước được…”.

“Nữ hoàng thời trang” thế giới bị bắt -0
Một cửa hàng của Nancy tại Harrods, Anh Quốc với ba chiếc túi làm từ da rắn hổ mang chúa, một từ da tắc kè xanh.

2. Tuy nhiên, trong con mắt của Lực lượng Cảnh sát môi trường Colombia thì mọi việc không đơn giản. Những báo cáo của Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã thế giới cho thấy loài tắc kè da màu xanh vỏ chanh chỉ sống duy nhất ở lưu vực sông Amazon cùng một số phụ lưu của con sông này như sông Cauca ở Colombia, đang trên đà tuyệt chủng. Bên cạnh đó còn có rắn hổ mang chúa King Cobra, kỳ nhông hổ Tiger Reptile, ếch báo Chiricahua, ếch đen Gopher…, cũng là những con vật bị truy cùng, diệt tận.

Kết quả phân tích ngẫu nhiên từ một số những túi xách thu được trong các chiến dịch truy bắt buôn lậu của Cảnh sát Colombia cho thấy có chiếc túi được làm từ da của những động vật nói trên. Người phát ngôn của Cảnh sát  Colombia nói: “Vì thế chúng tôi đã khởi động chiến dịch Yacare nhằm triệt phá các đường dây săn bắt, mua bán da động vật nằm trong sách đỏ, chế tác thành sản phẩm rồi đưa ra thị trường. Từ đó, chúng tôi tìm ra Nancy Gonzalez, người được mệnh danh là nữ hoàng thiết kế phụ kiện thời trang nổi tiếng thế giới …”.

Vẫn theo Cảnh sát Colombia, mạng lưới chân rết của “nữ hoàng Nancy Gonzalez” đã trả tiền cho thổ dân bản địa ở Colombia để họ săn bắt động vật theo yêu cầu. Lấy thí dụ như loài tắc kè xanh vỏ chanh chẳng hạn, sau khi bẫy được chúng sẽ bị thổ dân lột da, làm sạch lớp mỡ bên trong da rồi ngâm vào một dung dịch cũng do người  của Nancy Gonzalez cung cấp với mục đích không để màu sắc biến đổi.

Một con tắc kè xanh trung bình dài khoảng 25cm, ngang trung bình 4cm thì khi lột da từ cổ đến chớm đuôi, nó chỉ còn khoảng 60cm vuông nên phải mất từ 18 đến 21 bộ da của loài này mới làm được một chiếc túi xách dài 40cm, cao 30cm. Chưa hết, da cổ, da chân trước, chân sau, da đuôi và một phần da đầu cũng được tận dụng để làm quai túi xách, dây móc khóa kéo.

Sau khi lột da, xử lý bằng dung dịch chống biến đổi màu, thổ dân giao cho người của “nữ hoàng Nancy Gonzalez”. Tiếp theo, các nghệ nhân bắt tay vào việc chế tác. Dựa trên mẫu vẽ do những nhà thiết kế thực hiện theo ý tưởng của Nancy Gonzalez, họ cần mẫn khâu từng mảnh da nhỏ lại với nhau, khéo đến nỗi khi chiếc túi hoàn thành, hầu như không thể phân biệt được đó là những mảnh ghép, người mua cứ ngỡ nó được làm bằng da nguyên tấm.

Một điều tra viên của Cảnh sát môi trường Colombia nói: “Thoạt đầu chúng tôi cũng nhầm lẫn vì chúng tôi tin rằng để làm ra những chiếc túi ấy, nguyên liệu phải đến từ những con vật có kích thước lớn chứ không phải những chú tắc kè nhỏ bé kia. Chính vì thế Nancy Gonzaler đã qua mặt được chúng tôi nhưng lần này, khi chúng tôi tháo lớp lót bằng lụa Kasmir hảo hạng bên trong rồi quan sát bằng kính lúp, chúng tôi mới thấy những đường may nhỏ xíu, đều tăm tắp. Ngay cả chỉ may cũng là loại chỉ Vinyl đặc biệt”.

Khi sản phẩm đã hoàn thành, thành viên mạng lưới Nancy Gonzalez sẽ đến khu Valle del Cauca ở thành phố Cali, Colombia để tuyển người “đi du lịch Mỹ miễn phí”. Nếu những người này đồng ý, họ sẽ được tổ chức theo tour của những hãng lữ hành hợp pháp. Cứ mỗi người đi, ngoài việc không phải trả tiền tour, họ còn nhận được 600 USD với điều kiện họ cầm giúp một chiếc túi xách kèm theo lời dặn dò: “Nếu bị Hải quan Mỹ hỏi thì câu trả lời là: Làm quà cho người thân (hoặc bạn bè) ở Mỹ”.

Joaquin, một khách đi tour bị bắt vài ngày sau khi Nancy Gonzalez sa lưới đã khai: “Trước lúc lên máy bay, người của Nancy Gonzalez dặn tôi rằng khi đến sân bay, sẽ có một người cầm tấm bảng nhỏ viết tên tôi. Tôi chỉ cần đưa cái túi cho người ấy”. Một đồng phạm của Nancy Gonzalez cùng bị bắt với bà ta khai: “Chúng tôi chỉ tuyển mỗi người đi tour 1 lần vì ở sân bay, Hải quan Mỹ sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Vì vậy, nếu người của chúng tôi đi lại nhiều lần và lần nào cũng mang theo túi xách làm quà biếu sẽ dễ bị phát hiện.

Một số trường hợp người đi tour mang theo 2 hoặc 3 túi xách để “tặng cho thân nhân, bạn bè” nhưng đó chỉ là hàng “giá trị thấp”, dưới 5.000 USD mỗi chiếc”. Việc điều tra, xác minh của Cảnh sát Colombia cho thấy từ 2016 đến 2019, Nancy Gonzalez cùng hai cộng sự thân tín đã gửi sang Mỹ khoảng 10.000 phụ kiện thời trang làm từ da của nhiều loại bò sát có tên trong sách đỏ.

Cũng trong năm 2019, bộ phận bảo vệ động vật hoang dã Mỹ bắt giữ 12 người, mỗi người mang theo 4 túi xách do Nancy Gonzalez sản xuất khi họ xuống sân bay Dallas, bang Texas. Tất cả những người này đều có vé khứ hồi mà người trả tiền mua vé là Nancy Gonzalez. Kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm cho thấy nó đều được làm bằng da rắn hổ mang chúa, da kỳ đà xanh, da kỳ nhông hổ Tiger Reptile và đặc biệt là có 2 chiếc túi được làm từ da ếch đen Gopher.

Một chuyên gia thuộc bộ phận bảo vệ động vật hoang dã Mỹ cho biết: “Loài ếch đen Gopher có kích thước lớn nhất chỉ bằng 2 ngón tay. Da của chúng có màu đen óng ánh, đẹp nhưng rất mỏng. Ấy vậy mà thổ dân Colombia vẫn lột được da của chúng rồi những nghệ nhân sau khi khâu lại đúng với kích thước của chiếc túi xách, họ phủ mảng da này lên một miếng da cá sấu đã làm sạch lớp sừng bề mặt. Nếu không biết, ai cũng nghĩ rằng nó là da cá sấu đã xử lý màu”.

Tuy nhiên thời điểm ấy, để giữ bí mật cho cuộc điều tra, Hải quan Mỹ không công bố vụ bắt giữ cũng như danh tính của 12 người mà chỉ trao đổi thông tin với phía Colombia. Vì vậy, khi kẻ nhận hàng ở Dallas gọi về Cali, báo là không thấy người giao hàng, Nancy Gonzalez cho rằng những người giao hàng tham lam, đã ẵm trọn số túi xách trị giá 175.000 USD, nhất là khi thân nhân của 12 người này cho biết họ không hề nhận được tin tức gì của người nhà họ thì Nancy Gonzalez lại càng tin rằng sau khi kiếm được món lợi lớn, 12 người ấy đã tìm cách “lặn sâu” vào đất Mỹ.

“Nữ hoàng thời trang” thế giới bị bắt -0
“Nữ hoàng Nancy Gonzalez” (đứng thứ hai bên trái) cùng 2 cộng sự thân tín bị bắt.

3. Ngày 8-7-2022, sau khi thu thập đủ chứng cứ, Cảnh sát Colombia bắt giữ “nữ hoàng Nancy Gonzalez” cùng Diego Mauricio Rodriguez Giraldo và Jhon Camilo Aguilar Jaramillo, hai cộng sự thân tín nhất của Nancy trên một chiếc máy bay khi nó chuẩn bị bay đến Mỹ với tang vật là 6 chiếc túi xách. Lúc bị bắt, Nancy giải thích: “Đây chỉ là hàng trưng bày tại triển lãm phụ kiện thời trang quốc tế”. Và mặc dù cảnh sát chưa công bố kết quả kiểm tra chất liệu nhưng họ tin rằng chúng đều được làm từ da của một số loài bò sát đã bị cấm săn bắt từ lâu.

Cũng trong ngày này, cảnh sát khám xét nhà riêng của “nữ hoàng” và Viện Thiết kế phụ kiện thời trang đặt tại Valle del Cauca, Cali. Tại đây, họ thu thêm nhiều vật chứng, chứng tỏ mạng lưới túi xách của Nancy đã hoạt động hơn 20 năm với khoảng 400.000 sản phẩm đã tung ra thị trường. Trong khuôn viên của viện thiết kế, nhiều căn phòng có gắn máy lạnh được đánh số thứ tự, mỗi phòng lưu trữ da của các loại bò sát khác nhau. Tất cả đều đã xử lý hoàn chỉnh, chỉ chờ ngày biến thành ví, túi xách. 

Hiện tại, Nancy Gonzalez cùng Rodriguez và Jaramillo đang chờ bị dẫn độ về Mỹ theo yêu cầu của Viện Công tố liên bang Mỹ để xét xử với tội danh “buôn bán bất hợp pháp đồ da làm từ động vật có nguy cơ tuyệt chủng” vì khi bị bắt, Nancy cùng 2 đồng phạm đang chuẩn bị đến Mỹ với 6 tang vật.

Theo một công tố viên, mức án dành cho bà ta có thể là 25 năm tù giam cùng 5 triệu USD tiền phạt. Riêng hai đồng phạm, mỗi người cũng có thể sẽ lãnh 20 năm tù giam. Chưa hết, khi mãn án và khi bị trục xuất về Colombia, Nancy Gonzalez cùng Giraldo và Jaramillo cũng như một số nghệ nhân, những người đi tour còn phải ra tòa với tội danh “săn bắt, chế tác, vận chuyển, buôn bán các sản phẩm làm từ da động vật có tên trong sách đỏ”…

Vũ Cao (Theo Latin America Today)
.
.