Cảnh sát giao thông Cần Thơ nỗ lực kéo giảm tai nạn

Thứ Ba, 08/01/2019, 14:18
Trong đợt cao điểm ra quân tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2019, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên dẫn đến tai nạn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ cho biết, trên cơ sở phân tích tình hình, nguyên nhân gây ra tai nạn đơn vị đã nghiên cứu, triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ. 

Trong đó, đổi mới các hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân tham gia giao thông. Tham mưu các cấp, chính quyền lắp đặt pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền tại các khu vực đông dân cư, trường học, chợ, khu vui chơi, giải trí… 

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện trong đêm đội tuyển Việt Nam chiến thắng. 

Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các ban, ngành có liên quan rà soát, kiến nghị khắc phục các điểm đen về an toàn giao thông, sữa chữa các bất hợp lý về tổ chức giao thông đường bộ, tạo điều kiện cho người dân và phương tiện tham gia giao thông thông suốt.

Cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện tại giao lộ 3-2 giao nhau với Mậu Thân (Ninh Kiều).

“Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến, địa bàn phức tạp. Phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, Công an quận, huyện tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, kịp thời pháp hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật khác, các loại tội phạm, thanh thiếu niên tụ tập, có dấu hiệu đua xe, gây rối trật tự công cộng”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp nói.

Sau 2 tuần thực hiện cao điểm, các lực lượng tuần tra đã tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm như, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, đi không đúng làn đường. Cụ thể, lập biên bản vi phạm hơn 2.630 trường hợp, trong đó 793 trường hợp chạy quá tốc độ. 278 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 176 trường hợp vi phạm đi không đúng phần, làn đường quy định, 162 trường hợp đi vào đường cấm, đường ngược chiều, 153 trường hợp không có giấy phép lái xe… Trong công tác tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi cướp giật, trộm cắp, vận chuyển hàng cấm.  

Cần Thơ tổ chức ra quân năm an toàn giao thông 2019. 

Mới đây, Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ tổ chức lễ ra quân năm 2019, với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, phấn đấu kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% -10% trên cả 3 tiêu chí. Lãnh đạo UBND TP kêu gọi người dân, vận động người thân cùng nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, chủ động phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Văn Vĩnh
.
.