Thầy thuốc và Công an đồng hành cứu người ghép tạng

Thứ Hai, 17/05/2021, 12:16
Có thêm một trường hợp chuyển tạng hiến được Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh giúp thực hiện nhiệm vụ vận chuyển tạng từ Bệnh viện Bà Rịa lên TP Hồ Chí Minh trong thời gian nhanh nhất có thể.

Sáng 17/5, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) cho biết vào tối ngày 16/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) liên hệ với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh BR-VT đề nghị hỗ trợ gia đình của một bệnh nhân (anh N.T.T, SN 1980, ngụ đường Lê Lai, phường 4, TP Vũng Tàu) bị tai nạn giao thông ngày 13/5, được cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa chấn thương sọ não, chết não, mong muốn được hiến tạng để cứu người.

Tạng hiến tặng được CSGT Công an tỉnh BR-VT hộ tống đưa về tới Bệnh viện Chợ Rẫy rạng sáng ngày 17/5.

Bệnh viện Bà Rịa đã liên hệ với Trung tâm Điều phối ghép tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành lấy tạng.  

Do thời gian phẫu thuật gấp rút nên Phòng CSGT Công an tỉnh BR-VT đã chủ động xin ý kiến của Ban Giám đốc Công an tỉnh, huy động tối đa phương tiện và cán bộ chiến sĩ đồng thời liên hệ với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển các bộ phận được hiến từ Bệnh viện Bà Rịa lên TP Hồ Chí Minh trong thời gian nhanh nhất có thể.

Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh BR-VT đã huy động 2 xe ô tô, 8 cán bộ chiến sĩ để phối hợp nhịp nhàng với ê kíp của Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Chợ Rẫy, Công an TP Hồ Chí Minh để dẫn đường và bảo vệ an toàn đoàn hộ tống của bệnh viện đưa các tạng hiến (quả tim, gan và hai quả thận) đến nơi nhận tạng kịp thời, an toàn không xảy ra sai sót.

Đây là lần thứ ba Phòng CSGT Công an tỉnh BR-VT thực hiện một nhiệm vụ khẩn trương và cấp bách đòi hỏi sự an toàn và tính chính xác về thời gian (thời gian dẫn đoàn khoảng 55 phút từ 0h05 đến 1h00 ngày 17/5).

Theo Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh BR-VT, đây là trường hợp thứ hai hiến tạng trong tháng 5 này và cũng là trường hợp thứ 3 hiến tạng tại BR-VT được phẫu thuật lấy tạng ở Bệnh viện Bà Rịa. Cả ba trường hợp đều bị tai nạn giao thông và chết não.

Các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa và Trung tâm Điều phối ghép tạng Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành phẫu thuật lấy tạng anh N.T.T.

Trước đó ngày 13/5 vừa qua, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận bệnh nhân N.T.T bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, sau đó chết não. Gia đình anh T. đã quyết định hiến tặng một số bộ phận cơ thể của anh để góp phần cứu sống nhiều người bệnh khác. Các bộ phận được hiến tặng bao gồm: tim, gan và hai quả thận.

Lúc 22 giờ 30 ngày 16/5, các bác sĩ bắt đầu phẫu thuật lấy tạng và quá trình này hoàn thành lúc giữa đêm.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh BR-VT đã phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh hộ tống đoàn xe cấp cứu đưa các bộ phận tạng của bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy để ghép cho 4 bệnh nhân được nhận tạng.


Phú Lữ
.
.