Chuyện đáng nhớ tại các chốt chống dịch bên Hồ Tây

Chủ Nhật, 01/08/2021, 13:14

Những ngày qua sau khi, Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội có hiệu lực, Công an quận Tây Hồ đã triển khai lực lượng ứng trực tại các chốt trên địa bàn nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19. 

Cụ thể, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, hàng loạt chốt kiểm soát đã được triển khai.

Trên địa bàn quận Tây Hồ, tính từ ngày 24/7 đến nay, các lực lượng chức năng đã lập 69 chốt tại nhiều địa điểm có lưu lượng người dân và phương tiện qua lại đông như khu vực ngã ba Lạc Long Quân- Thụy Khuê (gần chợ Bưởi), khu vực đường Trích Sài (ven Hồ Tây), khu vực phường Xuân La...

1.jpg -0
Cán bộ Công an ứng trực tại chốt kiểm soát gần chợ Nhật Tân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) đêm 29/7. 

Tính đến sáng 30/7, theo thông tin của Công an quận Tây Hồ, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện và xử phạt  137 trường hợp trong đó 30 trường hợp không đeo khẩu trang, 102 trường hợp ra đường không có lý do; 5 trường hợp vi phạm các quy định khác, với tổng số tiền phạt khoảng 260 triệu đồng.

Tối 29/7, có mặt tại điểm chốt gần chợ Nhật Tân( phường Nhật Tân), chúng tôi gặp Đại úy Hà Duy Mạnh, cán bộ Công an phường Nhật Tân, phụ trách tại điểm chốt này. Đại úy Mạnh cho biết, cùng với các lực lượng khác, Công an phường Nhật Tân đã cử CBCS tới đây liên tục ứng trực từ 5h sáng hàng ngày kể từ khi Chỉ thỉ 17 của UBND thành phố Hà Nội chính thức có hiệu lực. 

2.jpg -0
Cán bộ Công an quận Tây Hồ kiểm tra giấy tờ một người dân trong tối 29/7 

Đại úy Mạnh cho biết, điểm chốt anh phụ trách khác so với các khu vực khác là nằm ngay trục đường chính dẫn ra khu vực trồng đào cảnh của phường Nhật Tân.

Chính vì điều này nên lượng người và phương tiện qua lại ngoài nhân dân đi chợ (theo chế độ luân phiên), hay người vào trung tâm thành phố đi làm, còn có cả nông dân trong các khu vực khác của phường Nhật Tân tới để ra vườn chăm sóc cây cảnh.

Với những hộ nông dân có nhu cầu ra khu vực bãi đào để chăm sóc cây, UBND phường đã chủ động cấp thẻ lao động. Những hộ dân này cũng được lực lượng chức năng và cán bộ Công an tại chốt kiểm tra bên ngoài chợ Nhật Tân, tạo điều kiện nhanh chóng di chuyển qua điểm kiểm tra.

5d2fef32872c7072293d.jpg -0
6.jpg -1
Cán bộ Công an tại chốt kiểm soát trên đường Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông qua chốt vào sáng 30/7

Khi chúng tôi rời điểm chốt trên đã là hơn 22h ngày 29/7, lực lượng ứng trực tại đây vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ. 5h30 sáng khi quay lại điểm chốt, dù nhiều nhà dân quanh đó còn chưa sáng đèn trở lại, những cán bộ chiến sĩ Công an vẫn có mặt tại. "Ứng trực tại các chốt liên tục, lúc đầu thì cũng mệt nhưng giờ thì quen rồi anh ạ", một chiến sĩ trẻ cho biết.  Không chỉ kiểm soát người qua lại chốt, lực lượng Công an tại điểm chốt này cũng nhắc nhở người dân đó tuân thủ nghiêm quy  định phòng chống dịch.

Chưa hết, để tạo điều kiện cho người dân vào chợ Nhật Tân cũng như giảm bớt lượng phương tiện trong chợ, lực lượng chức năng tại điểm chốt này còn chủ động nhận thêm cả việc "trông xe". Ghi nhận tại chợ Nhật Tân vào sáng 30/7, phần đông người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, nhiều người không chỉ chủ động đeo khẩu trang mà còn sử dụng cả kính chắn giọt bắn. Trước khi vào chợ, bà con đều được đo thân nhiệt, nhắc nhở các quy định giãn cách xã hội đúng theo Chỉ thị 17.

Cũng trong tối 29/7, khi  tới điểm chốt kiểm soát trên đường Trích Sài (phường Bưởi ), chúng tôi được một cán bộ Công an phường Bưởi chia sẻ thêm một câu chuyện khác. Từ thời điểm toàn thành phố Hà Nội áp dụng Chỉ thị 17, lực lượng chức năng tại điểm chốt đã xử phạt hàng loạt trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi không mang khẩu trang khi ra khu vực công cộng. Đáng chú ý là trong số những cá nhân vi phạm lỗi này có cả những người cao tuổi, một số người khi bị nhắc nhở còn buông lời xúc  phạm lực lượng chức năng. Các cán bộ Công an ứng trực tại đây cho biết, khi gặp những trường hợp này, anh em đều bảo  nhau phải cố gắng nín nhịn nhẫn, giải thích để người vi phạm hiểu và chấp hành các quy định phòng dịch.

Sáng 30/7 khi quay lại điểm chốt này, chúng tôi chứng kiến ông Nghiêm Bá Phước – Trưởng Công an phường Bưởi (Tây Hồ - Hà Nội) đang có mặt tại đây chỉ huy cán bộ chiến sĩ ứng trực. Ông Phước cho biết, dù lưu lượng người và phương tiện đi qua chốt này giảm rất nhiều trong những ngày qua, song cán bộ chiến sĩ vẫn tiến hành ứng trực nghiêm túc, vừa tạo điều kiện cho những người dân ra ngoài với lý do thiết yếu, vừa phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Làm việc trên một địa bàn gắn liền với nhiều thắng cảnh và cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của Thủ đô, các CBCS của Công an quận Tây Hồ lại đang ngày đêm căng mình cùng các lực lượng khác tham gia vào cuộc chiến đấu chống lại "giặc" COVID-19. Một cuộc chiến không hề dễ dàng nhưng cả nước đang nỗ lực từng ngày để giành chiến thắng.

Nguyễn Bình - Phong Sơn
.
.