Triệt phá nhiều băng nhóm cờ bạc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động

Chủ Nhật, 01/08/2021, 09:44

Những tháng qua, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID 19, tình hình tội phạm đánh bạc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh diễn biến phức tạp. Với sự chủ động, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt hơn 2.300 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh, do kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, các đường tiểu ngạch, cùng với đó các sòng bạc bên kia biên giới cũng tạm dừng hoạt động, nên các đối tượng không thể sang Campuchia đánh bạc. Do vậy, bọn chúng lợi dụng việc cơ quan chức năng tập trung phòng, chống dịch bệnh đã lén lút tổ chức hoạt động đánh bạc trong nội địa.

Các đối tượng hoạt động số đề, cá độ bóng đá, tài xỉu, đá gà... với nhiều thủ đoạn tinh vi, như: sử dụng công nghệ cao, sử dụng mạng Internet, xây nhà ở kiên cố, cổng rào chắc chắn. Đáng lưu ý, nhiều tụ điểm tổ chức đánh bạc nằm sâu trong các vườn cao su, vườn nhãn, thường xuyên thay đổi địa điểm theo các địa bàn giáp ranh, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và người dân. Ngoài ra, các đối tượng tổ chức đánh bạc còn thuê nhiều người cảnh giới gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết thêm, tuy tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống tội phạm đánh bạc gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng với tinh thần chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công an Tây Ninh đã triệt phá 508 vụ, bắt 2.333 đối tượng, khởi tố 655 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong số các vụ đánh bạc bị triệt xoá, có những vụ quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, với thủ đoạn tinh vi, Công an Tây Ninh phải dày công theo dõi và huy động nhiều lực lượng tham gia phá án.

Điển hình là vụ triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền do Trần Hoài Phương (tức “Cu Chim”, SN 1976, ngụ ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành) và Nguyễn Văn Sang (SN 1978, ngụ ấp Thành Trung, xã Thành Long, huyện Châu Thành) cầm đầu.

Cụ thể, ngày 16/2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an thị xã Hoà Thành huy động hơn 100 CBCS tổ chức mật phục, bắt giữ 39 đối tượng tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực vườn nhãn thuộc ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành. Tại hiện trường, Công an thu giữ tang vật hơn 1,4 tỷ đồng, 3 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 43 ĐTDĐ các loại, 4 xe ôtô các loại…

Gần đây nhất, lúc 14h ngày 30/6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an huyện Dương Minh Châu đồng loạt đột kích 2 tụ điểm đánh bạc ở ấp Ninh Hưng 2 và Bình Linh, thuộc xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu. Tại hiện trường, Công an bắt 61 đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gần 600 triệu đồng, 59 điện thoại di động, 38 xe máy, 1 ôtô, 2 bộ dụng cụ lắc tài xỉu...

Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận, sòng bạc thứ nhất do Nguyễn Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ ấp Ninh Hưng 2) và Võ Bình Thuận (35 tuổi) tổ chức. Hằng ngày, khoảng 10h, Hiếu và Thuận gọi điện thoại cho các con bạc đến nhà Hiếu lắc tài xỉu. Khi nhà cái thắng sẽ trả cho Hiếu và Thuận 40% tiền xâu.

Để tránh sự phát hiện, Hiếu và Thuận thuê Nguyễn Thành Đạt (18 tuổi), Phạm Hoàng Tài (26 tuổi, cùng ngụ TP Tây Ninh) và 2 đối tượng khác cảnh giới. Sòng bạc còn lại do Nguyễn Phúc Hậu (26 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Nhung (35 tuổi, ngụ Bến Tre) và Đặng Thanh Sang (39 tuổi, ngụ xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu) tổ chức.

Trước khi sát phạt, Hậu, Nhung, Sang điện thoại cho con bạc ở Tây Ninh, Long An, Bến Tre đến lắc tài xỉu. Cả 3 lựa chọn quán cà phê của bà X. (ngụ ấp Bình Linh, xã Chà Là) để sát phạt. Bọn chúng thuê Trần Triệu Phú (22 tuổi ngụ TP Tây Ninh), Tuấn, Tiến, Vũ, Trung làm nhiệm vụ cảnh giới.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, để phòng, chống tội phạm cờ bạc, giữ gìn ANTT cũng như góp phần phòng, chống dịch, Công an tỉnh Tây Ninh vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vừa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm, tổ chức đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động đánh bạc...

M.Nhật-C.Bình
.
.