Những công nghệ siêu việt tại Qatar 2022

Thứ Hai, 28/11/2022, 09:30

World Cup Qatar 2022 là lần đầu tiên một quốc gia Arab đăng cai tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây cũng là lần đầu tiên World Cup được tổ chức vào giữa mùa giải bóng đá châu Âu. Chưa kể đến thực tế là tất cả 8 địa điểm của World Cup đều nằm cách nhau trong vòng một giờ, khiến nó trở thành một kỳ World Cup nhỏ gọn đầu tiên thuộc loại này. Tuy nhiên, World Cup ở Qatar còn nhiều hơn thế, đặc biệt là về đổi mới công nghệ. Hãy cùng điểm qua những cải tiến công nghệ sẽ làm kinh ngạc người hâm mộ, cầu thủ và hơn thế nữa tại World Cup 2022.

Làm mát cả sân vận động

7 trong số 8 sân vận động World Cup 2022 có Công nghệ làm mát tiên tiến - một công nghệ mang tính cách mạng giúp giữ cho bầu không khí bên trong sân vận động được làm mát. Vâng, bầu không khí bên trong sân vận động sẽ ở nhiệt độ tối ưu cho cả cầu thủ và người hâm mộ. Sân vận động duy nhất không có công nghệ làm mát tiên tiến được thông gió tự nhiên (Sân vận động 974), nhờ vị trí gần bờ biển và không cần làm mát. Sẽ có một trung tâm năng lượng gần sân vận động, từ đó nước lạnh được dẫn theo đường ống đến địa điểm thi đấu. Khi nó đến, không khí lạnh được đẩy vào sân thi đấu và khu vực chỗ ngồi của khán giả. Đây là lần đầu tiên người hâm mộ và các cầu thủ trải nghiệm một công nghệ như vậy trong một kỳ World Cup.

image001.jpg -0
Làm mát cả sân vận động.

Sân vận động có thể tháo rời hoàn toàn

Một trong những địa điểm tổ chức World Cup 2022 - Sân vận động 974 - có thể không chỉ tồn tại sau World Cup! Sân vận động 974 là một địa điểm hoàn toàn có thể tháo dỡ được. Sân vận động được xây dựng bằng cách sử dụng container vận chuyển và khung thép mô-đun. Thiết kế của sân vận động làm cho nó hấp dẫn về mặt hình ảnh đồng thời đảm bảo hiệu quả về chi phí, do sử dụng ít vật liệu hơn so với sân vận động truyền thống. Tuy nhiên, đây là sân vận động có thể tháo dỡ hoàn toàn đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup.

2a.jpg -0
Sân vận động có thể tháo rời hoàn toàn.

Quả bóng của công nghệ

Al Rihla, quả bóng thi đấu chính thức của World Cup 2022, là một sản phẩm sáng tạo. Quả bóng trong trận đấu có gắn chip được kết nối sẽ chuyển dữ liệu theo thời gian thực tới phòng VAR. Công nghệ này sẽ kết hợp với Công nghệ việt vị bán tự động mới của FIFA. Quả bóng sẽ có Hệ thống treo mới của Adidas ở giữa quả bóng với cảm biến chuyển động. Đây là lần đầu tiên một quả bóng thi đấu tại World Cup sử dụng công nghệ này.

3a.jpg -0
Quả bóng của công nghệ.

Công nghệ việt vị bán tự động

Đây là công cụ hỗ trợ cho trọng tài giúp họ đưa ra các quyết định việt vị chính xác, nhanh chóng và có khả năng tái tạo trong suốt giải đấu. Công nghệ mới sẽ có 12 camera theo dõi xung quanh sân vận động và một cảm biến bên trong quả bóng Al Rihla mới. Công nghệ cung cấp cảnh báo việt vị tự động cho trợ lý trọng tài bằng video mỗi khi bóng được chuyền cho một cầu thủ ở vị trí việt vị. Sẽ không cần phải quay lại VAR kéo dài để xác định xem một cầu thủ có việt vị hay không.

Bonocle: Người khiếm thị tiếp cận World Cup 2022

Ngay cả những người hâm mộ bóng đá khiếm thị cũng sẽ có quyền xem World Cup 2022 tại Qatar. Một sản phẩm mang tính cách mạng có tên “Bonocle” chuyển đổi nội dung kỹ thuật số về World Cup thành chữ nổi, cho phép người hâm mộ khiếm thị truy cập nội dung và thưởng thức World Cup. “Thử thách 22”, một cuộc thi do Ủy ban Tối cao về Chuyển giao và Di sản (SC) khởi xướng ở Qatar, đã và đang dẫn đầu một cuộc cách mạng công nghệ ở Trung Đông. Bonocle là sản phẩm của Thử thách 22. Những người sáng lập cho biết: “Bonocle sẽ giúp cộng đồng người khiếm thị trên toàn thế giới trải nghiệm World Cup 2022 theo những cách mới chưa từng có trước đây. Nó sẽ cải thiện khả năng di chuyển quanh Doha của họ với ít hạn chế hơn, đồng thời tự do di chuyển và tương tác hơn”.

Trang Thuần (Tổng hợp)
.
.