Cho cầu thủ dùng Viagra để chống… không khí loãng

Thứ Tư, 24/04/2019, 13:05
Khó ai ngờ rằng Viagra, thứ "xuân dược" vốn dành cho phái mày râu lại được CLB Union de Santa Fe (Argentine) cho cầu thủ dùng để chống độ cao khi làm khách trước đối thủ Independiente del Valle (Ecuador).

Cùng với giới cầu thủ, trào lưu sử dụng Viagra để nâng cao thành tích còn lan sang cả cánh vận động viên (VĐV) đua xe đạp cũng như VĐV bóng bầu dục trong làng thể thao thế giới…

Nhắc tới Viagra, hẳn khối người nhất là cánh mày râu đều có thể kể ra vanh vách tác dụng làm "một người khỏe, hai người vui" từ những viên thuốc nho nhỏ màu xanh được phát minh trong năm 1992 tại thành phố Mertir Tidefeel của xứ Wales.

Viagra được cầu thủ Union de Santa Fe tin dùng khi thi đấu ở địa hình cao.

Ngoài tác dụng nâng cao bản lĩnh đàn ông, thứ biệt dược chốn phòng the giờ đây lại được rất nhiều CLB sử dụng để giúp cầu thủ thi đấu tốt hơn ở môi trường không khí loãng.

Ngay mới đây nhất, BHL của đội bóng Union de Santa Fe tại giải vô địch quốc gia Argentina đã gây bất ngờ khi quyết định cho tất cả các cầu thủ dùng Viagra trước chuyến hành quân làm khách gặp đối thủ Independiente del Valle (Ecuador) trong khuôn khổ lượt về vòng 1/32 tại giải đấu Copa Sudamericana 2019.

Thông tin sốt dẻo và gợi sự tò mò với nhiều người đã được đích thân bác sĩ Santiago Calvo, người phụ trách bộ phận y tế của đội bóng Union de Santa Fe xác nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn trước báo giới tại trụ sở đội bóng. BHL của Union de Santa Fe cuống cuồng hối thúc mọi cầu thủ dùng Viagra là có căn nguyên của nó chứ không hề "kỳ cục, điên rồ" như một số người nhầm tưởng. So với Union de Santa Fe, sân nhà Municipal Ruminahui của Independiente del Valle nằm ở thành phố Sangolqui, Ecuador quả là thứ vũ khí lợi hại.

Nằm ở độ cao 2.850 mét so với mực nước biển, sân vận động có sức chứa khiêm tốn 8.000 chỗ ngồi thực sự là ác mộng với những đội khách nằm ở khu vực đồng bằng, chẳng hạn như Union de Santa Fe. Sự chênh lệch về áp suất khiến bất kỳ cầu thủ đội khách đến từ địa hình thấp hơn đều có những triệu chứng như ù tai, khó thở.

Việc thi đấu với cường độ cao trong môi trường không khí rất loãng khiến những cầu thủ thi đấu không quen trong môi trường này xuống sức rất nhanh, thậm chí bị choáng do thiếu oxy. Chính bởi vậy Municipal Ruminahui từ bấy lâu nay được xem là "tử địa", nơi "đi dễ về khó" với những đội bóng đến từ địa hình thấp hơn.

Đành rằng BHL Union de Santa Fe đã tính đến cả việc cho cầu thủ dùng bình thở oxy để trợ sức nhưng khá lỉnh kỉnh lại không phát huy hết được hiệu quả mong muốn. Suy đi tính lại chán chê kết hợp với việc tham khảo ý kiến tư vấn của một số chuyên gia, Union de Santa Fe đã quyết định dùng "xuân dược" Viagra để khắc phục điều kiện thi đấu tại sân vận động Municipal Ruminahui của Independiente del Valle.

Trên thực tế, những kết quả phân tích khoa học cho thấy, sildenafil citrate, một hoạt chất có trong thuốc Viagra phát huy tác dụng bằng cách ức chế một enzyme điều khiển lượng máu đổ vào một số bộ phận nhất định của cơ thể, trong đó có phổi.

Thông qua đây, Viagra có tác dụng làm giãn mạch máu ở phổi, giúp phổi hoạt động công suất hơn, hấp thụ nhiều oxy hơn trong quá trình vận động, trao đổi chất. Điều này đồng nghĩa với việc Viagra hứa hẹn giúp cải thiện việc cung cấp oxy, tăng cường khả năng chống chọi ở độ cao cho cầu thủ.

Diễn biến xuyên suốt 90 phút tranh tài vừa qua giữa Independiente del Valle và Union de Santa Fe cho thấy, thể lực của các cầu thủ Union de Santa Fe vẫn duy trì sự ổn định dù phải thi đấu ở môi trường khắc nghiệt hơn rất nhiều. Đáng tiếc nỗ lực của cánh cầu thủ Union de Santa Fe đã bất thành khi họ thua 2-4 trước đội chủ nhà Independiente del Valle sau loạt đá luân lưu đầy may rủi.

Cùng với Union de Santa, làng túc cầu thế giới trước đó đã ghi nhận một số tiền lệ cậy nhờ đến Viagra. Trường hợp đầu tiên đáng nhắc tới ở đây là CLB San Lorenzo của Argentina. Số là San Lorenzo phải tới làm khách trước đối thủ Bolivar của Bolivia ở trận bán kết lượt về Copa Libertadores 2014 tại La Paz (Bolivia) hồi tháng 7-2014.

Điểm đáng sợ từ Bolivar là sân nhà Hernando Siles có độ cao 3.600m so với mực nước biển. Đây là sân vận động cao nhất trên thế giới mà liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho phép tổ chức các trận đấu quốc tế. Trước nguy cơ bị bào mòn thể lực khi thi đấu ở sân bóng có không khí loãng như sân Hernando Siles, HLV Edgardo Bauza của San Lorenzo đã quyết định cho các cầu thủ dùng thuốc Viagra để tăng lượng oxy trong máu, giúp họ không bị choáng khi phải chơi bóng ở cường độ cao.

Tương tự San Lorenzo, đội bóng lừng danh River Plate của Argentina đã cho cầu thủ dùng Viagra khi phải làm khách trước đối thủ San Jose ở Copa Libertadores hồi tháng 2-2015. Lý do bởi sân nhà Jesús Bermudez của  San Jose nằm tại thành phố Oruro, Bolivia có độ cao hơn  3.000m so với mực nước biển.

Nhằm đối phó với thử thách không khí loãng tại sân Jesús Bermudez, các bác sĩ của Sông Bạc (biệt danh của River Plate) đã cho cầu thủ đội nhà uống thứ cocktail hỗn hợp bao gồm Viagra, cà phê và aspirin.

Không chỉ có giới giày đinh áo số, thứ biệt dược phòng the đã được đội đua xe đạp Team Sky của Anh cho các VĐV của họ sử dụng  trong nỗ lực cải thiện thành tích. Theo nguồn tin của tờ Daily Mail, số cua-rơ của Team Sky thử dùng Viagra trong các buổi tập đua leo đèo, leo núi.

Ngoài đội đua xe đạp Team Sky, CLB Chicago Bears tại giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL) đã dùng Viagra như một thứ "doping hợp pháp" với hy vọng tăng thêm sức mạnh, sức bền trên sân đấu.

Trước trào lưu ồ ạt dùng Viagra, khá nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tác dụng ngược nếu như lạm dụng, thậm chí có ý kiến gay gắt đòi đưa Viagra vào danh mục chất cấm sử dụng trong thể thao.

Bảo Quyên
.
.