Chống buôn lậu thời COVID-19

Thứ Năm, 01/07/2021, 20:11
Những ngày này, khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp thì trên tuyến biên giới Tây Nam, cùng với nhiệm vụ chống dịch, lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng đang vất vả chống buôn lậu khi giá thuốc lá ngoại và một số mặt hàng tiêu dùng có chiều hướng gia tăng khiến dân buôn lậu tìm mọi cách tuồn hàng vào nội địa...


Còn diễn biến phức tạp

Con đường tuần tra biên giới từ xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (tiếp giáp với thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) chạy qua các huyện Tân Hưng, Mộc Hóa cho đến thị xã Kiến Tường, trước đây nườm nượp xe cộ với rất nhiều quán nước ven đường thì nay đã nhường chỗ cho những trang trại vỗ béo bò thịt, nhiều chỗ bị biến thành nơi phơi phân bò. Ở cánh đồng bên kia biên giới cũng chỉ có dăm ba chiếc xe 16 chỗ ngồi đỗ dưới bóng cây giống như đang chờ đón khách...

Phối hợp tuần tra chống buôn lậu và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thâm nhập từ bên ngoài.

Đại úy Nguyễn Trần Thắng, Phó Đội trưởng Đội Chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An cho biết đấy là cách mà cánh đầu nậu tạo ra hòng che mắt cơ quan chức năng rồi tìm cách tuồn hàng lậu vào trong nước. Những chiếc xe đó là kho hàng di động, chất đầy thuốc lá ngoại nằm canh cơ hội đến là tuồn vào nội địa ngay. 

Trước khi dịch bệnh xảy ra, biên giới chưa đóng thì vào mùa khô, cứ cuối giờ chiều, cánh đầu nậu chở thuốc lá ngoại các loại chất thành hàng chục đống cao như những đống rơm sát bên kia đường. Mùa mưa thì dựng lều bạt dã chiến chứa hàng lậu rồi thuê dân địa phương đóng giả làm người chăn trâu bò hoặc đi làm ruộng chẻ qua biên giới cất giấu vào những bụi cây đã được đánh dấu từ trước để “nài” đến lấy, vận chuyển đến điểm tập kết.

Đến khu vực cánh đồng lúa thuộc ấp 4, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, chúng tôi phát hiện có 2 người đàn ông điều khiển xe gắn máy chạy phía sau lưng. Cách ăn mặc cùng với cuốc, liềm cột trên ba ga xe, có vẻ giống dân địa phương đi làm cỏ lúa. Đại úy Thắng bảo: “Tiếng pô xe độ gầm rú như tiếng máy cày thế kia, chắc chắn là “chim lợn” rồi. Họ phát hiện ra anh là người lạ nên bám theo dò la tình hình để thông báo cho cánh đầu nậu”.

Để chứng minh nhận định này, anh Thắng kéo ga tăng tốc. Chiếc xe gắn máy chở tôi và Thắng hết chồm lên đụn đất, lại sục xuống vũng bùn. Hai người đàn ông phía sau cũng vít ga bám theo nhưng giữ khoảng cách vài ba chục mét. Đến gần mốc biên giới, Thắng phanh xe đột ngột. Cả hai “chim lợn” bị bất ngờ. Một người không phản ứng kịp đã phóng thẳng xe xuống ruộng lúa hướng sang bên kia biên giới. Người còn lại do phanh gấp đã ngã văng ra đường nhưng vẫn kịp dựng xe chạy mất dạng.

Đầu nậu dùng xe ô tô 16 chỗ ngồi tập kết thuốc lá ở bên kia biên giới.

Đến địa phận thị xã Kiến Tường thì trời đã sẩm tối. Đang định kiếm chút gì lót dạ thì một chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển số TP. Hồ Chí Minh từ khu rừng tràm bên kia biên giới phóng với tốc độ cao hướng vào nội địa. Thắng lập tức vừa tăng ga bám theo, vừa móc điện thoại nhờ tôi gọi giúp để thông báo cho tổ công tác của đơn vị cắm tại địa bàn tổ chức đón lõng. Vừa qua thị xã Kiến Tường, chiếc xe bỗng giảm tốc độ rồi rẽ vào một căn nhà nằm sâu phía cuối con lộ đất đỏ. 

Chưa kịp đóng cổng, tắt đèn thì tổ công tác chống buôn lậu ập đến kiểm tra hành chính. Trên 10.000 bao thuốc lá ngoại các loại được tài xế tên Thảo cất giấu trong các ngóc ngách của xe. Thảo khai nhận do nghiện hút nên đã thuê xe dịch vụ mang đi chở thuê thuốc lá cho cánh đầu nậu để lấy tiền mua ma túy về sử dụng.

Nhiều phương thức, thủ đoạn mới

Thượng tá nguyễn Quốc Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an tỉnh Long An cho biết, thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Biên phòng, Quân đội và các ban, ngành chức năng khác thực hiện nhiệp vụ kép vừa chống buôn lậu, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ bên ngoài thâm nhập vào nên tình trạng buôn lậu giảm mạnh. 

Được một thời gian, thuốc Jet, Hero... trên thị trường khan hiếm, các đối tượng cầm đầu đường dây, băng nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá lập tức đẩy giá lên cao hơn bình thường từ 1,5 đến 2 lần rồi gia tăng thuê người dân tại địa phương đai vác nhỏ, lẻ thuốc lá lậu theo các đường mòn, lối mở vận chuyển qua biên giới; tập kết nhanh, thuê “nài” chẻ vào nội địa chủ yếu qua tuyến biên giới huyện Đức Huệ và thị xã Kiến Tường.

Những thủ đoạn này bị lật tẩy, nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu bị triệt phá, cánh đầu nậu đã chuyển sang thuê số đối tượng sử dụng ma túy để vận chuyển trong nội địa... Cuối tháng 20-5-2021, trong lúc tuần tra đến địa bàn khu phố 6, phường 2, thị xã Kiến Tường, tổ công tác của Phòng phát hiện một xe ô tô mang biển số TP Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra hành chính. Đối tượng giả bộ cho xe chạy chậm lại, chờ khi xe mô tô của trinh sát vượt lên quá nửa thân xe ô tô thì bất ngờ đánh lái gấp hất cả xe và trinh sát xuống ruộng rồi bỏ chạy. Trinh sát còn lại cùng sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông kiên trì bám theo. 

Đến ngã rẽ hướng về huyện Tân Hưng thì tài xế buộc phải thúc thủ. Đối tượng khai tên Nguyễn Huỳnh Hương (sinh năm 1973, ngụ thị trấn Tân Hưng), do nghiện ma túy nên đã đi mua chịu 10.760 bao thuốc lá ngoại định mang lên huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh bán kiếm lời mua ma túy về sử dụng.

Một số đối tượng vận chuyển hàng cấm bị bắt giữ.

Gần đây còn xuất hiện phương thức, thủ đoạn làm giả tem, nhãn một số nhãn hiệu thuốc lá có nhà máy sản xuất ở Việt Nam như: 555, Caraven, White Horse... đưa qua biên giới dán vào thuốc ngoại vận chuyển vào nội địa tiêu thụ nhằm tránh bị bắt giữ. Cánh đầu nậu còn móc nối với một số đại lý bán thuốc lá sản xuất trong nước mua hóa đơn, chứng từ xuất kho khống để chứng minh nguồn gốc các lô hàng. Ban chỉ huy Phòng đã yêu cầu các trinh sát phải bám sát địa bàn để nằm tình hình, từ đầu năm đến nay đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 11 vụ, thu giữ gần 100.000 bao thuốc lá ngoại mang tem, nhãn Việt Nam.

Cuối tháng 1-2021, khi đang cùng một số trinh sát Đội Chống buôn lậu đi thực tế nắm tình hình trên tuyến biên giới để xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thượng tá Cường phát hiện có “nài” nghênh ngang chở thuốc lá ngoại mà không sợ bị kiểm tra. Nhiều quán nước thì bày bán một số loại thuốc lá ngoại được dán tem nhập khẩu có ghi tiếng Việt... Nhận thấy có điều gì đó không bình thường bởi nếu là thuốc lá sản xuất, gia công trong nước thì ngoài tiêu thụ nội địa sẽ xuất ra nước ngoài nhưng ở đây lại chảy ngược vào trong. Tiến hành xác minh, nghi vấn đã được làm rõ. Kết quả giám định cũng cho kết quả là tem, nhãn được dán trên các bao thuốc lá là giả. 

Đêm 2-2-2021, sau khi nắm được thông tin đối tượng Huỳnh Văn Bạc (sinh năm 1980, tại xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa) vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại vừa vượt qua địa bàn, trinh sát lập tức thông báo cho tổ tuần tra lưu động của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu chặn bắt. Đến khoảng 23h, khi Bạc vừa di chuyển đến khu vực ấp 3, ấp Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tổ công tác lập tức ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Bạc tỏ ra không chút lo sợ, xuất trình hóa đơn xuất kho của một đại lý ở huyện Thạnh Hóa. Đến khi tổ công tác yêu cầu đưa tem, nhãn đi giám định thì Bạc mới khai nhận hành vi vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ 15.000 bao thuốc lá ngoại.

Cũng với thủ đoạn này nhưng Đặng Thị Bé Thắm (sinh năm 1985, ngụ huyện Đức Huệ) lại tinh vi hơn. Nhận thấy “nài” địa phương tuy thông thạo địa hình, chạy xe cứng nhưng cứ gặp cơ quan chức năng là co rúm lại, chỉ có đối tượng nghiện hút ma túy là bạt mạng, không biết sợ ai, Thắm đã cho đàn em lặn lội lên một số khu chợ đầu mối ở TP Hồ Chí Minh móc nối với một số tài xế nghiện hút về chở thuốc lá lậu với giá dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng/chuyến. 

Để ngụy trang, Thắm thường chất thuốc lá ở đáy thùng xe rồi chất đầy cỏ tươi lên phía trên để cơ quan chức năng tưởng là xe của trang trại chăn nuôi bò, không kiểm tra. Cách làm liều mạng này tuy có giúp Thắm đánh trót lọi vài chuyến hàng nhưng đến ngày 28-3-2021 thì bị Công an huyện Đức Huệ bắt quả tang khi Thắm đang vận chuyển trái phép 33.400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế tỉnh Long An đã phát hiện, bắt 389 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, thu giữ 985.355 bao thuốc lá ngoại, 150 chai thuốc bảo vệ thực vật 24D, 59 kg pháo nổ, 64 ống pháo hoa, 12 xe mô tô nhập lậu, 50 thùng bia; 5 tấn vải may phế liệu; 15 tấn đường cát... Trong số này có 52 vụ với 51 đối tượng đủ yếu tố để xử lý trách nhiệm hình sự về tội buôn bán hàng cấm, xử phạt vi phạm hành chính 51 vụ (51 đối tượng) với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Đức Cương
.
.