Chương trình Nghệ thuật đặc biệt chào mừng 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND Việt Nam

Thứ Hai, 17/08/2020, 15:19
Vào đêm 16 và 17/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 57 đường Phạm Hùng, Hà Nội sẽ diễn ra Chương trình âm nhạc đặc biệt "75 năm vinh quang Công an nhân dân (CAND) Việt Nam" nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020).

Cũng là lần đầu tiên, có một chương trình hòa nhạc - ca nhạc đặc biệt quy tụ được nhiều nghệ sĩ tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, với điểm nhấn là dòng nhạc hàn lâm.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp xem toàn bộ buổi tổng duyệt và có cuộc gặp gỡ với Ban tổ chức ngay sau đó. Thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã cảm ơn các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện chương trình, động viên và cảm ơn các nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công đã tham gia xây dựng, biểu diễn trong chương trình "75 năm vinh quang CAND Việt Nam" với sự hoành tráng và quy mô, để tôn vinh hình tượng người chiến sĩ CAND.

Chương trình “75 năm vinh quang CAND Việt Nam” là hoạt động nghệ thuật đặc biệt có quy mô lớn, chất lượng cao và cũng là chương trình nghệ thuật hàn lâm do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống của lực lượng. 

Tham gia biểu diễn trong chương trình có trên 300 nghệ sĩ của Nhà hát Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Nhà hát CAND và Đoàn Nghi lễ CAND. Chương trình gồm 18 tiết mục đặc sắc... Biểu diễn trong chương trình có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Kim Oanh, NSƯT Minh Lương, NSƯT Bùi Lệ Chi, Đào Tố Loan, Phạm Thu Hà, Trần Trang, Kim Long, Lê Tuân...

Tổng duyệt Chương trình “75 năm Vinh quang CAND Việt Nam”.

Phát biểu trong buổi tổng duyệt, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ: "75 năm vinh quang CAND Việt Nam” là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 Ngày Truyền thống lực lượng CAND nhưng cũng là chương trình Bộ Công an “chiêu đãi” các cơ quan, ban, ngành, những người đã đồng hành với Công an nhiều năm qua. Đây cũng là chương trình đặc biệt dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an, gia đình, vợ con, những người thân của các cán bộ chiến sĩ. Chương trình lần này có những bản phối khí rất khác cho dàn nhạc giao hưởng, mang lại cảm giác mới, hay và xúc động. Bên cạnh sự hoành tráng, chương trình mang lại cho người xem nhiều cảm xúc và sự tự hào hơn về người chiến sĩ Công an, về lực lượng CAND. 

Hiện nay, lực lượng CAND có Nhà hát CAND, Đoàn Nghi lễ CAND và đã có rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi sổi như biểu diễn, hát cho nhau nghe. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người chưa bao giờ có cơ hội xem một chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang tính hàn lâm, hội tụ tinh hoa văn hóa của dân tộc. Chính vì thế, Ban tổ chức cố gắng xây dựng chương trình cũng vì lý do này. Với các nghệ sĩ trong lực lượng CAND thì đây là lần đầu tiên được biểu diễn trong một chương trình nghệ thuật có quy mô hoành tráng như “75 năm vinh quang CAND Việt Nam”.

Tốp ca nam biểu diễn trong buổi Tổng duyệt.

NSƯT Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Nhà hát Nhạc giao hưởng Việt Nam - Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ, chương trình nghệ thuật hướng tới 75 năm Ngày Truyền thống CAND, ngoài ý nghĩa kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND, Bộ Công an mong muốn xây dựng một chương trình nghệ thuật tôn vinh hình tượng người chiến sĩ CAND thì còn hướng tới chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ và Tổ quốc. 

Chính vì thế chúng tôi phải chọn lựa trong kho tàng âm nhạc đồ sộ qua các thời kỳ để bám sát chủ đề chương trình. Một điều quan trọng hơn nữa là phải tạo nên một chương trình thật sự quy mô, hoành tráng, ý nghĩa và đậm chất nghệ thuật hàn lâm. Để có được đêm nhạc ý nghĩa và quy mô này, các ca khúc trong chương trình được các nhạc sĩ phối khí lại toàn bộ. Chúng tôi đã huy động 100% quân số dàn nhạc giao hưởng cùng với các đơn vị khác. Và đảm bảo là chúng tôi sẽ mang đến cho khán giả những giây phút âm nhạc đỉnh cao ý nghĩa nhất.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, người chịu trách nhiệm phối phí cho tác phẩm trong chương trình "75 năm vinh quang CAND Việt Nam" chia sẻ: "Chúng tôi đã dành trọn thời gian qua để phối, chỉnh trang các tổng phổ viết cho dàn nhạc giao hưởng và cho dàn hợp xướng lớn (hợp xướng 4 bè). Làm mới các tác phẩm kinh điển có sẵn trên tinh thần nâng cao hiệu quả về nghệ thuật, tinh tế và chuyên nghiệp hơn. Tôi cũng đã làm nhiều chương trình âm nhạc đỉnh cao nhưng đây có lẽ là chương trình táo bạo, mang tầm vóc và có chất lượng cao. Chương trình này cũng chọn lựa bài rất kỹ càng, tập hợp được nhiều giọng hát hay, là các tài năng về âm nhạc bác học. Tôi đánh giá cao từ khâu chuẩn bị, từ chọn bài hát, phối khí cho dàn nhạc giao hưởng, phối khí cho hợp xướng lớn... 

Một điều đặc biệt nữa là lần đầu tiên có những ca sĩ trong lực lượng Công an hát với dàn nhạc giao hưởng. Để có được điều này, một phần nhờ công lao từ sự chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm và Hội đồng nghệ thuật. Phải nói rằng, được tham gia chương trình "75 năm vinh quang Việt Nam" là vinh dự, tự hào và hiếm có. Chương trình cũng huy động được hệ thống kỹ thuật dàn âm thanh, ánh sáng đỉnh cao cho dàn nhạc, cho hợp xướng, một hệ thống mà ở Việt Nam không dễ huy động được. 

Thông thường, nhiều chương trình, nhiều nghệ sĩ hay bao biện cho việc họ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu lớn hay phải hát nhép, thu âm trước cho đảm bảo, an toàn, chương trình lần này, 100% các ca sĩ biểu diễn hoàn toàn trực tiếp và sống động trên sân khấu. Một điều quyết định thành công của đêm diễn là sự nhiệt tình, tự nguyện, tự giác của tập thể diễn viên, sự phấn chấn của họ đã tăng sức “nóng” của chương trình lên rất nhiều. Đặc biệt là vai trò của người chỉ huy, người gắn bó với Viêt Nam lâu năm và hiểu Việt Nam, chính là nhạc trưởng người Nhật Bản, Honna Tetsuji".

NSND Đăng Dương, người hát hai ca khúc "Trường ca sông Lô" và "Ta tự hào đi lên. Ôi, Việt Nam" cùng dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng lớn chia sẻ: "Những bài hát này tôi cũng đã hát nhiều lần với dàn nhạc giao hưởng nhưng lần này tôi có cảm giác rất đặc biệt. Đây là một chương trình truyền thống nhằm tôn vinh, ngợi ca Đảng, Bác Hồ và ngợi ca lực lượng Công an. Tôi cảm thấy thiêng liêng và tự hào. Trong nhiều cuộc hòa nhạc tại Nhà hát Lớn, tôi đều gặp Bộ trưởng Tô Lâm đến xem hòa nhạc say sưa và dường như đó là một niềm đam mê của ông, điều này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và trân trọng Bộ trưởng hơn”.

Song ca tiết mục “Tổ quốc gọi tên mình”.

NSND Phạm Ngọc Khôi, một trong những người tham gia phối khí ca khúc trong chương trình "75 năm vinh quang CAND Việt Nam” chia sẻ: "Chương trình lần này mang tầm vóc vì lần đầu tiên, một chương trình quy mô lớn 2 đêm dành cho những người chiến sĩ CAND, gia đình của các cán bộ chiến sĩ CAND và đông đảo khán giả đến thưởng thức. 

Từ những bài hát đơn giản, mộc mạc, dễ hiểu, dễ thuộc đã được nâng lên một tầm mới. Tôi cũng là người làm nhiều chương trình nhưng để có một chương trình hoành tráng, vừa thưởng thức âm nhạc đỉnh cao, vừa gần gũi với tâm hồn mỗi người, đầy nhân văn, tin cậy tại một địa điểm lớn như Trung tâm Hội nghị Quốc gia là môt sự nỗ lực và tự hào cho lực lượng CAND.

Tốp ca nữ hát bài “Từ một ngã tư đường phố” của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Ca sĩ Minh Lương, ca sĩ thuộc Nhà hát CAND chia sẻ: "Tôi tham gia hát hai bài trong chương trình này và thực sự vinh dự kép khi được được tham gia vào chương trình "75 năm vinh quang CAND Việt Nam". Thứ nhất là tôi được biểu diễn để phục vụ cho tất cả các cán bộ chiến sĩ, gia đình, vợ con của cán bộ chiến sĩ, là một vinh dự và thách thức. Thứ hai là lần đầu tiên tôi được tham gia hát vào một chương trình lớn và quy mô cùng dàn nhạc giao hưởng và đội hợp xướng nên tôi sẽ nỗ lực để mang đến tiếng hát, chất lượng tốt nhất, mang tinh thần người nghệ sĩ CAND Việt Nam. 

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bảy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an cho biết, theo Ban tổ chức chương trình thì đây không chỉ là hoạt động nghệ thuật tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND mà còn khẳng định sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. 

Bằng ngôn ngữ âm nhạc, chương trình khắc họa hình ảnh người chiến sĩ CAND luôn gắn liền với đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong suốt 75 năm qua. Trên những chặng đường đầy thử thách, cam go, đầy hy sinh, mất mát nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc, có phần đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ CAND. Trung tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát CAND cho biết, việc tôn vinh người chiến sĩ Công an bằng một chương trình nhạc giao hưởng không chỉ tạo sự mới, lạ mà còn được kỳ vọng sẽ tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng và đặc biệt là với toàn thể cán bộ chiến sĩ CAND...

Chương trình nghệ thuật “75 năm vinh quang CAND Việt Nam” do Bộ Công an chỉ đạo thực hiện, Cục Công tác đảng và Công tác chính trị tổ chức. Tổng đạo diễn: NSƯT Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Nhà hát Nhạc giao hưởng Việt Nam. Cố vấn chương trình: PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, NSND Phạm Ngọc Khôi, nhạc sĩ Trần Hải Đăng. Chỉ huy dàn nhạc, nhạc trưởng người Nhật Bản Honna Tetsuji.
Trần Hoàng Thiên Kim
.
.