Làn sóng từ Thung lũng Silicon đầu tư vào Ấn Độ

Thứ Ba, 13/10/2020, 15:17
Kể từ đầu năm 2020, những tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghệ của Mỹ đã đầu tư khoảng 17 tỷ USD vào Ấn Độ. Dòng chảy đầu tư này cũng làm nổi bật một thực tế đã tồn tại trong nhiều năm: nền kinh tế kỹ thuật số của Ấn Độ, với hơn 700 triệu người dùng Internet và khoảng nửa tỷ người dân chưa sử dụng mạng, đơn giản là một “miếng bánh” quá hấp dẫn mà Big tech (các gã khổng lồ công nghệ của Mỹ) không thể bỏ qua.

Các khoản đầu tư nổi bật bao gồm 10 tỷ USD từ Google, 5,7 tỷ USD từ Facebook, 1,2 tỷ USD từ Walmart và 1 tỷ USD từ Foxconn. Đây là một phần của làn sóng đầu tư vào ngành công nghệ của Ấn Độ trong năm nay, hiện đạt hơn 20 tỷ USD, với phần lớn đến từ Mỹ. Quy mô và nguồn gốc của những khoản đầu tư dường như là điều không thể tưởng tượng được chỉ vài tháng trước khi tất cả các công ty công nghệ đó vấp phải cuộc tranh cãi với các nhà quản lý Ấn Độ và các giám đốc điều hành (CEO) trong lĩnh vực công nghệ đã đối mặt với sự tiếp đón lạnh nhạt trong chuyến thăm tới New Delhi.

Công ty Jio Platforms của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư của Mỹ.

Thời điểm vàng của Ấn Độ

Nhà đầu tư mạo hiểm, doanh nhân và nhà từ thiện hàng đầu của Thung lũng Silicon M R Rangaswami nói: “Tôi nghĩ 10 năm tới là thời điểm vàng để Ấn Độ tỏa sáng; sử dụng kỹ thuật số và công nghệ - cho dù đó là lĩnh vực y học, y tế từ xa, thương mại điện tử, hậu cần - trong mọi phân khúc của thị trường. Cho dù đó là một cửa hàng kirana (tạp hóa địa phương), mọi thứ sẽ đều áp dụng phương thức kỹ thuật số. Đó là thời điểm vàng mà Ấn Độ nên nắm bắt”.

Đề cập đến hàng loạt nguồn vốn FDI vào Ấn Độ sau đợt bùng phát COVID-19, Rangaswami cho rằng đó là điều chưa từng có tiền lệ, theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Ông nói: “Tôi nghĩ sẽ có nhiều, rất nhiều thương vụ nữa trong năm nay. Bạn sẽ thấy nhiều công ty hơn đổ nhiều tiền hơn vào đây. Amazon đang tiếp tục đầu tư vào Ấn Độ. Các công ty và các quỹ đầu tư quốc gia khác đang cân nhắc đầu tư vào Ấn Độ. Chắc chắn Ấn Độ sẽ là điểm đến hấp dẫn của tiền công nghệ”.

Ông lưu ý rằng chính sách quay lưng lại với Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện nay cũng đang giúp Ấn Độ thu được khoản đầu tư lớn. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã đi xuống sau khi Washington chỉ trích cách xử lý đại dịch COVID-19 của cường quốc châu Á này.

Ông nói: “Điều này tạo cơ hội cho Ấn Độ trở thành người thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực kinh tế. Tôi nghĩ rằng nó được dự đoán bởi 2 yếu tố. Thứ nhất, số lượng người dùng điện thoại thông minh (ở Ấn Độ) là hơn 500 triệu, thậm chí có thể gần một tỷ. Thứ hai, sự thúc đẩy của chính phủ đối với lĩnh vực kỹ thuật số kết hợp với sự bùng phát COVID-19, đã đưa số lượng giao dịch kỹ thuật số tăng vọt”.

Ông cho biết toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh đang áp dụng các công nghệ mới hơn bao giờ hết - điều không chỉ cung cấp các giải pháp dễ dàng trong kinh doanh mà còn tạo ra một thị trường lớn. Ông nói: “Trong đợt bùng phát COVID-19, mọi người buộc phải sử dụng ứng dụng kỹ thuật số. Đây là thời điểm bước ngoặt. Vì vậy, đây là cơ hội mà tôi mong muốn Ấn Độ nắm bắt và không để nó trôi qua một cách lãng phí”.

Google có kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD vào Ấn Độ.

“Đại gia” châu Á càng giàu hơn

Cùng lúc với việc các công ty công nghệ Mỹ đang chú ý đến thị trường Ấn Độ, tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á, dường như gặp vận may hơn nữa.

Hầu hết các khoản đầu tư công nghệ vào Ấn Độ trong năm nay - bao gồm tất cả của Facebook và gần một nửa của Google - đã đổ vào các công ty do tỷ phú Mukesh Ambani quản lý. Jio Platforms, công ty con của tập đoàn Reliance của Ambani, đã huy động được hơn 20 tỷ USD kể từ cuối tháng 4 từ các công ty, các nhà đầu tư mạo hiểm và các quỹ tài sản muốn sử dụng họ như một “đường dẫn” nhanh chóng đến nền kinh tế kỹ thuật số khổng lồ của Ấn Độ.

Với sự giúp đỡ của các nhà đầu tư mới, Jio hiện đang đặt mục tiêu thống trị nền kinh tế kỹ thuật số của Ấn Độ bằng cách nâng cao nền tảng công nghệ với mọi thứ, từ thương mại điện tử đến phát trực tuyến trong vòng 5 năm. Đối với Thung lũng Silicon, liên minh với nhà khổng lồ Ấn Độ đánh dấu chỗ đứng an toàn nhất của họ trên thị trường đầy hứa hẹn và điều này diễn ra khi các quan chức Ấn Độ quyết định hạn chế đầu tư của đối thủ từ Trung Quốc.

Satish Meena, một nhà phân tích tại Forrester Research cho biết: “Các công ty này hiện đang đặt cược mạnh mẽ vào Ấn Độ để không bị đẩy ra ngoài cuộc chơi trong vòng 10 năm tới. Họ đang mua quyền truy cập trong tương lai". Công nghệ của Mỹ đã không thể xâm nhập vào “Bức tường lửa vĩ đại của Trung Quốc” nhưng đã dễ dàng hơn để bước qua “Bức tường lửa vĩ đại của Ấn Độ” do Jio tạo ra; tất cả những gì họ phải làm là trả cho Reliance các khoản phí để bước vào.

Vào thời điểm nền kinh tế Ấn Độ bị tê liệt bởi một đại dịch đang hoành hành, hệ sinh thái công nghệ đã cho thấy khả năng phục hồi cao hơn. Theo chuyên gia Mark Lemley của Đại học Standford, khi chính quyền Tổng thống Trump ngày càng đóng cửa nền kinh tế Mỹ với phần còn lại của thế giới, Thung lũng Silicon sẽ tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Và Ấn Độ sẽ là nơi hưởng lợi từ điều này.

Bích Hạnh (Tổng hợp)
.
.