Neymar bị điều tra vì siêu đại tiệc giữa mùa COVID-19

Thứ Ba, 12/01/2021, 14:30
Chân sút nổi tiếng Neymar đang gặp rắc rối to từ màn chơi ngông không phải lối. Cụ thể, Neymar hiện bị cơ quan công tố tại Brazil điều tra về việc tổ chức bữa tiệc với quy mô tới 500 khách mời kéo dài 5 ngày trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biễn phức tạp tại nước này…

Không quá khi có người ví von Neymar chẳng khác nào ông hoàng tiệc tùng trong giới sao sân cỏ. Những ngày qua, tiền đạo hiện đang khoác áo CLB Paris Saint-Germain tại giải Vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) trở thành tâm điểm chú ý từ nhiều người khi đứng ra tổ chức siêu đại tiệc tại biệt thự trị giá 6 triệu bảng ở khu vực Mangaritiba ở Rio de Janeiro, Brazil. Không dừng lại ở quy mô một vài chục người như mọi khi, lần này cựu ngôi sao Barcelona đã quyết định chơi lớn khi mời tới 500 khách tới dự tiệc.

Theo tờ nhật báo O Globo, trong số 500 khách mời tới dự tiệc của Neymar, có rất nhiều nghệ sĩ  thuộc dạng nổi đình nổi đám trong làng giải trí tại Brazil. Có thể điểm mặt chỉ tên những nhân vật được tuyển thủ Brazil mời dự tiệc Wesley Safadao, nam ca sỹ nhận được sự mến mộ từ đông đảo người hâm mộ tại xứ Samba, nữ ca sỹ Ludmilla, các nghệ sĩ như Léo Santana, Harmonia do Samba, Bruninho, Kevinho, Jeito Moleque…

Góp vui trong bữa tiệc tiêu tốn tới nửa triệu bảng của tiền đạo người Brazil còn có sự góp mặt từ một loạt người mẫu gợi cảm đến từ thế giới. Không hẹn mà gặp, lần lượt những chân dài thuộc dạng đình đám trong giới người mẫu tại Anh như Kiki Passo, Michelle Nevius hay Jessica Bartlett đều  đã bay đến Brazil tham dự bữa tiệc mừng năm mới gây nhiều thị phi của Neymar.

Danh sách chân dài dự siêu đại tiệc còn có hai cô nàng người mẫu Brazil, Camila Remedy và Fernanda Brum. Trong khi đó, Ana Liz Bittencourt, một người mẫu kiêm "hot girl" trên mạng xã hội tại Brazil cũng đã gây xôn xao khi chia sẻ qua tài khoản cá nhân trên trang mạng xã hội Instagram hình ảnh chiếc vòng tay dành riêng cho khách mời dự bữa tiệc đón năm mới 2021 do Neymar tổ chức.

Không chỉ có quy mô khủng về số lượng, bữa tiệc có tên gọi "Neymarpalooza" còn khiến nhiều người phải choáng váng về địa điểm tổ chức. Không hề diễn ra trên mặt đất như nhiều người vẫn lầm tưởng, thay vào đó bữa tiệc diễn ra hoàn toàn dưới vũ trường ngầm dưới lòng đất tại trang trại. Đây là vũ trường được ngôi sao người Brazil đổ tiền bạc xây dựng từ cách đây vài năm trước dựa theo cảm hứng từ những vũ trường tại thành phố Barcelona mà tay cầu thủ kiêm tay chơi thường lui đến hồi còn thi đấu cho CLB cũ Barcelona. Sự chịu chơi của Neymar còn thể hiện ở chỗ đã cất công mời chuyên gia thiết kế từ châu Âu cũng như đặt mua những thiết bị âm thanh, ánh sáng được thửa riêng từ những công ty sản xuất hàng đầu tại châu Âu. Theo đánh giá từ chiến hữu của Neymar, so về chất lượng âm thanh, ánh sáng, vũ trường ngầm dưới lòng đất của Neymar không hề thua kém gì so với những vũ trường thuộc dạng đẳng cấp tại châu Âu.

"Neymar mong muốn đón năm mới 2021 theo cách đặc biệt", nguồn tin thân cận từ Neymar chia sẻ, "Chính bởi vậy cậu ấy mới quyết tâm tổ chức siêu đại tiệc với số lượng đông đảo tới như vậy". Mọi sự có lẽ sẽ chẳng có gì quá ầm ĩ nếu như Brazil không là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất do dịch bệnh COVID-19 gây ra.  Theo số liệu thống kê tính đến ngày 1/1/2021, quốc gia tại Nam Mỹ đã ghi nhận có đến hơn 7,62 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 194 nghìn người tử vong vì dịch bệnh quái ác này.

Trước cảnh tiệc tùng chướng tai gai mắt của Neymar, Augusto de Arruda Botelho, một luật sư về nhân quyền nổi tiếng tại Brazil đã không ngần ngại công kích tiền đạo này: "Chiếc cúp dành cho sự ngu ngốc nhất trong ngày nên thuộc về Neymar khi anh ta đứng ra tổ chức bữa tiệc kéo dài 5 ngày trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành". Trong khi đó, không ít fan đã  thẳng thừng tuyên bố với đại ý, Neymar và bạn bè chẳng khác nào nhảy nhót trên những bia mộ của những nạn nhân không may qua đời vì COVID-19.

Trước màn công kích dữ dội nhằm vào mình, tiền đạo khoác áo PSG đã có những phản ứng tức thì. Theo Neymar, anh ta không hề liên quan gì đến việc tổ chức tiệc tùng, đồng thời đổ vấy trách nhiệm cho  công ty quảng cáo phụ trách hình ảnh của Neymar là Fabrica, đơn vị đứng ra tổ chức sự kiện.

Luật sư của Neymar cũng khẳng định, đây chỉ là hoạt động thường niên nằm trong kế hoạch tiếp thị của công ty. Hơn thế nữa, bữa tiệc do Fabrica tổ chức diễn ra ở một khách sạn thuộc vùng Costa Verde cách nhà của Neymar hơn 20 cây số. Bên cạnh đó, số lượng khách mời chỉ là 150 người chứ không phải 500 người như thông tin lan truyền trước đó. Bữa tiệc của công ty Fabrica đã xin giấy phép tổ chức của chính quyền địa phương, đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn dịch tễ. Toàn bộ khách mời đều có giấy chứng nhận không nhiễm COVID-19 từ ba ngày trước, tuân thủ quy trình kiểm tra thân nhiệt. Các bàn ăn cách nhau 3 mét và mọi người đều được yêu cầu đeo găng tay và khẩu trang.

Trong khi đó, cơ quan công tố Brazil đã có những động thái khẩn trương trong việc tiến hành điều tra bữa tiệc dính líu tới Neymar. Cơ quan công tố đã yêu cầu Neymar cung cấp thông tin chi tiết về số lượng người tham dự và các biện pháp phòng dịch được áp dụng trong bữa tiệc. Ngoài ra,  đại diện cơ quan công tố Brazil cũng đề cập tới khả năng sẽ cho triệu tập Neymar cũng như một số người, tổ chức liên quan, trong đó có công ty Fabrica.

Bảo Quyên
.
.