Nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế

Thứ Hai, 12/11/2018, 16:19
Những ngày đầu tháng 11, người quan tâm đến các nhan sắc Việt trong các “sân chơi” quốc tế lớn đón tin vui: Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Trái đất – Miss Earth, đại diện của Việt Nam – Á hậu Phương Khánh đăng quang.

Cùng thời điểm này, 2 người đẹp khác của Việt Nam là H’Hen Niê và Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng trở thành tâm điểm chú ý khi đại diện Việt Nam tham gia 2 “đấu trường” nhan sắc nổi tiếng khác là Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 và Miss International – Hoa hậu quốc tế 2018.

Những kỷ lục mới của đại diện Việt Nam trên “đấu trường” quốc tế ít nhiều hé mở về một ngành công nghiệp nhan sắc Việt trong tương lai, dù rằng, đến thời điểm hiện tại, ngay người trong cuộc vẫn còn khá dè dặt khi đề cập đến câu chuyện này.

Trăm hoa cùng đua nở

10 năm trước, Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ thế giới lần đầu tiên được đưa về Việt Nam tổ chức đã như một cơn địa chấn, giúp một khu cơ sở hạ tầng về du lịch nghỉ dưỡng vừa được đầu tư xây dựng tại Nha Trang nổi bần bật trên truyền thông trong nước và quốc tế.

Sự xuất hiện và chiến thắng của đại diện Venezuela – Dayana Mendoza, hình ảnh người đẹp này tự tin sử dụng đến 6 thứ tiếng để trả lời phỏng vấn ngay sau lễ đăng quang cùng thông tin về “cường quốc sắc đẹp” quê hương của cô còn khiến phần lớn số đông ngỡ ngàng. Tài sắc của người đẹp đến từ xứ sở dầu mỏ vẫn còn là đích đến mơ ước với người đẹp Việt trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Nguyễn Phương Khánh lập kỷ lục cho nhan sắc Việt tại Miss Earth khi đăng quang vào ngày 3-11 tại Philippines.

Đến nay, mong ước ấy đã dần trở thành sự thật. Hình ảnh Phương Khánh trả lời bằng tiếng Anh thành thạo tại Miss Earth 2018 trong những ngày tham gia cuộc thi tại Philipines, thông tin Nguyễn Thúc Thùy Tiên sử dụng được đến 6 ngôn ngữ khác nhau trong khi tham gia Miss Inernational 2018 tại Nhật Bản những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 này là điển hình. Niềm vui vỡ òa khi Phương Khánh đăng quang Miss Earth.

Dù rằng, việc Phương Khánh đăng quang đã không còn quá náo nhiệt và được chờ đợi nhiều so với những năm trước, khi các cuộc thi nhan sắc thế giới nổi tiếng còn mới và lạ với số đông nhưng đây cũng là một trong những kỷ lục đáng nể của người đẹp Việt trên hành trình chinh phục vương miện hoa hậu đẳng cấp quốc tế. Nhất là khi, hàng loạt người đẹp Việt từng “chinh chiến” tại các đấu trường này, dù nhận được sự quan tâm ưu ái của truyền thông và công chúng nhưng đều dừng bước khá xa trước khi đến đích chính: Phạm Hương, Lan Khuê, Huyền My…

Khánh Ngân là một tiền lệ hiếm hoi khi chiến thắng và đăng quang Miss Global – Hoa hậu Hoàn cầu vào tháng 11 – 2017 tại Albania, mặc dù, so với top được bình chọn cao nhất cuộc thi trước đó, cô có tỷ lệ phiếu bình chọn khá thấp (6%) so với 2 đại diện của Philippines (19%) và Hàn Quốc (54%).

Nhưng, cũng có lẽ là ít may mắn cho Khánh Ngân, bởi lẽ, so với một số cuộc thi nhan sắc thế giới khác từng được đưa về Việt Nam tổ chức, trong mắt số đông, Miss Global còn khá xa lạ, ít nhất là thời điểm cô đăng quang. Trước đó, hình ảnh Khánh Ngân ở trong nước cũng không hẳn nổi bật khi giữ thành tích top 20 Hoa hậu Việt Nam 2014, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Hoa khôi Du lịch năm 2017.

Thực tế, những năm gần đây, không chỉ có các nhan sắc của nữ giới Việt Nam mới tạo ấn tượng và thành công trong các cuộc thi sắc đẹp thế giới. Với người mẫu nam, Manhunt Việt Nam 2006 Ngô Tiến Đoàn từng chiến thắng với danh hiệu Mister International 2008 tại Đài Loan. Người mẫu Trương Ngọc Tình tiếp tục “ghi điểm” khi chiến thắng Manhunt 2017.

Sân chơi đẳng cấp quốc tế dành cho các người mẫu nam cũng dần được quan tâm nhiều hơn khi mới đây, Trương Ngọc Tình công bố chính thức khởi động cuộc thi “Người mẫu nam – Việt Nam 2018”, tìm kiếm thí sinh đại diện Việt Nam tham gia Manhunt International 2019 và Mister International, Mister Global – những cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới dành cho nam giới. Thông tin về việc Việt Nam đã ký hợp đồng thành công đưa Manhunt International - cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới có lịch sử lâu đời nhất thế giới này đã tạo thêm những chú ý nhất định với số đông về vị trí của mẫu nam trong các “đấu trường” sắc đẹp này.

Công nghiệp sắc đẹp – đích đến còn xa

Mặc dù đã đưa được nhan sắc Việt lên “bản đồ” nhan sắc thế giới, nhưng để duy trì vị trí này một cách thường xuyên trong tương lai gần thì vẫn là giấc mơ khó thành hiện thực. Nhất là khi, việc đưa thí sinh đại diện Việt Nam dự thi vẫn theo cách “ăn đong” như hiện nay. Điểm lại hầu hết các “sân chơi” có thí sinh Việt Nam tham gia lâu nay đều cho thấy, bên cạnh những hạn chế về trình độ, nhất là ngoại ngữ thì sức khỏe của nhan sắc Việt luôn là vấn đề gây lo lắng.

Manhunt Trương Ngọc Tình (giữa) cùng Mister International 2018, Seung Hwan Lee, và Mister Global 2017, Pedro Henrique.

Thông tin đại diện Việt Nam kém khỏe, kém ăn, thậm chí là ốm sốt, quá mệt nên không theo kịp tất cả các hoạt động của cuộc thi khá là thường xuyên. Có lẽ, những hạn chế này là tất yếu khi các “chiến binh” của Việt Nam thường chỉ được tung ra “đấu trường” sau những khóa huấn luyện cấp tốc theo kiểu “vắt chân lên cổ”.

Ngay mùa thi Miss International 2018, đại diện Việt Nam – Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho hay, cô chỉ có 3 tuần để chuẩn bị cho cuộc thi. Nhưng, có lẽ may mắn hơn nhiều thí sinh đàn chị khác là bên cạnh gia đình, người đẹp này có cơ hội tìm hiểu kinh nghiệm từ những người đẹp Việt tham gia thi thố trong các cuộc thi nhan sắc thế giới trước đó và một êkip hỗ trợ chuyên nghiệp.

Với tân Hoa hậu Trái đất 2018 – Nguyễn Phương Khánh cũng không là một ngoại lệ. Trước ngày lên đường chính thức, cô chỉ có vỏn vẹn khoảng 2 tuần để chuẩn bị. Khoảng thời gian ngắn ngủi này, Phương Khánh phải hoàn tất các khóa học cấp tốc, rèn luyện các kỹ năng cần thiết, triền miên với lịch tập luyện trong và ngoài nước. Rất may mắn cho Phương Khánh và cũng là cho êkip hỗ trợ cô đi thi là Khánh sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Thời điểm cô tham gia Miss Earth 2018, Khánh đang là du học sinh tại Singapore. Chưa kể, Phương Khánh là một trong số không nhiều người đẹp tự duy trì chế độ rèn luyện sức khỏe khá cao. Cô từng tiết lộ, để duy trì được hình thể như hiện tại, Phương Khánh đã thắt eo từ năm 16 tuổi. Khi còn ở Việt Nam, cô tập tạ nặng mỗi ngày 1 giờ. Những năm tháng du học tại Singapore, không có điều kiện tập luyện như trong nước, cô thay bằng hình thức đi bộ mỗi ngày 10km.

Sau danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Biển 2018, cái tên Phương Khánh còn khá mờ nhạt. Chỉ đến khi cô quyết định tham gia vào dự án Leading star project – Ngôi sao danh vọng, được lựa chọn và nhận được sự hậu thuẫn tối đa của dự án này, Phương Khánh mới được chú ý nhiều hơn. Sau khi có quyết định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho phép cô đại diện Việt Nam dự Miss Earth, một thành viên của dự án Ngôi sao danh vọng vẫn tiết lộ rằng, việc lựa chọn Phương Khánh vẫn không phải là phương án được tất cả các thành viên ủng hộ.

Nhưng, Phương Khánh vẫn được đầu tư tối đa với quyết tâm cao, bởi lẽ, cô chính là người đầu tiên “mở màn” cho chuỗi đào tạo, tuyển chọn 20 gương mặt nổi bật của Việt Nam tham gia các cuộc thi nhan sắc cũng như sự kiện văn hóa nghệ thuật đẳng cấp quốc tế mà dự án này dự định hướng đến.

Sau Phương Khánh, H’Hen Niê – đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng “rục rịch” chuẩn bị lên đường sang Thái Lan tham gia Miss Universe 2018. Hành trình của người đẹp đã được sự hậu thuẫn kỹ càng với thời gian dài hơn so với nhiều đại diện khác của Việt Nam. Thay vì những khóa huấn luyện cấp tốc trong một vài ngày, H’Hen Niê được đơn vị tổ chức cuộc thi tại Việt Nam đầu tư sâu và rộng trong cả hoạt động quảng bá hình ảnh lẫn huấn luyện, nâng cao kỹ năng cần thiết, rèn luyện thể hình.

Việc điều chỉnh số đo 3 vòng, tăng gần 7kg  theo yêu cầu của các chuyên gia, kỹ năng trình diễn thuần thục trên sân khấu, những bộ ảnh đa phong cách liên tục được thực hiện, giới thiệu đến công chúng… tạo những bệ đỡ, bệ phóng chắc chắn hơn cho người đẹp này tại cuộc thi sắp tới. Tất nhiên, sự xuất hiện và sức ảnh hưởng của Miss Universe tại Việt Nam trong suốt nhiều năm qua là một trong những lợi thế của người đẹp này trong mùa thi năm nay, ít nhất là trong việc giành phiếu bình chọn từ phía khán giả.

Như vậy, sự chuẩn bị cho các đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi nhan sắc thế giới đã dần có sự chủ động hơn. Tuy nhiên, nói như chia sẻ của chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, người có thâm niên cao và từng nhiều lần thành công trong hoạt động đưa nhan sắc Việt tham gia các sân chơi lớn trên thế giới, kể cả thi nhan sắc lẫn thời trang quốc tế thì những thành tựu của Việt Nam thời gian gần đây mới chỉ là những tín hiệu vui ban đầu.

Kinh nghiệm thực tế cùng những năm tháng giao lưu, học hỏi, quan sát trong quá trình tham gia các sự kiện lớn của quốc tế cho thấy, hy vọng vào sự phát triển của một nền công nghiệp sắc đẹp tại Việt Nam còn khá mong manh. Anh chưa từng xác định Việt Nam có lợi thế nào trong các cuộc thi này ngoài nét đẹp riêng, sự nhiệt tình, dễ thương của người Việt với bạn bè quốc tế. Trong khi đó, những khó khăn dành cho nhan sắc Việt trong các cuộc thi này lại khá nhiều.

Trước đây, thí sinh khá đơn độc khi phải một mình đối diện với tất cả những khó khăn của cuộc thi. Ngôn ngữ luôn là rào cản để họ khoe sắc, khẳng định mình. Ngoài yêu cầu họ phải nằm trong top 3 của cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, thí sinh này phải có đơn vị đỡ đầu nắm giữ bản quyền quốc tế của cuộc thi tại Việt Nam và có êkíp đủ thông minh, kiến thức về cuộc thi, tầm quan hệ đủ lớn hậu thuẫn. Nhưng hiện nay, để tìm được một êkip thực sự chuyên nghiệp như thế giới thì Việt Nam chưa có.

Trong khi đó, ở nước ngoài, lĩnh vực này đã có sự phát triển sớm. Họ đã có cả những hệ thống đào tạo nhan sắc chuyên nghiệp mà Việt Nam hay gọi là các “lò luyện hoa hậu”. Thí sinh được tuyển chọn, đào tạo từ rất nhỏ và được đào tạo một cách tổng thể với rất nhiều bộ môn để có thể trở thành một hoa hậu, một người của công chúng. Ít nhất là kỹ năng catwalk trên sân khấu, giải phóng hình thể cho uyển chuyển, phô dáng đẹp.

Để tự tin trên sân khấu, họ phải được học về nghệ thuật giao tiếp trước công chúng để xử lý các tình huống một cách duyên dáng. Thí sinh phải biết ngoại ngữ vì nếu họ đẹp đến đâu mà không có ngoại ngữ thì trên sân khấu, họ chỉ như một bông hoa di động. Người đẹp vì lụa nên gu thẩm mỹ của thí sinh phải tốt. Họ cần biết dùng nghệ thuật trang điểm để tôn mình lên… Tất cả những yếu tố ấy, thí sinh ở nước ngoài thường được đào tạo rất lâu nhưng ở Việt Nam thì chưa có đơn vị nào đảm bảo đầy đủ các khâu hoạt động này.

Cũng theo chuyên gia Phúc Nguyễn thì ngay cả các mối quan hệ của đơn vị đưa thí sinh đi thi cũng rất quan trọng. Nếu thí sinh đã được tuyển chọn gắt gao ở trong nước, có đơn vị quản lý chuyên nghiệp, hứa hẹn khi đăng quang, hình ảnh của họ sẽ được quản lý, phát triển tốt hơn thì sẽ có vị thế tốt hơn nhiều so với việc thí sinh đơn độc dự thi.

Hiện nay, các cuộc thi trên thế giới đều xem xét xuất thân của thí sinh như thí sinh thuộc công ty nào quản lý, công ty đó có mối quan hệ trên thế giới như thế nào, có những hoạt động gì trên thế giới…

Đây là những yếu tố quan trọng để họ quyết định lựa chọn thí sinh chiến thắng vì nếu thí sinh đơn thương độc mã, khi chiến thắng, họ không có  êkíp hậu thuẫn để quản lý, phát triển hình ảnh của mình, tăng uy tín, sức lan tỏa của cuộc thi. Ngược lại, thí sinh chiến thắng có đơn vị quản lý tốt, phát triển hình ảnh tốt, uy tín của cuộc thi cũng tăng theo. Vì vậy, bản thân các công ty quản lý hình ảnh thí sinh tại Việt Nam cũng buộc phải vươn đến tầm quốc tế.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, để phát triển Việt Nam thành ngành công nghiệp sắc đẹp thì vẫn rất khó vì người tâm huyết, đầu tư cho lĩnh vực này không nhiều. Chưa kể, người đầu tư có kinh tế, có tâm huyết, có kiến thức về lĩnh vực này thì vô cùng khó. Thế nên, dù thành tích của Việt Nam trên các đấu trường nhan sắc quốc tế có bước tiến nhất định nhưng mục tiêu phát triển thành ngành công nghiệp sắc đẹp sẽ còn xa vì chưa thực sự tiệm cận được với thế giới trong lĩnh vực này.

Minh Hải
.
.