Sản phẩm lỗi của mạng xã hội

Thứ Bảy, 14/09/2019, 12:50
Huấn "hoa hồng" thường xuyên livestream khoe tiền, khoe vàng, khoe cách thức ăn chơi, đăng tải thách thức đối với các nhóm giang hồ khác trên mạng xã hội (facebook, youtube…), đăng tải các clip dạy dỗ khuyên bảo các bạn trẻ, cho vay nặng lãi, thách thức cơ quan chức năng...

Vô danh nhưng gã thường xuyên livestream khoe tiền, khoe vàng, khoe cách thức ăn chơi, đăng tải thách thức đối với các nhóm giang hồ khác trên mạng xã hội (facebook, youtube…), đăng tải các clip dạy dỗ khuyên bảo các bạn trẻ, cho vay nặng lãi, thách thức cơ quan chức năng. 

Bùi Xuân Huấn (Huấn "hoa hồng", SN 1984, quê Yên Bái, sống tại TP Hồ Chí Minh) là hiện tượng mạng trong suốt 4 năm qua. Trang facebook và các kênh youtube của Huấn có hàng trăm ngàn lượt người theo dõi. Huấn "hoa hồng" vừa bị UBND quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Những lần khoe khoang của Huấn "hoa hồng" trên mạng xã hội.

Những việc Huấn "hoa hồng" khoe khoang, rao giảng trên mạng xã hội khiến dư luận bất bình. Huấn "hoa hồng" và các giang hồ mạng khác như một "sản phẩm" lỗi trên mạng xã hội mà xuất phát từ việc các kênh tương tác trên mạng xã hội dễ dàng trả tiền cho các clip phản cảm này, tạo ra một không gian ảo không lành mạnh, tiềm ẩn mất an ninh trật tự xã hội…

Ngày 9-9, ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã ký quyết định đưa Bùi Xuân Huấn đi cai nghiện bắt buộc. Trước đó Huấn bị phát hiện dương tính với ma túy. Vậy Huấn "hoa hồng" là ai mà mà phải khiến cộng đồng mạng xôn xao?

Khoảng năm 2015, trên mạng xã hội facebook, các kênh youtube xuất hiện các clip của một thanh niên xăm trổ với cách dàn dựng còn đơn giản nhưng khiến dân cư mạng thích thú bởi độ ngông của một thanh niên có tên Huấn "hoa hồng". Nhận thấy sự quan tâm của cộng đồng mạng rất lớn, từ các clip đơn giản, Huấn "hoa hồng" dàn dựng nhiều clip hơn, có đầu tư bài bản, công phu hơn, livestream liên tục, thu hút một lượng lớn người theo dõi.

Những clip đăng tải trên facebook, youtube của Huấn "hoa hồng" thường là khoe tiền, USD, vàng, khoe mình 9 ngón, khoe siêu xe, khoe có các mối quan hệ với các giang hồ mạng khác như Khá "bảnh", Quang "Rambo", nhận mình hoạt động trong nghề tín dụng đen, cầm đồ, kinh doanh nhà hàng, "nổ" mình đang là đại diện của facebook Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ đánh cắp tài khoản, tăng lượng tương tác…

Ngoài ra Huấn còn thường xuyên livestream nhận mình sử dụng ma túy, chất kích thích nhưng vẫn làm chủ được bản thân, lớn tiếng rao giảng, khuyên nhủ những người theo dõi mình sử dụng ma túy sẽ giúp... thông minh hơn.

Việc Huấn bị đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc khiến cộng đồng mạng xôn xao nhưng đối với nhiều người thì việc Huấn "hoa hồng" chỉ bị đưa đi cai nghiện là "quá nhẹ" cho đối tượng này. Nếu xem kỹ những clip trên youtube, những lần livestream của Huấn "hoa hồng" thì thấy rất rõ, nội dung của các clip này như tuyên truyền lối sống phóng túng, buông thả, khoe mẽ. Nó kích thích, cổ súy tạo ra một lớp các bạn trẻ thích sống adua, thích thể hiện bản thân và lạc lối trong các tệ nạn xã hội.

Một phần không nhỏ nội dung đăng tải là cách Huấn "lấy số giang hồ" trên mạng ảo. Huấn tải lên mạng các lần chửi nhau với thánh chửi Dương Minh Tuyền, hotboy xăm trổ Quách Dũng. Những lời lẽ, hình ảnh trong các clip với lượng tương tác lớn này đã làm lệch lạc cách suy nghĩ của giới trẻ. 

Huấn còn công khai tải clip thách thức CSGT, chẳng khác nào cổ súy cho giới trẻ sống coi thường pháp luật. Gần đây là một clip Huấn "hoa hồng" để đầu trần điều khiển chiếc Kawasaki Z1000 chở theo một thanh niên đầu trần nẹt pô trên phố. Việc coi thường pháp luật của Huấn "hoa hồng" còn thể hiện trong các clip khi tự tin cho biết mình hoạt động cho vay nặng lãi, cầm đồ.

Việc lấy danh ảo từ mạng xã hội để kiếm tiền, nhất là lợi dụng danh ảo để cộng đồng mạng quan tâm như người giàu có, liều lĩnh, ăn chơi, thách thức pháp luật, giảng dạy đạo lý, chỉ cách sử dụng ma túy, tạo cho giới trẻ ảo tưởng sức mạnh khiến xã hội bất ổn như trường hợp của các đối tượng giang hồ mạng như Huấn "hoa hồng", Khá "bảnh", Quang "Rambo", Dương Minh Tuyền… cần phải có biện pháp xử lý mạnh tay để không tạo ra một thế hệ mới lạc hướng. 

Cũng cần xem lại chính sách đăng tải, bật tính năng kiếm tiền từ các nhà mạng, những nhà cung cấp dịch vụ để không có những clip xấu, dung tục, đâm chém… để những sản phẩm xấu trên mạng xã hội không có đất sống. Luật An ninh mạng là rất cần thiết để loại bỏ những trường hợp phản cảm, gieo rắc tinh thần vô luật pháp kiểu này.

Hàn Phi
.
.