Vẻ vang 75 năm CAND vì đảng quang vinh, vì dân phục vụ

Thứ Tư, 19/08/2020, 09:17
"Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng CAND; Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, giao phó cho lực lượng CAND những trọng trách lớn lao và lực lượng CAND đã không phụ lòng tin đó, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng, to lớn vào những thành tựu chung của đất nước ta trong 75 năm qua".

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất vừa được tổ chức long trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Cờ truyền thống của lực lượng CAND.

Đem hết sức lực, tài trí và tính mạng bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Trong niềm xúc động và tự hào, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND và lịch sử Ngày Truyền thống CAND Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, truyền thống anh hùng vẻ vang của CAND Việt Nam trong 75 năm qua được tô thắm bởi máu đào của hơn 20.000 liệt sĩ, thương binh, bằng những chiến công oanh liệt, những cống hiến, hy sinh thầm lặng của hàng chục ngàn người có công với cách mạng và lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Công an qua các thế hệ, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và dành tặng những phần thưởng cao quý.

“Chúng ta vô cùng vinh dự và tự hào được tiếp bước cha anh, kề vai sát cánh, không quản ngày đêm, không ngại khó khăn, nguy hiểm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), vì bình yên cho mỗi gia đình, cho Nhân dân...”, Bộ trưởng bày tỏ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống Lực lượng CAND.

75 năm song hành cùng dân tộc, ở các giai đoạn cách mạng, các sự kiện lịch sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như hòa bình và xây dựng đất nước, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện; được Nhân dân tin cậy, ủng hộ, giúp đỡ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội nhân dân, của các cấp, các ngành và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, lực lượng CAND luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì đất nước, lấy lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, thực hiện và phát huy lời dạy của Bác: “Phải dựa vào dân, không được xa rời dân nếu không thì sẽ thất bại. Khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”, 75 năm qua, lực lượng CAND luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, dựa vào Nhân dân và coi đó là nguyên tắc cơ bản, là đường lối hoạt động trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Theo thống kê, đến nay có hơn 2.000 mô hình tổ chức quần chúng tự nguyện, tự quản được hình thành từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần cùng với lực lượng công an cơ sở bảo vệ tuyệt đối an ninh, TTATXH trên địa bàn, khu dân cư...

Người chiến sĩ Công an ngày càng được dân quý, dân thương, dân tin tưởng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích, chiến công của CAND Việt Nam anh hùng trong 75 năm qua, đặc biệt đánh giá cao lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Lực lượng CAND đã thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả; triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ, tấn công, trấn áp các loại tội phạm; điều tra, khám phá nhiều vụ trọng án, nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, quy mô lớn, phức tạp, thu hồi cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng Huân chương Quân công hạng Nhất tặng lực lượng CAND.

Gần đây, lực lượng Công an đã quyết liệt thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, lực lượng Công an đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để truy xét người bị lây nhiễm, nghi lây nhiễm, đề xuất lên phương án cách ly, ngăn chặn dịch bệnh, góp phần cùng cả nước vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, những dấu ấn trong công tác xây dựng lực lượng Công an trong thời gian gần đây cũng rất đáng biểu dương, trong đó đã chủ động, gương mẫu đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong 15 năm qua, cùng với phong trào thi đua “Vì ANTQ”, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được đông đảo quần chúng nhân dân nhiệt tình, hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ ANTT tại địa bàn cơ sở. Từ những hoạt động thiết thực của phong trào, hình ảnh người chiến sĩ Công an ngày càng gần gũi, gắn bó với Nhân dân, được dân quý, dân thương, dân tin tưởng.

“Các đồng chí đã góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, dựa vào sức mạnh vô địch của Nhân dân, với truyền thống 75 năm anh hùng, dù khó khăn đến mấy, gian khổ bao nhiêu lực lượng CAND cũng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ vững chắc ANTQ, cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vô cùng vinh dự và tự hào được tiếp bước các thế hệ đi trước.

"Ân nghĩa đó, chúng tôi luôn ghi lòng, tạc dạ"

Đại diện các thế hệ Công an hưu trí phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Văn Lai, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an cảm thấy tự hào vì ngày 19-8-1945 là một mốc son chói lọi trong cuộc đấu tranh giành chính quyền mà Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã chỉ đạo, làm nên chiến thắng hết sức vĩ đại cho dân tộc. Và từ đó, mỗi độ thu về, cán bộ, đảng viên, Nhân dân càng thêm tự hào về cuộc đổi đời thân phận hàng trăm năm của dân tộc dưới ách thống trị hà khắc của thực dân đế quốc, trở thành người dân làm chủ một đất nước độc lập, tự do và hạnh phúc.

Lực lượng CAND xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân.

"Là những cán bộ, đảng viên được Đảng và ngành Công an giáo dục, tôi luyện và trưởng thành, ân nghĩa đó, chúng tôi luôn ghi lòng, tạc dạ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với tâm niệm "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và phải có bổn phận giáo dục con cháu tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND đã được các thế hệ dày công xây dựng", Thiếu tướng Phan Văn Lai chia sẻ.

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ đội Biên phòng xây nhà tình nghĩa cho bà con ở A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Minh Tiến.

Theo Đại úy Ngô Thị Bích Thu, cán bộ Học viện Cảnh sát nhân dân, được sinh ra và lớn lên trong thời bình, đồng chí nhận thức sâu sắc rằng, để có được những thành tích, chiến công vẻ vang, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đổ biết bao xương máu, hy sinh mà mỗi khi nhắc lại, thế hệ trẻ vô cùng trân quý, thấy rõ trách nhiệm phải gìn giữ và phát huy. Nữ cán bộ cũng hiểu rằng, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH của đất nước thời gian tới còn nhiều khó khăn, phức tạp, sẽ còn có hy sinh, mất mát nhưng đó là sự hy sinh cao cả vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì ANTT của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Đó cũng là lời thề thiêng liêng, son sắt khi chị được đứng trong hàng ngũ của lực lượng CAND anh hùng.

Nữ Đại úy xin hứa, sẽ kế thừa trung thành và xứng đáng truyền thống anh hùng cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND, luôn nỗ lực hết mình, nguyện đem tất cả “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, mang tất cả trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân...

Quỳnh Vinh - Xuân Trường
.
.