Tử hình 3 đối tượng mua bán ma túy

Thứ Tư, 19/05/2021, 18:54
Mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, Phan Phi Long và đồng phạm phải trả giá đắt với mức án cao nhất – tử hình.


Ngày 19/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 án tử hình đối với Phan Phi Long (SN 1988), Hoàng Anh Vũ (SN 1994), cùng ngụ tại Hà Tĩnh; Võ Tuấn Tài (SN 1985, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) về tội vận chuyển, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý

Riêng bị cáo Huỳnh Ngọc Ánh Quyên (vợ bị cáo Võ Tuấn Tài) bị tuyên phạt 1 năm án treo về tội “không tố giác tội phạm”.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, không những gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trị an, đến sức khỏe con người mà còn gây khó khăn trong việc phòng chống tội phạm về ma túy và các tội phạm, tệ nạn xã hội khác, do vậy cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 19/5

Theo cáo trạng, ngày 20/9/2019, Long thuê Vũ nhận 4 kg ma tuý đá từ một người Lào (chưa rõ lai lịch) tại Hà Tĩnh đem vào TP Hồ Chí Minh với tiền công 60 triệu đồng

 Đến TP Hồ Chí Minh, Vũ thuê một phòng khách sạn tại quận Tân Bình để cất giấu ma túy. Tại đây, khoảng 8 giờ ngày 21/9/2020, Vũ bị Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang khi đang cất giữ số ma túy trên. Khám xét trên người Vũ, Công an còn thu giữ thêm một gói heroin, trọng lượng 1,6 gram

Cùng ngày, công an bắt quả tang Long đang tàng trữ 11 viên thuốc lắc; 3,8 gram ma tuý tổng hợp cùng nhiều súng đạn.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận tháng 8/2019, thông qua mạng xã hội Facebook quen một người tên Phong (chưa rõ lai lịch) sống ở Lào. Long đã đặt mua của Phong 1 kg ma túy đá và 1 kg ma túy khay với giá 18.000 USD. Sau đó, Long cử người đến khu vực đường Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh gặp một người do đối tượng sống ở Lào thuê để giao tiền và nhận “hàng”. 

Đầu tháng 9/2019, Long tiếp tục đặt mua của đối tượng ở Lào trên 5 kg ma tuý đá và 1 kg ma tuý khay với giá 42.000 USD. Lần này Vũ  được Long giao nhiệm vụ nhận và vận chuyển “hàng”.

Ngoài ra, Long đã 3 lần bán 1,5kg ma tuý đá và 1,7kg Katemin cho Võ Tuấn Tài với với số tiền lên đến 1,12 tỉ đồng. Bị bắt, Tài cũng thừa nhận đã mua ma tuý từ Long và từ một đối tượng không rõ lai lịch khác. Quá trình khám xét, công an thu giữ tại nơi ở của Tài số lượng lớn ma tuý các loại cùng 6 khẩu súng. Biết Tài mua bán ma tuý nhưng Quyên, vợ Tài, không trình báo Công an. 

Phòng Khoa học kỹ thuật Hình sự Công an TP Hồ Chí minh kết luận, các khẩu súng được Công an thu giữ trong vụ án này được xác định là đồ chơi nguy hiểm bị cấm và công cụ hỗ trợ. Với số đạn (42 viên) được xác định là vũ khí quân dụng, nhưng theo hướng dẫn từ 50 viên trở lên mới truy cứu nên hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bùi Phan
.
.