Tý “bà dòm” bị tuyên phạt 13 năm tù

Thứ Tư, 16/12/2020, 18:08
Giúp Tuấn “khỉ” chạy trốn sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người chết và 2 người bị thương, Phạm Thanh Tâm tức Tý “bà dòm” và 18 bị cáo khác lãnh án.


.

Ngày 16/12, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hơn 60 năm tù đối với 19 bị cáo trong vụ án Lê Quốc Tuấn tức Tuấn “khỉ” dùng súng bắn 5 người tử vong.

Tý "bà dòm" và các bị cáo tại tòa chiều 16/12

HĐXX cho rằng: các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng truy tố, hành vi các bị cáo đã  xâm phạm an toàn xã hội, bao che tội phạm, thực hiện có tổ chức với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên xét thấy một số bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ, từ đó, HĐXX tuyên phạt:

Phạm Thanh Tâm - 13 năm tù về các tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi cùng mức án 7 năm tù. Trần Quốc Đạt 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Chánh Pháp cùng 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Minh Di, Nguyễn  Văn Vui cùng 1 năm tù cùng về tội danh trên.

Tuyên phạt 4 bị cáo là Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè cùng 3 năm tù, Nguyễn Kim Ngân 2 năm tù  về tội “Che giấu tội phạm”, riêng Đặng Trung Ngọc 1 năm 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”

Các bị cáo trước khi bị tuyên án

Trước đó, VKSND nêu quan điểm và đề nghị các mức dành cho 19 bị cáo. Luật sư bào chữa cho bị cáo và  các bị cáo được mời lên tham gia tự bào chữa cho mình, hầu hết các bị cáo cũng như đại diện bị hại không ý kiến gì thêm.

Trước khi toà nghị án, các bị cáo được nói lời cuối cùng, bị cáo là bạn thân của Tuấn khỉ chỉ nói ngắn gọn xin HĐXX xem xét cho bị cáo nhận mức án nhẹ để sớm về lo cho vợ con.

Các bị cáo khác cũng cho rằng đã nhận ra sai trái, ăn năn hối cải, xin án nhẹ để về lo cho gia đình. Riêng bị cáo Thanh chỉ xin giảm nhẹ cho chị gái là bị cáo Ngân được án nhẹ vì Ngân là trụ cột cho gia đình. Ngân xin được nhận án treo.   

Các bị cáo sau phiên xét xử

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 13 giờ  ngày 29/1/2020,  Lê Quốc Tuấn  đến sới bạc trong khu vườn nhãn ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để sát phạt cùng một số người khác. Tuy nhiên, do phát sinh mâu thuẫn với những người trong sới bạc nên Tuấn đã dùng súng bắn chết 4 người và cướp xe SH và một túi tiền trong đó có 802 triệu đồng của các nạn nhân rồi bỏ trốn. Trên đường trốn chạy Tuấn tiếp tục gây án, bắn chết 1 người, làm bị thương 1 người và cướp xe máy của nạn nhân. Tuấn đem số tiền cướp được đưa cho Phạm Thanh Tâm (tức Tý “bà dòm”, bạn thân của Tuấn cất giữ.

Sau đó, Tuấn gặp  Tâm và Thanh (em họ Tuấn) nhờ giúp đỡ. Đêm 13, rạng sáng 14/2, cảnh sát phát hiện vị trí ẩn nấp của Tuấn “khỉ” và tổ chức bao vây. Khi Tuấn chống trả thì bị lực lượng công an bắn chết.

Phạm Thanh Tâm là người thích chơi “hàng nóng” nên đã trực tiếp sang Cmpuchia mua 1 khẩu AK, 1 khẩu K54 và 1 khẩu K59 cùng một số viên đạn đem về Việt Nam nhờ bạn bè cất giữ. Tuấn “khỉ” đã dùng chính khẩu AK mà Tâm nhờ cất giữ gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên.



Bùi Phan
.
.