Đâm chết người sau khi tiểu bậy

Thứ Năm, 21/05/2015, 15:37
Bị 2 thanh niên xông vào đánh vì “tiểu bậy”, Tư dùng dao đâm chết một thanh niên và làm trọng thương một thanh niên khác.

Trong phiên xử diễn ra vào sáng nay 21/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã chấp nhận việc rút kháng cáo yêu cầu tăng án của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, giữ nguyên mức hình phạt tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Xuân Tư (năm nay 26 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc) 13 năm tù về các tội "giết người" và "cố ý gây thương tích".

Liên quan, Nguyễn Văn Hậu (20 tuổi, ngụ Bình Thuận) cũng lãnh 7 tháng 7 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội "không tố giác tội phạm".

Hai bị cáo sau phiên xử.

Theo nội dung vụ án, đêm 11/10/2013, Nguyễn Xuân Tư cùng Nguyễn Văn Hậu điều khiển xe gắn máy đi chơi. Khi đi đến khu vực ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai), Hậu dừng xe đi vệ sinh.

Lúc này, Vũ Tuấn Thịnh (33 tuổi) và Vũ Văn Trung (22 tuổi) đang ngồi chơi trên đường nhìn thấy nên đi đến hỏi sao Hậu tiểu bậy. Sau đó, mặc dù Tư và Hậu xin lỗi nhưng Trung vẫn lao tới giật nón bảo hiểm trên đầu Hậu đánh Hậu, Thịnh thì lao tới đánh Tư khi người này vẫn đang ngồi trên xe mô tô khiến người và xe đều bị ngã.

Bị tấn công, Hậu dùng tay tự chống đỡ, riêng Tư lấy dao mang theo đâm trả. Nghe tiếng Thịnh la "anh bị đâm rồi", Trung lao tới dùng nón bảo hiểm đánh Tư thì bị đối tượng này dùng dao đâm trúng một nhát vào lưng gây thương tích 51%.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, Thịnh tử vong. 10 ngày sau khi gây án, Tư bị bắt, Hậu cũng đến Công an đầu thú.

H.Anh
.
.