Khởi tố nhóm đối tượng “chạy án” chiếm đoạt 400 triệu đồng

Thứ Năm, 12/08/2021, 11:35

Khi được Oanh liên lạc nhờ “chạy án”, nhóm đối tượng nói cần số tiền 400 triệu để lo lót. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, nhóm này đã chia nhau tiêu xài cá nhân.

Ngày 12/8, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng Nguyễn Thị Vy Thảo (43 tuổi), Đỗ Văn Tân (41 tuổi, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột), Đỗ Thị Thu Hiền (43 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ) và Huỳnh Thị Tuyết Mai (52 tuổi, trú tại xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố nhóm đối tượng “chạy án” chiếm đoạt 400 triệu đồng -0
 Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng

Theo Cơ quan điều tra, ngày 19/6/2021, Công an TP Buôn Ma Thuột triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với quy mô lớn, số tiền giao dịch lên đến hơn 500 tỷ đồng. Qua đấu tranh vụ án, lực lượng Công an đã bắt giữ trên 20 đối tượng trong đường dây. Trong hơn 20 đối tượng tham gia đường dây ghi số đề này, Công an xác định có Nguyễn Thị Hoàng Oanh (27 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) nên ngày 6/8, Công an TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành triệu tập Oanh lên làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hoàng Oanh thừa nhận tham gia vào đường dây ghi số đề và khai thêm, ngay sau khi bị phát hiện tham gia trong đường dây ghi số đề và vì lo sợ bị Công an bắt giữ, Oanh đã liên lạc với Nguyễn Vy Hoàng Thảo nhờ Thảo “chạy án” để không vướng vào lao lý.

Khởi tố nhóm đối tượng “chạy án” chiếm đoạt 400 triệu đồng -0
Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra 

Theo lời khai của Thảo, sau khi Oanh liên lạc với Thảo thì được Thảo nhận lời “giúp đỡ”. Sau đó, Thảo điện thoại cho Tân thì được Tân cho biết, để “chạy án” thì phải cần số tiền 400 triệu đồng nhằm lo lót. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền 400 triệu từ Oanh, Thảo chỉ chuyển cho Tân 330 triệu đồng, 70 triệu đồng còn lại Thảo giữ lại tiêu xài cá nhân.

Sau khi nhận số tiền 330 triệu đồng từ Thảo, Tân chỉ chuyển cho Hiền 280 triệu đồng, 50 triệu đồng giữ lại tiêu xài và Hiền sau khi nhận 280 triệu đồng từ Tân, Hiền cũng đã giữ lại 60 triệu đồng tiêu xài, chỉ chuyển cho Mai 220 triệu đồng. Sau khi Mai nhận số tiền 220 triệu, Mai đã dùng số tiền này tiêu xài cá nhân và không thực hiện việc “chạy án” như đã hứa.

Khởi tố nhóm đối tượng “chạy án” chiếm đoạt 400 triệu đồng -0
Số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được thu giữ 

Theo Thượng tá Tuấn, việc một số đối tượng xấu lợi dụng những người vi phạm pháp luật để trục lợi, chiếm đoạt tài sản với chiêu lừa đảo “chạy án” đã xảy ra rất nhiều. “Qua vụ việc trên, chúng tôi khuyến cáo người dân không được có tư tưởng lo lót chạy án, chạy tội để kẻ gian lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật, khi vi phạm thì phải xử lý nghiêm bất kể đó là ai”, Thượng tá Tuấn khuyến cáo.

Văn Thành
.
.