Giữ bình yên nơi biên ải

Thứ Hai, 17/05/2021, 15:19
Là địa phương có đoạn biên giới dài hơn 157 km tiếp giáp với tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào, do đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, bên cạnh công tác phòng, chống dịch ở nội địa, tỉnh Quảng Nam còn tăng cường công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh trái phép ở vùng biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.


Và, trong thời điểm “chống dịch như chống giặc” này, lực lượng Công an Quảng Nam, trong đó có Công an xã chính quy ở vùng biên đã phát huy vai trò xung kích tuyến đầu trong phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an ninh trật tự trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia thì 6 xã biên giới gồm La Dêê, La Ê, Đắc Tôi, Chơ Chun, Đắc Pring, Đắc Pre của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 16-5 tới, sớm hơn 1 tuần so với các địa phương khác. Do đó, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ bầu cử, công an các xã biên giới trên còn chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ Công an xã La Dêê tuyên truyền đến nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Thiếu tá Bnướch Khánh Yên, Trưởng Công an xã La Dêê cho biết, địa phương có đường biên giới dài hơn 20km với huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào. Thời gian gần đây, khi tình hình dịch bệnh ở phía bên kia biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, Công an xã La Dêê đã tăng cường công tác hỗ trợ, phối hợp với lực lượng biên phòng thực hiện nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch COVID-19, tại các đường mòn, lối mở nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan vào cộng đồng.

Ngoài ra, Công an xã La Dêê còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” nhằm kiểm soát chặt người từ nơi khác hoặc lao động người địa phương trở về để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Như đã nói ở trên, xã La Dêê là một trong 6 xã biên giới của huyện Nam Giang được Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý cho tổ chức bầu cử sớm. Toàn xã La Dêê có 6 điểm bỏ phiếu tại 6 thôn với hơn 1.000 cử tri. Do đó, ngoài nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, với vai trò là Trưởng Ban an ninh trật tự của đợt bầu cử, Công an xã La Dêê đã lập kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phương án sử dụng lực lượng cụ thể ở từng điểm bỏ phiếu; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia công tác bầu cử; tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã La Dêê, huyện Nam Giang làm nhiệm vụ tại chốt quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch COVID-19.

Thiếu tá Yên tâm sự, Công an xã La Dêê được bố trí đủ 5 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã đúng lộ trình, kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn khi hoạt động ở địa bàn xã biên giới xa xôi, đường sá đi lại khó khăn, song nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Công an huyện Nam Giang, của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhất là sự đồng tình ủng hộ của nhân dân nên Công an xã La Dêê đã nhanh chóng bắt nhịp được với công việc ở cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời điểm hiện nay, mặc dù khối lượng công việc rất nhiều song Công an xã La Dêê vẫn thường xuyên tăng cường công tác xuống cơ sở để vừa gặp gỡ, trao đổi với người dân về tình hình an ninh trật tự, vừa tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử. Công an xã La Dêê cũng tranh thủ được sự ủng hộ của các già làng, người có uy tín tại địa phương để hỗ trợ trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Cùng với cán bộ Công an xã La Dêê, chúng tôi đến nhà già làng Blúp Dứ (SN 1950, trú thôn Đắc Ôốc).

Trong căn nhà sàn truyền thống của người Giẻ Triêng (Tà Riềng), già Dứ chia sẻ rằng, từ ngày có công an chính quy về cơ sở, người dân rất yên tâm, phấn khởi bởi tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Vừa qua, Công an xã La Dêê cũng đã xuống tận các bản làng để gặp gỡ, vận động người dân đi làm căn cước công dân gắn chip điện tử. “Công an chính quy của xã hoạt động hiệu quả, tốt lắm. Các cán bộ công an thì có thái độ hòa nhã, lễ phép khi tiếp xúc với người dân. Do đó, chúng tôi rất yêu quý cán bộ công an xã chính quy”, già làng Dứ chia sẻ.

Công an xã La Dêê “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt tình hình an ninh trật tự và tuyên truyền về bầu cử.

Đánh giá cao vai trò của lực lượng công an xã chính quy, ông Brao Ngưu, Chủ tịch UBND xã La Dêê nói rằng, từ ngày có công an xã chính quy về cơ sở, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã có sự chuyển biến rõ nét. Công an xã chính quy là một trong những lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, Công an xã La Dêê đang thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn xã.

Qua tìm hiểu được biết, Quảng Nam có đoạn biên giới dài hơn 157km, với 60 mốc quốc giới và 7 cọc dấu, tiếp giáp với nước bạn Lào. Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan trên diện rộng tại Lào, Chính phủ Lào đã ra chỉ thị về việc tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu địa phương và cửa khẩu phụ đường bộ, đường thủy với các nước láng giềng. Do đó, thời gian tới, số lượng người vượt biên, nhập cảnh trái phép được dự báo sẽ diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Quảng Nam đã chủ động lên kế hoạch tăng cường phối hợp trong công tác kiểm soát tại cửa khẩu, đường mòn trên biên giới. Duy trì nghiêm hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan qua biên giới. Duy trì 21 chốt với hàng trăm cán bộ chiến sĩ biên phòng, công an, dân quân các xã biên giới cùng 17 tổ tuần tra lưu động nhằm siết chặt các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới Việt - Lào.

Công an xã chính quy ở vùng biên giới Nam Giang, Quảng Nam bám sát địa bàn cơ sở, đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu năm đến nay đã ban hành 19 văn bản chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; chủ động mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hoạt động đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép, qua đó đã phát hiện, xử lý 25 trường hợp liên quan đến xuất nhập cảnh, lưu trú trái phép, phạt 56,5 triệu đồng.

Đồng thời, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Sê Kông (Lào) triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định thư về đường biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào; kịp thời trao đổi, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo công an hai huyện Nam Giang và Tây Giang, đặc biệt là lực lượng công an chính quy tại 14 xã giáp biên giới Lào tăng cường phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh để tham gia tuần tra, kiểm soát quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm từ cửa khẩu, đường mòn, lối mở, các tuyến đường có khả năng xâm nhập trái phép để ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Qua đó, lực lượng công an các địa bàn giáp biên đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện 1 đối tượng nhập cảnh trái phép và 31 đối tượng qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định (chủ yếu các đối tượng trú tại tỉnh Quảng Nam, Nghệ An, Lai Châu, Quảng Ngãi) đến khu vực biên giới để khai thác vàng và tìm kiếm cây dược liệu. Riêng từ tháng 4-2021 đến nay đã phát hiện 15 trường hợp vi phạm. Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cách ly, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát vùng biên giới huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết thêm, thời gian qua, được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Nam Giang và Tây Giang, công an các xã giáp biên đã tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, quản lý chặt địa bàn, quản lý cư trú, nhất là Việt kiều, người nước ngoài, các dịch vụ lưu trú; thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để chủ động phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngọc Thi
.
.