Những người lính bên dòng Krông Ana

Thứ Sáu, 17/03/2023, 19:30

Những ngày đầu tháng 3, tôi có dịp gặp lại Thiếu tá Hồ Minh Nam - Trưởng Công an xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk khi anh ra Hà Nội dự Lễ kỉ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày Truyền thống xây dựng lực lượng CAND.

Dịp này, anh là trưởng công an xã duy nhất của tỉnh Đắk Lắk vinh dự được ra Hà Nội nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Hội nghị kết thúc, anh vội vã trở lại Tây Nguyên vừa kịp nhận nhiệm vụ ứng trực lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Biết anh đã lâu, ấn tượng của tôi về trưởng công an xã Hồ Minh Nam là nụ cười dễ mến, gương mặt mang nét rắn rỏi của nắng gió Tây Nguyên và tác phong dứt khoát, quyết liệt trong công việc.

2-1679009255465.jpg
Thiếu tá Hồ Minh Nam tại lễ ra mắt mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự”

Nỗ lực chuyển hóa địa bàn

Thiếu tá Hồ Minh Nam hồ hởi “khoe” với tôi rằng để lễ hội diễn ra an toàn thì toàn bộ 9 đồng chí công an xã Ea Na phải ứng trực cả tuần. Dù thế, anh em rất vui vì đây là cơ hội quảng bá cà phê Tây Nguyên ra thế giới. Đến Ea Na dịp này, không khí rộn ràng của lễ hội lan tỏa khắp các thôn, buôn. Cuộc sống của bà con bên dòng sông Krông Ana từ ngày có bóng sắc phục của công an xã chính quy giờ đã đổi thay, bình yên trở lại. Nhớ lại thời điểm tháng 6/2018, Thiếu tá Nam một mình về Ea Na làm trưởng công an xã. “Lúc đó, Ea Na đang nằm trong “danh sách đỏ”, vừa là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, vừa là xã trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Với hơn 14 nghìn nhân khẩu sống phân tán, rải rác ở 8 thôn, 4 buôn, Ea Na là xã đông dân thứ 2 của huyện Krông Ana. Việc quản lý địa bàn rộng và đông dân là một thách thức không nhỏ đặt ra cho Thiếu tá Nam và các đồng chí công an xã bán chuyên trách thời điểm đó. Địa bàn xã tiếp giáp với nhiều địa phương trong và ngoài huyện, có nhiều tuyến giao thông đi qua nên các đối tượng xấu lợi dụng để hoạt động phạm tội, nổi lên là tệ nạn đánh bạc, trộm cắp, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Xác định công tác chuyển hóa địa bàn là yêu cầu cấp bách, trọng tâm, nhưng hơn ai hết, anh hiểu rằng nhiệm vụ này không dễ thực hiện trong một sớm một chiều.

Những người lính bên dòng Krông Ana -0
Người dân giao nộp vũ khí cho Công an xã Ea Na

Thời gian sau đó, công an xã chính quy được bổ sung về Ea Na. Đến giữa năm 2022 mới đủ quân số 9 cán bộ, chiến sĩ. Quyết tâm từng bước tham mưu thực hiện có hiệu quả việc chuyển hóa địa bàn, Thiếu tá Nam và đồng đội đã vượt qua vô vàn khó khăn, từng ngày từng giờ bám địa bàn, dần tạo ra những chuyển biến tích cực.

Lực lượng công an xã tổ chức trên 200 ca tuần tra kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang cất giữ đạt hiệu quả. Trong vòng 2 năm qua đã thu hồi 2 quả đạn cối, 1 súng hơi PCP, 1 súng ngắn tự chế, 8 súng cồn và 3 dao mã tấu các loại; vận động thu hồi 1 súng hơi loại 9 kg bắn đạn chì, 1 súng ngắn tự chế, 2 súng cồn bắn đạn bi sắt, tuần tra kiểm soát phát hiện, thu giữ 1 mã tấu.

Mọi nỗ lực đã có kết quả khi cuối năm 2021, Ea Na được Bộ Công an ban hành quyết định đưa ra khỏi diện xã trọng điểm về an ninh, trật tự, được Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk công nhận là địa bàn chuyển hóa thành công.

Dấu ấn

Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Điều tra tội phạm, trước khi về xã, Thiếu tá Nam đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại công an huyện Krông Ana. Về Ea Na, những kinh nghiệm công tác quý báu đã giúp Thiếu tá Nam triển khai hiệu quả nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó trấn áp tội phạm về ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Những người lính bên dòng Krông Ana -0
Công an xã Ea Na ra quân trấn áp tội phạm

Ngày 22/9/2022, Công an xã Ea Na phối hợp Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - môi trường Công an huyện Krông Ana kiểm tra đối tượng Nguyễn Đức Cường (sinh năm 1996, trú tại xã Dray Sap, huyện Krông Ana), phát hiện trên người đối tượng có 1 gói nilon bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng. Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận gói nilon đó chứa ma túy đá. Từ đầu năm 2021 đến nay, công an xã đã bắt quả tang 2 vụ 2 đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ 2 đối tượng trồng cây có chứa chất ma túy chuyển công an huyện xử lý theo thẩm quyền. Công an xã đã phối hợp với công an huyện bắt giữ, xử lý hình sự 4 vụ, 5 đối tượng phạm tội về ma túy; lập gần 20 hồ sơ giáo dục tại xã (cả về hình sự, ma túy) và 7 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Địa bàn Ea Na rộng mênh mông, từ trung tâm xã xuống thôn xa nhất phải hơn 20 cây số. Dân cư thuộc 15 dân tộc (trong đó phần lớn là dân tộc Êđê và dân tộc Kinh) sống phân tán tại nhiều vùng chuyên canh cây cà phê, ca cao. Tuy thế, Thiếu tá Nam và đồng đội vẫn ngày ngày tỏa đi khắp xã để kiểm danh, kiểm diện, quản lý đối tượng, nắm hộ, nắm người, nắm tình hình trên địa bàn. Trong năm 2022, công an xã đã gọi hỏi, răn đe 52 lượt đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn để phòng ngừa tội phạm. Hiện đang có 17 đối tượng thi hành án treo, 2 đối tượng hoãn thi hành án, 10 đối tượng cải tạo không giam giữ, 31 hồ sơ đối tượng tái hòa nhập cộng đồng đang thuộc sự quản lý của công an xã.

Những người lính bên dòng Krông Ana -0
Cán bộ Công an xã Ea Na kiểm tra số khung, số máy để cấp biển số xe

Địa bàn Ea Ana có 3 tôn giáo chính là Công giáo, Phật giáo và Tin lành. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Nam nặng trĩu những trăn trở khi ở Ea Na có một số đối tượng liên quan đến hoạt động “Tin lành Truyền giảng phúc âm” vẫn tập trung sinh hoạt lén lút, trái phép vào Chủ nhật hằng tuần. Ngoài ra còn 2 điểm sinh hoạt Công giáo trái phép tại buôn Tơ Lơ và buôn Drai khiến công tác quản lý địa bàn gặp nhiều khó khăn. “Trên địa bàn còn 21 đối tượng Fulro. Do vậy chúng tôi phải thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn; thường xuyên kiểm danh, kiểm diện các đối tượng Fulro, đối tượng chính trị, đối tượng đầu đơn trong các vụ tranh chấp khiếu kiện. Quản lý chặt số đối tượng có biểu hiện trốn, vượt biên, đặc biệt là số thân nhân Fulro lưu vong để chủ động trong công tác phòng ngừa”, Thiếu tá Nam nhấn mạnh.

Do đặc điểm địa bàn xã Ea Na có nhiều ao hồ, sông nước nên các đối tượng thường xuyên lợi dụng để khai thác thủy sản trái phép gây hủy hoại môi trường và nguồn lợi tự nhiên, gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Để giữ dòng sông Krông Ana, Công an xã Ea Na tăng cường kiểm tra, phát hiện, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm. Tính từ đầu tháng 2/2023 đến nay, Công an xã Ea Na đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp sử dụng công cụ kích điện để bắt thủy sản trái phép.

Hiệu quả từ những mô hình

Là người đứng mũi chịu sào, Thiếu tá Nam luôn đau đáu về tình hình an ninh, trật tự ở 12 thôn, buôn của xã. “Tình hình thôn, buôn phải nắm hằng ngày. Nhà này mất máy bơm, nhà kia bị chặt mấy gốc tre đều lập tức báo cho công an xã. Đừng nghĩ những vụ việc đó là nhỏ, phải giải quyết nhanh chóng và xác đáng, không để kéo dài sẽ gây mất lòng tin trong nhân dân”, anh nói những lời tâm huyết.

Điển hình là vụ việc mất trộm hàng loạt máy bơm của người dân đã được công an xã quyết tâm làm rõ. Thời điểm tháng 5/2022, Tây Nguyên vào mùa mưa, người dân không phải bơm tưới nên ít chú ý đến máy bơm lắp đặt ngoài nương rẫy. Trên địa bàn xã Ea Na và vùng lân cận vì thế xảy ra tình trạng mất đến vài chục máy bơm, gây bức xúc cho người dân. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng cần tập trung xử lý, Thiếu tá Nam đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện, đồng thời rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Mặt khác, Thiếu tá công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân tự bảo vệ tài sản. Tuy nhiên, tình trạng mất máy bơm vẫn xảy ra. “Anh em chúng tôi tổ chức theo dõi hằng đêm tại các vị trí nương rẫy, tuy nhiên địa bàn xã rộng, nương rẫy nhiều, lực lượng mỏng nên việc mật phục gặp nhiều khó khăn. Hệ thống camera an ninh lúc đó đã phát huy hiệu quả”, anh nhớ lại.

Mặc dù các đối tượng đổi xe máy, che biển số, đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác trùm đầu và đeo khẩu trang để qua mắt lực lượng công an, nhưng qua việc trích xuất camera, anh em vẫn nắm được đặc điểm sơ bộ của các đối tượng và hướng di chuyển để tẩu tán tài sản. Thiếu tá Nam cùng anh em công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Krông Ana tổ chức theo dõi và bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp máy bơm đang trên đường tiêu thụ tài sản.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Vũ Đình Phú (sinh năm 1992) và Nguyễn Việt Hưng (sinh năm 1991) cùng thường trú tại xã Ea Na phải khai nhận hành vi trộm cắp hàng loạt máy bơm trên địa bàn. Vụ việc được chuyển công an huyện xử lý hình sự. Thời gian sau đó tình trạng mất máy bơm trên địa bàn hoàn toàn chấm dứt. Dấu ấn phá án của công xã đã tạo niềm tin cho bà con và chính quyền địa phương.

Mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” mà công an xã Ea Na tham mưu cho UBND xã xây dựng từ đầu năm 2022 ngày càng phát huy giá trị. Ban đầu chỉ có 7 mắt camera được lắp đặt, nay đã có 18 vị trí trên toàn xã được lắp camera, góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mô hình “Kết nối mạng xã hội - Bình yên cho mỗi gia đình” cũng có sự lan tỏa mạnh mẽ.

Từ ngày 1/8/2020, trang Zalo của Công an xã Ea Na được đưa vào sử dụng, góp phần giúp công an xã chủ động tuyên truyền phòng, chống tội phạm một cách thuận tiện và thiết thực. Đã có trên 1.200 người quan tâm trang Zalo, đăng tải trên 200 bài viết với trên 50.000 lượt xem, trên 2.000 lượt tương tác. Qua trang Zalo, người dân đã cung cấp những thông tin quan trọng giúp công an xã triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn.

Ở địa bàn phức tạp như Ea Ana, Thiếu tá Nam và đồng đội luôn tận tụy và quyết liệt trong công việc, tạo nên những dấu ấn nổi bật của công an xã. Bóng sắc phục của các anh luôn thấp thoáng bên dòng sông Krông Ana để giữ bình yên cho cuộc sống người dân. Với những thành tích về mọi mặt, Thiếu tá Hồ Minh Nam đã có 9 năm liên tục (từ năm 2014 đến năm 2022) được Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở cùng nhiều giấy khen khác.

Huyền Châm
.
.