Về với Công an xã Quế Mỹ

Thứ Bảy, 15/10/2022, 15:00

Bên cạnh công tác đảm bảo tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn với nhiều cách làm hiệu quả, công an xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã thể hiện được vai trò là lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, được cấp ủy, chính quyền và người dân tin yêu.

Hiệu quả công tác tuần tra đêm

21h một ngày đầu tháng 10/2022, từ trụ sở công an xã, chúng tôi cùng tổ tuần tra của Công an xã Quế Mỹ gồm 2 cán bộ công an chính quy, 4 công an viên bán chuyên trách và lực lượng dân phòng tổ chức tuần tra trên các tuyến đường chính qua địa bàn xã như ĐT 611, ĐH 03, ĐH 23, ĐH 06,...

Sau một hồi di chuyển tuần tra, đến khoảng 23h, trên tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ, tổ tuần tra phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm của người điều khiển xe máy. Đại úy Nguyễn Trường Giang, Trưởng Công an xã Quế Mỹ chia sẻ rằng, qua công tác tuần tra đêm đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Về với Công an xã Quế Mỹ -0
Công an xã Quế Mỹ tuần tra đêm trên các tuyến đường trọng điểm.

“Công tác tuần tra đêm được công an xã tổ chức thường xuyên, cả những đêm mưa gió chúng tôi cũng tổ chức tuần tra. Giờ tuần tra thì linh hoạt, kéo dài từ tối hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Việc tuần tra đêm dù vất vả, song vì giấc ngủ bình yên của nhân dân, chúng tôi luôn tổ chức thực hiện tốt việc tuần tra này”, Đại úy Giang tâm sự.

Trời mỗi lúc một khuya, sương xuống lạnh buốt, tổ tuần tra tranh thủ ghé quán ăn khuya ven đường ĐT 611 để dùng tô bún rồi tiếp tục công tác tuần tra. 3h sáng, chúng tôi về lại trụ sở Công an xã Quế Mỹ để nghỉ ngơi và tranh thủ chợp mắt sau một đêm dài tuần tra đảm bảo ANTT.

Theo Đại úy Nguyễn Trường Giang, thực tế cho thấy, công tác tuần tra đêm đã mang lại hiệu quả rất thiết thực trong việc giữ gìn ANTT trên địa bàn. Qua công tác tuần tra, đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, ngăn chặn kịp thời các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập về khuya, có dấu hiệu gây mất ANTT. Cụ thể, trong năm 2021, qua công tác tuần tra đêm, Công an xã Quế Mỹ phát hiện 5 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Về với Công an xã Quế Mỹ -0
Cán bộ Công an xã bám sát địa bàn cơ sở, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, qua tuần tra, Công an xã Quế Mỹ phát hiện 1 vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Những con số này cho thấy tình trạng các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Quế Mỹ đã giảm rõ rệt, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Mặc dù tình hình hoạt động tội phạm liên quan đến đánh bạc, ma túy trên địa bàn còn diễn ra khá phức tạp, các đối tượng hết sức tinh vi, xảo quyệt, luôn thay đổi phương thức hoạt động nên rất khó phát hiện, bắt giữ, nhưng nhờ đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản và qua công tác tuần tra đêm mà tình hình tội phạm trên địa bàn xã cơ bản đã được kiểm soát.

Bên cạnh công tác tuần tra, Công an xã Quế Mỹ còn triển khai mô hình “Camera an ninh” từ tháng 5/2021. Đến nay, mô hình này gồm 12 camera được lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư, các khu vực đông dân cư trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, Công an xã Quế Mỹ còn tham mưu thành lập 9 đội dân phòng tại 9 thôn trên địa bàn xã, duy trì hoạt động mô hình “Tiếng loa an ninh” trên hệ thống loa phát thanh của xã vào 21h hằng đêm.

Về với Công an xã Quế Mỹ -0
Cùng với Công an huyện Quế Sơn, công an xã Quế Mỹ đến tận nhà làm căn cước công dân cho những người già yếu.

“Vì nhân dân phục vụ”

Quế Mỹ là một xã trung du, nằm ở phía Đông huyện Quế Sơn, cách trung tâm huyện 10km. Xã có diện tích 39,45km2, dân số gần 12.000 người với gần 3.600 hộ, là địa bàn xã đông dân nhất của huyện Quế Sơn.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Phú Thọ và Quế Cường theo Nghị quyết 863/NQ[1]UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 10/1/2020. Công an xã Quế Mỹ cũng được thành lập vào ngày 12/3/2020 theo đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Hiện nay, công an chính quy xã Quế Mỹ gồm 6 cán bộ (4 nam, 2 nữ) và 9 đồng chí công an viên bán chuyên trách tại 9 thôn.

Ngày trước, Công an xã Quế Mỹ được bố trí phòng làm việc tại trụ sở UBND xã. Từ cuối năm 2021, được sự quan tâm của lãnh đạo Công an huyện Quế Sơn, Đảng ủy, UBND xã, Công an xã Quế Mỹ được đưa về trụ sở Trạm Y tế xã Quế Cường (cũ) để làm việc, sinh hoạt. Bên cạnh công tác đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, trong các đợt bùng phát dịch COVID-19 cũng như trong công tác phòng, chống thiên tai, Công an xã Quế Mỹ luôn thể hiện là lực lượng xung kích, tuyến đầu.

Trong đợt bão số 4 (có tên quốc tế là Noru) đổ bộ vàotỉnh Quảng Nam vào đêm 27,rạng sáng 28/9 vừa qua, ngoài nhiệm vụ giúp người dân chằng chống nhà cửa, Công an xã Quế Mỹ đã phối hợp di dời 145 hộ với 310 nhân khẩu đi trú tránh bão, trong đó sơ tán tập trung 25 hộ/60 khẩu tại Trường THCS Quế Mỹ 1 và trụ sở công an xã. Riêng tại trụ sở Công an xã Quế Mỹ có 27 người dân sơ tán tập trung để trú tránh bão. Cán bộ, chiến sĩ công an xã đã chuẩn bị đảm bảo tươm tất nơi ngủ nghỉ cho bà con và mua sắm mì tôm, nước uống phục vụ bà con trong thời gian trú tránh bão tại trụ sở đơn vị, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân trong bão số 4. Khi bão số 4 suy yếu, lực lượng Công an xã Quế Mỹ lại tất tả tham gia công tác khắc phục hậu quả sau bão, dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ, giúp sửa chữa nhà cửa của người dân, trường học bị hư hỏng, tốc mái do bão số 4.

Về với Công an xã Quế Mỹ -0
Trung úy Trần Thị Mai Ly, cán bộ Công an xã Quế Mỹ hướng dẫn người dân sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính qua điện thoại thông minh.

Những việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quế Mỹ trước, trong và sau bão số 4 đã thể hiện vai trò xung kích, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống thiên tai, được người dân địa phương tin yêu. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo (trú thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ) chia sẻ rằng, lực lượng công an chính quy xã Quế Mỹ không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo giữ vững tình hình ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân mà còn tích cực trong công tác giúp đỡ người dân ứng phó với mưa bão.

“Từ khi có công an chính quy về xã, tình hình ANTT tại địa phương đã có chuyển biến rõ rệt. Nạn trộm cắp, sử dụng trái phép chất ma túy giảm hẳn. Do đó, người dân chúng tôi rất yên tâm và tin yêu vào lực lượng công an xã chính quy”, chị Thảo bộc bạch.

Nhớ lại những ngày phòng, chống dịch COVID-19 đầy cam go, Đại úy Nguyễn Trường Giang tâm sự, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công an xã Quế Mỹ đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kế hoạch đảm bảo ANTT gắn với phòng, chống dịch bệnh. Với vai trò Trưởng Công an xã Quế Mỹ, Đại úy Nguyễn Trường Giang đã huy động lực lượng, bố trí, phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chia ca hoạt động 24/24h, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, xây dựng kịch bản cụ thể cho các tình huống, phương án ứng phó với các cấp độ của dịch bệnh...

Việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh ngay từ cơ sở đã phát huy tác dụng, giúp kịp thời phát hiện, xử lý nhanh các trường hợp người dân đến từ các vùng dịch, góp phần đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng. Bên cạnh đó, Đại úy Nguyễn Trường Giang và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quế Mỹ còn tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương tiêm vaccine phòng COVID-19, qua đó giúp đảm bảo tiêm đủ liều cho số người cần tiêm vaccine theo hướng dẫn của ngành y tế, góp phần đưa cuộc sống dần trở lại trạng thái bình thường, thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Với thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đại úy Nguyễn Trường Giang, Trưởng Công an xã Quế Mỹ đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vào ngày 8/12/2021.

Về với Công an xã Quế Mỹ -0
Công an xã Quế Mỹ tham gia khắc phục hậu quả sau bão số 4.

Về việc triển khai, thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD), Trung úy Trần Thị Mai Ly, cán bộ Công an xã Quế Mỹ cho biết, công tác giải quyết thủ tục hành chính được công an xã rất chú trọng thực hiện. Công an xã Quế Mỹ đã phối hợp với các ban, ngành của xã, hội, đoàn thể của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về thủ tục cấp đổi hộ khẩu sau khi sáp nhập, tạo tiền đề để thực hiện có hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD.

Cao điểm, Công an xã Quế Mỹ đã phối hợp tổ cấp CCCD Công an huyện Quế Sơn tổ chức thu nhận hồ sơ từ 5h sáng đến khi hết công dân làm hồ sơ trong ngày; huy động 100% cán bộ, chiến sĩ công an xã sắp xếp, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ, kiểm tra phiếu thu nhận hồ sơ cấp CCCD, phiếu chỉnh sửa thông tin công dân, hạn chế thấp nhất tình trạng sai sót thông tin công dân trên các phiếu thông tin. Bên cạnh đó, Công an xã Quế Mỹ đã thực hiện đồng bộ các giải pháp làm sạch dữ liệu bảo đảm thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” vượt chỉ tiêu ngày của Công an huyện Quế Sơn giao và hoàn thành trước ngày 15/6/2021 theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Với những thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, Công an xã Quế Mỹ vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an ký tặng Bằng khen vào ngày 26/1/2022.

Về công tác thu nhận hồ sơ CCCD cho những người già yếu, đau ốm, khó khăn trong đi lại..., Trung úy Trần Thị Mai Ly cho biết thêm, Công an xã Quế Mỹ đã đề xuất, tham mưu lãnh đạo Công an huyện Quế Sơn, phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến tận nhà để làm thủ tục cấp CCCD cho những người già yếu, đau ốm, khó khăn trong việc đi lại. Và, ngày 17/9/2022, bằng hình thức lưu động, Công an xã Quế Mỹ phối hợp tổ cấp CCCD công an huyện đã hoàn thành 52 hồ sơ cấp CCCD cho những người già yếu, bệnh tật trên địa bàn xã.

Ngọc Thi
.
.