Tăng gấp 3 tiền thưởng truy tìm thủ phạm vụ đánh bom ở Bangkok

Thứ Sáu, 21/08/2015, 16:29
Theo tin từ hãng Reuters, ngày 21/8, Chính phủ Thái Lan đã quyết định tăng gấp 3 lần tiền thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm mặc áo vàng trong vụ đánh bom ở gần đền Erawan hôm 17/8.

Như vậy, mức thưởng cho ai cung cấp thông tin liên quan đến nghi phạm này đã lên tới gần 90.000 USD. Hiện Thái Lan đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) giúp đỡ trong việc truy tìm nghi phạm này.
Ngày 21/8, giới chức Bangkok đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ ở gần đền Erawan. (ảnh: Reuters).

Theo Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan Somyot Pumpunmuang cho biết, vụ đánh bom đẫm máu ở giao lộ Ratchaprasong, gần đền Erawan làm 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương chỉ nhằm mục đích gây sợ hãi để xua đuổi khách du lịch.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan cũng đã bác bỏ thông tin về khả năng có sự tham gia của người Duy Ngô Nhĩ trong vụ đánh bom tại Bangkok. Đại sứ quán Trung Quốc thậm chí còn chỉ trích truyền thông Thái Lan “cực kỳ vô trách nhiệm” khi đưa tin cho rằng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ (ở Tân Cương) đứng sau vụ đánh bom.

Anh Tuấn (theo BBC, Reuters)
.
.