Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76:

Chủ động phòng ngừa, bảo vệ vững chắc an ninh từ xa

Thứ Tư, 09/12/2020, 08:40
Nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2020; tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021 trong lực lượng CAND, ngày 7-12 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76.

Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Công an nhân dân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đất nước ta đã chủ động, sớm kiểm soát được dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của các tầng lớp nhân dân; lực lượng CAND đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt được những kết quả, thành tích rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo dấu ấn nổi bật trong năm 2020, đó là: Tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; đóng góp tích cực trong xử lý các vấn đề nổi lên, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của đất nước.

Tại Hội nghị, sau khi nghe các ý kiến góp ý của đại diện các đơn vị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác Công an năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả công tác Công an năm 2020; nhiệm vụ công tác Công an năm 2021, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành; tích cực tham gia tuyến đầu trong phòng, chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả bão, lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày thiết bị, khí tài trang bị cho lực lượng CAND.

Công tác phòng, chống tội phạm của lực lượng CAND cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xác lập và triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, mở 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp, đánh đúng, đánh trúng các đường dây, tổ chức tội phạm, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm, tạo chuyển biến tích cực trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Trong năm, công an cả nước đã điều tra, làm rõ hơn 35.800 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 83,5%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 8,5%; các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra, làm rõ; triệt phá 1.860 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại, trong đó đã trấn áp mạnh và đẩy lùi tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Trong năm, lực lượng Công an cả nước đã tiếp nhận, giải quyết 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; phát hiện, xử lý hơn 20.500 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế. Tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn với phương châm bắt giữ cả đường dây, nhất là đối tượng cầm đầu; chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma túy tại cơ sở.

Lực lượng CAND cũng đã tăng cường thực hiện các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT; triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; trình Quốc hội thông qua Luật Cư trú (sửa đổi) và thực hiện Đề án 896 của Chính phủ về đơn giản hóa giấy tờ trong các thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện quyết liệt Kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, lực lượng CAND đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Thủ tướng khẳng định, năm vừa qua, lực lượng CAND là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19, phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, chủ động, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình tội phạm, tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt đã làm giảm 6,81% số vụ phạm pháp so với năm 2019; đây là chiến công ấn tượng của lực lượng CAND trong năm 2020, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu dự Hội nghị.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng CAND trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là sứ mệnh của lực lượng CAND. Trong mọi tình huống phải chủ động, quyết liệt đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kéo giảm, tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế.

Về một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2021, Thủ tướng nêu rõ, toàn lực lượng CAND phải phát huy tính chủ động, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế tại Việt Nam. Tập trung cao độ mọi lực lượng, phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Đánh giá cao mục tiêu kéo giảm 5% số vụ phạm tội mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là mục tiêu quan trọng đòi hỏi lực lượng Công an phải kiên trì thực hiện... Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy; đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những kết quả, thành tích của lực lượng CAND đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 là hết sức to lớn, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, rất quan trọng. Đây là những kết quả rất ấn tượng, tạo tiền đề, tăng thêm ý chí và quyết tâm để lực lượng CAND cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu hướng tới xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những chiến công, thành tích, kết quả công tác mà công an các đơn vị, địa phương và toàn lực lượng CAND đã đạt được trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng nêu rõ, năm 2021 và những năm tiếp theo phải “tiếp tục kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 5%”. Đây là mục tiêu rất cao, rất quan trọng, có ý nghĩa xã hội rất lớn. Huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia phòng ngừa tội phạm; cần xác định rõ “nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì lực lượng Công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ"...

Tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an

Ngày 7-12, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an. Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì cho các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước cũng quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Nhóm PV

Anh Hiếu - Đức Thắng - Văn Đức - Đức Mừng
.
.