Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75: An ninh chủ động và những dấu ấn nổi bật

Thứ Tư, 25/12/2019, 09:10
Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 đã khai mạc sáng 24-12 tại Hà Nội và tiến hành làm việc trong 3 ngày, từ 24 đến 26 tháng 12. Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm thực trạng tình hình, kết quả công tác công an năm 2019, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp khắc phục; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020...

Nhân dịp này, Chuyên đề ANTG điểm lại những kết quả, dấu ấn nổi bật của lực lượng CAND trong năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Hội nghị. Ảnh: Anh Hiếu.

Chủ động, hiệu lực, hiệu quả

Năm 2019, bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức rất lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng. 2019 cũng là năm thứ hai lực lượng CAND thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo mô hình tổ chức, bộ máy mới. Kết quả thể hiện trên những mặt công tác lớn.

Đó là chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế. An ninh quốc gia được giữ vững, các mặt công tác được triển khai thực hiện quyết liệt, đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Nổi bật, đã chủ động duy trì bảo đảm an ninh từ xa, xây dựng vành đai bảo đảm an ninh, lợi ích của Việt Nam, giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra phá hoại, hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết chỉ đạo các mặt công tác công an; tham mưu giải quyết tranh chấp, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia trên Biển Đông.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, kéo giảm tội phạm, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy. Công tác điều tra, khám phá án đạt 78% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 8%), trong đó khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,02% (cao hơn chỉ tiêu giao 6,02%).

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí). Chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, kỹ thuật nghiệp vụ, khoa học hình sự, hồ sơ nghiệp vụ được nâng lên, góp phần phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế các loại tội phạm. Công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được những kết quả quan trọng.

Các mặt công tác đào tạo; thông tin báo chí, truyền thông, xuất bản; viễn thông cơ yếu, đối ngoại, hợp tác quốc tế; pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; nghiên cứu chiến lược, khoa học, lý luận, thanh tra... được đổi mới, tăng cường.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa đón chào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Trung Nguyễn.

Thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ. Việc khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm với tinh thần quyết liệt, khách quan, không có vùng cấm đã góp phần quan trọng làm trong sạch nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương để lực lượng CAND mạnh hơn, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Thời gian tới, tiếp tục thực hiện các giải pháp, nhân rộng mô hình, cách làm hay, có hiệu quả trong công tác xây dựng lực lượng, nhất là trong xây dựng phong cách cán bộ chiến sĩ CAND “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, thực hiện trách nhiệm nêu gương, coi trọng danh dự của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống...

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) xác định rõ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, phải làm quyết liệt. Thời gian qua, cùng việc xây dựng, hoàn thiện về thể chế; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ thì công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) được quyết liệt triển khai, nghiêm túc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và các cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt.

Cùng việc thanh tra, kiểm tra, xử lý kỷ luật hành chính, cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, thu hồi tài sản tham nhũng. Cơ quan điều tra các cấp trong CAND phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, trong đó có các vụ án lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo.

Nhiều vụ án được mở rộng điều tra, khởi tố, làm rõ bản chất hành vi chiếm đoạt, tham nhũng của các bị can để xử lý theo quy định của pháp luật. Từ thực tiễn khởi tố, điều tra, xử lý các vụ án lớn rút ra nhiều kinh nghiệm quý và tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác PCTN với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, không có vùng cấm, được nhân dân đồng tình, ghi nhận, ủng hộ rất cao. 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trung Nguyễn.

Bộ máy ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Triển khai tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ là một nội dung quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, sắp xếp tổ chức bộ máy CAND khoa học, đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đến nay, tổ chức bộ máy công an các cấp đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả các mặt công tác tiếp tục được nâng lên.

Lãnh đạo Công an các cấp thuận lợi hơn trong nắm bắt tình hình, theo dõi kết quả công tác và phản ánh từ cơ sở; từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt là tạo tiền đề để điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu tại cơ sở, tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí công an xã chính quy đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng công an theo hướng sát dân hơn, tăng cường “tương tác” với nhân dân để nắm tình hình, giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Cùng với việc điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là cán bộ cấp chiến lược gắn với chuẩn bị nhân sự công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới.

Với việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, lực lượng công an đã thực hiện tốt, hiệu quả chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các vấn đề cơ bản, chiến lược; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Lực lượng CAND tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Ảnh: Trung Nguyễn.

Quán triệt phương châm “an ninh chủ động”

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc cực đoan có xu hướng gia tăng. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục diễn ra quyết liệt, mạnh mẽ hơn. Các mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, khủng bố, an ninh môi trường, biến đổi khí hậu... tiếp tục là thách thức đối với an ninh quốc gia của các nước, trong đó có Việt Nam.

Năm 2020, nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm thành lập nước; 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 75 năm Ngày Truyền thống CAND... Đây cũng là năm cuối trong nhiệm kỳ 2015-2020, năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Bối cảnh đó đòi hỏi lực lượng CAND phải chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, lợi ích của đất nước để tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Tập trung điều chỉnh, bố trí lực lượng, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường cho cơ sở.

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật CAND năm 2018, xây dựng công an các cấp theo  tiêu chí “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; bố trí công an xã chính quy, tạo chuyển biến tích cực về ANTT ngay từ cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác...

“Lực lượng CAND xứng danh là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích của lực lượng CAND trong năm qua; đặc biệt ghi nhận và tôn vinh những tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an đã “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hi sinh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Vì vậy, lực lượng công an phải chủ động nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, tích cực đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bày tỏ nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CAND trong năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, lực lượng CAND tiếp thu, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nêu rõ: Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND.

Đảng ủy CATW và các cấp ủy đảng trong CAND phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về an ninh, trật tự; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, đối ngoại; tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực công tác. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, đề cao chạy quyền, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong CAND.

Anh Hiếu

Nguyễn Thành
.
.