Mỹ: Lấy trộm nội tạng để bán

Thứ Năm, 17/08/2006, 08:30

Mỗi năm ở Mỹ thực hiện khoảng 1 triệu ca phẫu thuật cấy ghép các bộ phận cơ thể người, trong đó với số lượng không nhỏ di thể và cơ quan nội tạng có được để cấy ghép đã thông qua giao dịch chợ đen.

Masteromario sinh năm 1964, bác sĩ nha khoa ở Mỹ vì vi phạm quy định hiện hành nên bị thu hồi giấy phép, sau đó đã tự mở Trung tâm cung ứng bộ phận cơ thể người, chuyên tìm kiếm các bộ xương, da, cơ gân, van tim, thận... của cơ thể người, bán cho Công ty Cấy ghép để cung cấp cho việc sử dụng phẫu thuật ngoại khoa ở Mỹ và Canada. Masteromario, đã nhiều năm thông đồng với nhân viên làm việc tại nhà quàn, mổ lấy trộm các bộ phận nội tạng của các thi thể để bán thu lợi. Đầu năm 2006, Masteromario đã bị Cơ quan kiểm sát New York khởi tố.

Theo cảnh sát cho biết, ngoài Masteromario, còn có 2 bị cáo là trợ thủ của anh ta và Nichely, chủ của nhà quàn Brakley. Họ đều bị tố cáo về các tội danh: lấy trộm thi thể, giải phẫu phi pháp, ngụy tạo thư đồng ý hiến tặng bộ phận cơ thể.

Theo kết quả điều tra, số thi thể đã bị mổ lấy trộm các bộ phận cơ thể mà Masteromario thực hiện là 1.077, các thi thể này được lấy từ vài chục nhà quàn ở các bang New York, Pennsylvania, New Jersey... Các nhà quàn này đều có nghiệp vụ liên hệ với nhà quàn Brakley.

Cảnh sát còn cho biết, rất nhiều cơ quan, bộ phận của các thi thể còn bị “lấy tốt đổi xấu”; bên trong thi thể còn bị nhét vào các tạp chất như găng tay, tạp dề, bông gạc... Điều khiến người ta phát hoảng là, xương đùi, xương chân của rất nhiều thi thể đã bị thay bằng các ống nhựa, họ đã dùng các ốc vít để cố định các ống nhựa vào phần mông và các khớp chân, sau đó khâu lại.

Robert Liguni, Chủ tịch Hội Liên hiệp “ngân hàng cơ quan nội tạng cơ thể” Mỹ đã cho biết, cứ trong 5 “ngân hàng cơ quan nội tạng cơ thể” thì có 1 ngân hàng lấy buôn bán thu lợi làm mục đích. Có “Ngân hàng cơ quan nội tạng cơ thể” chủ yếu thông qua con đường mua bán phi pháp để có được các bộ phận cơ thể. Ông Kapulan, người phụ trách Trung tâm đạo đức sinh học Đại học Pennsylvania đã gay gắt chỉ ra: "Trên thực tế đây là tài sản không có người quản giáo".

Theo thống kê, tại Mỹ, mỗi năm có trên 3 vạn người có nhu cầu phẫu thuật cấy ghép tim, nhưng theo con đường bình thường chỉ cung cấp được khoảng 2.000 quả tim. Điều này đã tạo thêm không gian cho chợ đen giao dịch bộ phận cơ thể người. Hướng cung cấp chủ yếu của chợ đen bộ phận cơ thể là cho các bệnh viện tư nhân và những người yêu cầu khẩn cấp bộ phận cơ thể.

Cũng theo thống kê, tại Mỹ, mỗi năm thực hiện khoảng 1 triệu ca phẫu thuật cấy ghép bộ phận cơ thể, trong đó một lượng không nhỏ di thể hoặc bộ phận cơ thể có được do bản thân người sống đồng ý hiến tặng, hoặc sau khi chết được sự đồng ý của người thân trong gia đình, không những thế mà còn có cả người già hoặc người bị bệnh truyền nhiễm.

Bà Kogut, một viên chức sống ở khu có nhà quàn Brakley cho biết, em bà chết vì ung thư buồng trứng, trước lúc lâm chung yêu cầu hỏa táng, nhưng trước khi hỏa táng, gia đình nhận được tin không ngờ từ Cảnh sát New York cho biết, một số bộ phận nội tạng của em bà đã bị lấy và bán cho các bệnh viện.

Theo báo chí, hiện nay, buôn lậu bộ phận cơ thể người ở Mỹ khá công khai, nguyên nhân chủ yếu vì lợi nhuận rất lớn. Một nhà đầu tư Mỹ đã phân tích, cấy ghép bộ phận cơ thể là một sản nghiệp có thể đem lại lợi nhuận to lớn, tham gia giao dịch này vừa có các "ngân hàng nội tạng cơ thể" nhỏ làm theo kiểu thủ công, vừa có các "xí nghiệp" lớn. Ông còn cho biết, ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì cuộc sống khó khăn bức bách mà người hiến tặng một quả thận chỉ được 1.000 USD, nhưng người buôn lậu khi bán cho người giàu có, lại có thể được tới 15 ngàn USD.

Gần đây, Đài Truyền hình CBS đã phát một tư liệu của phóng viên Mexico, 1 quả thận bán được giá trên trời: 1 triệu USD. Việc mua bán giác mạc mắt cũng đang sôi động ở Mỹ; giá bán một giác mạc là 25 ngàn USD; tủy sống là 125 ngàn USD. Trên một trạm mạng thương nghiệp Mỹ đã tung tin rao bán một quả thận 3,4 triệu USD. Trong vụ án Masteromario, qua điều tra được biết, ông chủ nhà quàn Brakley, New York mỗi lần cung cấp một thi thể được 500 đến 1.000 USD; bộ phận cơ thể mà Masteromario lấy ra bán cho kho lưu giữ được 7.000 USD, trong 4 năm Masteromario đã thu được hơn 2 triệu USD

Nguyễn Mau (theo Tin tức)
.
.