NTP: Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm phản ứng nhanh của Thụy Điển

Thứ Năm, 08/01/2009, 15:15
NTP chính thức được thành lập vào ngày 1/8/1991 với quân số ban đầu là 120 đội viên được tuyển dụng từ các đơn vị cảnh sát chuyên nghiệp của Lực lượng Cảnh sát quốc gia và được chia thành 6 đội. Đó là các Đội Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo và Fox. NTP được đánh giá là một trong số những đơn vị cảnh sát đặc nhiệm hoạt động có quy củ, có tính chiến đấu cao và được trang bị phương tiện chiến đấu hiện đại nhất tại các quốc gia Bắc Âu.

Vào trung tuần tháng 8/2006, trong thời gian Israel xua quân tấn công Liban, một chuyên cơ AC-130 Hercules của quân đội Thụy Điển đã đưa 48 đội viên của Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm phản ứng nhanh (NTP) đến thủ đô Beirut để thực hiện nhiệm vụ di tản  công dân Thụy Điển mắc kẹt tại điểm nóng này.

Chỉ trong vòng 32 tiếng đồng hồ, dưới sự bảo vệ của các đội viên NTP, 186 công dân Thụy Điển đã được di tản đến thủ đô Amman của Jordanie rồi từ đó về lại Thụy Điển. Đích thân thanh tra Bertif Olofsson, người đứng đầu NTP, đã chỉ huy chiến dịch di tản này. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của Thụy Điển được triển khai hoạt động ở nước ngoài.

NTP được thành lập vào tháng 8/1991 sau khi xảy ra một vụ bắt cóc con tin tại thành phố Gotheborg. Hai tên tội phạm buôn lậu ma túy bị cảnh sát truy bắt đã trốn vào một siêu thị và bắt cóc một con tin rồi yêu cầu cảnh sát phải để cho chúng đào thoát nếu không muốn con tin bị sát hại. Việc thiếu chuyên gia thương thuyết và cả biện pháp nghiệp vụ giải cứu con tin đã khiến vụ việc kéo dài gây bàn tán trong dư luận. Chỉ cho đến khi chính phủ quyết định sử dụng một đơn vị đặc nhiệm của quân đội tấn công thì 2 tên tội phạm mới bị bắt giữ.

Việc không xử lý dứt điểm vụ bắt cóc con tin tại thành phố Gotheborg đã khiến Lực lượng Cảnh sát quốc gia (SPS) và Cục Cảnh sát điều tra hình sự quốc gia bị chỉ trích dữ dội. Vì vậy, SPS quyết định thành lập một đơn vị đặc nhiệm phản ứng nhanh được trang bị phương tiện chiến đấu hiện đại và chuyên nghiệp trong các lĩnh vực chống khủng bố, bắt cóc con tin, truy bắt tội phạm theo lệnh truy nã, bảo vệ yếu nhân... theo mô hình của Đơn vị đặc nhiệm GSG-9 của Đức, GNGN của Hiến binh quốc gia Pháp và HRT của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Đội viên NTP huấn luyện tấn công mục tiêu.

NTP chính thức được thành lập vào ngày 1/8/1991 với quân số ban đầu là 120 đội viên được tuyển dụng từ các đơn vị cảnh sát chuyên nghiệp của Lực lượng Cảnh sát quốc gia và được chia thành 6 đội. Đó là các Đội Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo và Fox. Trong khi Alpha là đội chỉ huy và hậu cần thì các đội khác là những đội nghiệp vụ chiến đấu, trong đó Fox là đội bắn tỉa.

Năm 1993, do nhu cầu phải tiến hành thương thuyết với các tên tội phạm trong các vụ bắt cóc con tin nên NTP được phép thành lập thêm Đội Gold gồm các đội viên được đào tạo bởi các chuyên gia tâm lý về phân tích tình trạng tâm lý và thương thảo với bọn bắt cóc. Năm 1995, sau khi xảy ra vụ cướp một du thuyền tại thành phố Malmo, NTP quyết định thành lập thêm Đội người nhái có tên gọi Hotel.

NTP được đánh giá là một trong số những đơn vị cảnh sát đặc nhiệm hoạt động có quy củ, có tính chiến đấu cao và được trang bị phương tiện chiến đấu hiện đại nhất tại các quốc gia Bắc Âu.

Để trở thành đội viên của NTP, đó phải là một nhân viên cảnh sát đương nhiệm có độ tuổi từ 25 đến 33, có thâm niên phục vụ 5 năm trong ngành, có thành tích tốt trong lĩnh vực chống khủng bố, chống tội phạm có tổ chức, bắt cóc con tin, truy tìm người mất tích và truy bắt tội phạm đào thoát, có đạo đức tốt và không mắc khuyết điểm.

Từ năm 2000, NTP còn tuyển dụng cả đội viên là thành viên của các đơn vị đặc nhiệm quân đội, có nguyện vọng phục vụ trong ngành cảnh sát nếu đáp ứng được những điều kiện tuyển dụng khắt khe do NTP đề ra.

Sau khi được dự tuyển, các đội viên tương lai của NTP còn phải trải qua một số cuộc sát hạch và kiểm tra như:

- Kiểm tra về sức khỏe như sức chịu đựng trong những điều kiện thời tiết khắc  nghiệt khác nhau, sự dẻo dai của cơ thể trong các bài tập thể lực như chạy bộ 10km có mang trang bị và không mang trang bị...

- Kiểm tra về tâm lý như thăng bằng tâm lý trong mọi tình huống. Không sợ độ cao, phản ứng nhanh trong mọi tình huống.

- Biết sử dụng thuần thục vũ khí các loại và có tài thiện xạ.

- Quan hệ tốt với mọi người và có tài thuyết phục người đối thoại trong các cuộc tranh luận.

- Nắm rõ và thực hiện tốt một số nghiệp vụ về y tế như sơ cấp cứu người bị nạn hay tội phạm bị thương trong khi chạm súng với cảnh sát.

- Nói được từ hai ngoại ngữ trở lên, trong đó đặc biệt là tiếng Anh.

Tất cả những ai vượt qua đợt sát hạch này với số điểm đạt tối đa là 60 sẽ chính thức trở thành đội viên của NTP.

Sở chỉ huy của NTP không đặt tại thủ đô Stockholm mà nằm ở thành phố Uppsala, cách Stockholm 55km về phía bắc. Tại đây còn có căn cứ huấn luyện, thao diễn của NTP. Hàng năm, NTP đều có hai đợt huấn luyện chính vào tháng 4 và tháng 9. Một đợt huấn luyện kéo dài suốt 30 ngày là dịp để các đội viên rèn luyện nghiệp vụ chiến đấu, tập huấn các nghiệp vụ mới và làm quen với các phương tiện chiến đấu mới được trang bị.

Hàng năm, NTP còn có đợt huấn luyện nghiệp vụ chiến đấu phối hợp với các đơn vị đặc nhiệm của quân đội Thụy Điển. Hai năm một lần, NTP cũng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện phối hợp với các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm của các quốc gia Bắc Âu là Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan.

Quân số hiện nay của NTP là 170 người trong đó có 5 nữ đội viên, được trang bị những phương tiện chiến đấu hiện đại như súng tiểu liên giảm thanh G36, súng bắn tỉa PSC 90, hệ thống đàm thoại dưới nước, áo giáp chống đạn có tấm lót bằng gốm, trực thăng chiến đấu và chuyển quân Eurocopter EC-135 và Bell 206. Khi thi hành nhiệm vụ, đội viên NTP luôn mang mạng che mặt đặc dụng để không bị bất cứ ai nhận diện. Do Thụy Điển là quốc gia thành viên của Hiệp ước Shengen nên đội viên NTP được phép truy bắt tội phạm qua lãnh thổ một quốc gia khác có tham gia hiệp ước này

V.H. (Theo Global Security)
.
.