Xét xử vụ bán tài liệu bí mật của hãng Coca – Cola cho hãng Pepsi

Thứ Sáu, 07/07/2006, 15:00

Theo Tân Hoa xã số ra ngày 6/7, ngày 5/7, FBI đã bắt giữ 3 nghi can bị cáo buộc đánh cắp tài liệu bí mật của hãng Coca-Cola bán cho hãng Pepsi và những người này phải ra hầu tòa ngày 6/7 tại thành phố Atlanta, nơi có trụ sở chính của hãng Coca-Cola.

Ngay sau khi nhận được tin này, người phát ngôn của hãng Pepsi đã ra tuyên bố, theo đó họ sẽ hợp tác với hãng Coca-Cola và các nhà điều tra để điều tra, làm rõ vấn đề này.

FBI có bằng chứng buộc tội 3 người kể trên, trong đó quan trọng nhất là chứng cứ về việc nhận số tiền trị giá 1,5 triệu USD để chuyển số tài liệu mật cùng thương phẩm mới nhất của hãng Coca-Cola cho hãng Pepsi.

Trong số 3 người vừa bị bắt (Ibrahim Dimson, 30 tuổi, Edmund Duhaney, 43 tuổi và Joya Williams, 41 tuổi), đáng chú ý nhất là Joya Williams, trợ lý hành chính cho Giám đốc Điều hành của hãng Coca-Cola - bà bị cáo buộc đã bí mật đánh cắp nhiều tài liệu bí mật cùng mẫu thương phẩm mới nhất của hãng Coca-Cola và giấu chúng trong túi xách của mình.

Về phần mình, trong bức thư gửi nhân viên hãng Coca-Cola ngày 5/7, ông Chủ tịch hãng Coca-Cola tuyên bố, sẽ rà soát lại chính sách bảo vệ bí mật thông tin đang được thực hiện trong hãng Coca-Cola nhằm ngăn chặn những lỗ hổng cũng như gia tăng việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Quốc Trung (Theo Tân Hoa xã)
.
.