Trên tất cả, luôn là lợi ích quốc gia

Thứ Năm, 06/01/2022, 08:25

"Điều quan trọng nhất là chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của năm qua. Bảo vệ những con người gặp khó khăn, trước hết bảo vệ thế hệ lớn tuổi và các gia đình có trẻ em - tương lai của nước Nga. Chúng ta kiên quyết và nhất quán bảo vệ lợi ích quốc gia, an ninh của đất nước và người dân".

Năm thứ hai liên tiếp, bài phát biểu chúc mừng năm mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt kỷ lục về độ dài, với thời lượng 6 phút 22 giây và khoảng 700 từ. Tuy nhiên, cho dù điều đó có bắt nguồn từ lý do gì, vấn đề cốt lõi vẫn không thay đổi. Liên bang Nga vẫn vững bước trên hành trình tìm lại vị trí đích thực và xứng đáng của mình, cho dù phải đối diện với bất cứ thách thức nào.

Người truyền cảm hứng

Cần phải nhấn mạnh: Những nhận xét tích cực dành cho chủ nhân Điện Kremlin cũng như bài phát biểu của ông không chỉ xuất phát từ dư luận trong nước Nga mà từ cả bên ngoài biên giới.

Trên tất cả, luôn là lợi ích quốc gia -0
Tổng thống Nga Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Đơn cử, suốt những ngày qua, độc giả của tờ Le Figaro (Pháp) cũng bàn luận sôi nổi về bài diễn văn này. Phần đông trong số họ cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là một nhà lãnh đạo kiên định bảo vệ lợi ích của đất nước mình, đồng thời đánh giá ông đã ứng xử rất thông minh trong quan hệ với các quốc gia khác nhưng luôn ưu tiên lợi ích của nhân dân Nga. Có những bình luận khẳng định Tổng thống Putin là một chính trị gia kiệt xuất đã lấy lại vị thế cho nước Nga - vị thế mà đất nước mênh mông ấy từng đánh mất trong cả thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã. Bên cạnh đó, độc giả Le Figaro cũng bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nghiêm túc cân nhắc những cảnh báo của Nga về các giải pháp khả thi đối với hành động của NATO.

Theo thông lệ, người dân ở vùng Kamchatka thuộc Viễn Đông là những cư dân đầu tiên của Nga được xem và lắng nghe thông điệp chúc mừng năm mới của tổng thống. Bài phát biểu năm nay của ông Putin vượt qua phát biểu chúc mừng hồi năm ngoái, cũng từng được coi là kỉ lục, với thời lượng 6 phút và 601 từ. Trước đó, kỉ lục thuộc về thông điệp chúc mừng năm mới ngày 31-12-2013, khi ông Putin phát biểu trong thời gian 4,5 phút từ Khabarovsk, nơi ông có cuộc gặp mặt với người dân địa phương vừa trải qua một đợt lũ lụt nghiêm trọng.

Trong lịch sử hiện đại của nước Nga, kỉ lục về độ dài trong phát biểu chúc mừng năm mới thuộc về tổng thống đầu tiên của nước Nga, ông Boris Yeltsin. Ông phát biểu ngày 31-12-1999, tuyên bố quyết định về nghỉ hưu và giới thiệu người kế nhiệm Putin, với thời lượng hơn 10 phút.

Trên tất cả, luôn là lợi ích quốc gia -0
Người đứng đầu nước Nga và bài phát biểu có thời lượng kỷ lục.

Bên cạnh bài diễn văn chúc mừng năm mới này, cũng trong đêm giao thừa Dương lịch, theo Sputnik, các quân nhân của Lực lượng Vũ trang Nga tại Syria đã trao một bức thư mà Tổng thống Nga Vladimir Putin viết cho bé gái 9 tuổi Iman Ali, người Syria. Đây là bức thư thứ hai của ông Putin trả lời bé gái Iman Ali. Bức thư đầu tiên được gửi vào tháng 8-2021, sau khi Iman tự tay viết thư cho tổng thống và gửi kèm một bức vẽ. Trong thư, Iman tâm sự rằng em ước mơ trở thành một bác sĩ quân y.

Viết thư cho em lần này, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ: "Bức thư của cháu rất tình cảm và chân thành. Nó là món quà đích thực trong những ngày tết đến xuân về này. Bác thấy ở đây tâm tư không chỉ của một cô bé, mà là của một người thực sự yêu tổ quốc của mình. Nếu những cô gái nhỏ bé nhưng dũng cảm như cháu cũng đã sẵn sàng trở thành những người lính hay y tá, vì hòa bình và an ninh trên quê hương mình, thì tất cả chúng ta sẽ chống lại điều ác và những mối đe dọa dễ dàng hơn. Iman quý mến, bác chúc mừng cháu nhân dịp năm mới sắp đến và chúc cháu, chúc những người ruột thịt trong gia đình và tất nhiên là tất cả các trẻ em Syria thịnh vượng, hòa bình và thực hiện những ước muốn ấp ủ nhất, cầu mong mỗi ngày đều tràn ngập nụ cười, niềm vui và hạnh phúc”.

Trước đó, trong tháng 12-2021, người đứng đầu nước Nga đã lần lượt liên lạc trực tiếp và hoàn thành ước nguyện cho một chú bé 14 tuổi - Mark Kblenev - muốn được đến tham quan Nhạc viện, một cô bé 13 tuổi - Tatiana Trotsenko - muốn được đi xem vở ballet “Hồ thiên nga” và một chú bé 5 tuổi - Osor Ayusheev - ước mơ trở thành lính cứu hỏa. 3 cuộc tiếp xúc với thế hệ tương lai ấy được thực hiện sau khi ông Putin tham gia hoạt động “Cây thông Noel khát vọng” và chọn 3 quả bóng đựng các ước muốn của trẻ em Nga mà ông sẵn sàng thực hiện, tại diễn đàn quốc tế #MYVMESTE (#Chúng tôi đang ở bên nhau).

Trên tất cả, luôn là lợi ích quốc gia -0
MoscoW rực rỡ chào năm mới.

Những ván bài lật ngửa

Và có lẽ, chúng ta cũng nên lưu ý: Bài diễn văn chúc mừng năm mới với thông điệp kiên định của ông Putin được đọc gần như ngay sau cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Joe Biden - tâm điểm chú ý hàng đầu của giới quan sát quốc tế.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga bày tỏ sự “hài lòng” với kết quả cuộc điện đàm mang tính “thực chất” diễn ra vào ngày 30-12 với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, trong đó, mọi chủ đề chính liên quan đến quan hệ song phương đều được đề cập. Ông đánh giá sự kiện này đã tạo ra “bầu không khí tốt đẹp” trước khi các phiên đàm phán giữa quan chức ngoại giao hai nước bắt đầu vào tháng 1 tới trên “3 kênh”.

Ông Yury Ushakov - cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin - hé lộ thêm: Nhà lãnh đạo Nga đã nói với Tổng thống Mỹ rằng các biện pháp trừng phạt đối với Moskva sẽ là một “sai lầm lớn”, đồng thời cảnh báo việc phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga xoay quanh vấn đề Ukraine có thể dẫn đến hậu quả là cắt đứt quan hệ. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu của Moscow về những thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý liên quan đến các đảm bảo an ninh.

Hồi đầu tháng 12-2021, Nga đã đưa ra một loạt yêu cầu, trong đó có đề nghị về sự bảo đảm bằng văn bản rằng NATO không tiếp tục mở rộng sang phía Đông, không triển khai vũ khí chiến lược tại Ukraine và chấm dứt kế hoạch mở căn cứ quân sự mới của Mỹ tại các nước thuộc Liên Xô trước đây.

Và, ngày 29-12-2021, trả lời câu hỏi: “Liệu Liên bang Nga có trở lại "bức màn sắt" trong quan hệ với phương Tây hay không?”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định: "Chúng tôi thì không. Còn các đối tác phương Tây thì chúng tôi không rõ".

Trên tất cả, luôn là lợi ích quốc gia -0
Iman Ali - bé gái Syria viết thư cho Tổng thống Putin.

Trong khi đó, theo Phó Đại diện Thường trực Thứ nhất của Nga tại Liên Hiệp quốc Dmitry Polyansky, phương Tây “sẽ không thể buông ra những lời sáo rỗng” tại các cuộc đàm phán sắp tới về đảm bảo an ninh giữa Nga, Mỹ và NATO. Ông nhấn mạnh rằng, lo ngại của Moscow là hoàn toàn chính đáng, vì NATO đã tiếp cận biên giới của Nga, chứ không phải ngược lại.

“Gút lại” cả một chuỗi động thái cứng rắn ấy, bài phát biểu chúc mừng năm mới của ông chủ Điện Kremlin là một sự nhấn mạnh: Nước Nga, dưới sự lãnh đạo của ông, đã đứng vững trước trùng điệp những thách thức trong năm 2021 và cũng sẽ không lùi bước trong năm 2022.

Trong cách nhìn của ông và trong thông điệp mà ông gửi đến toàn Nga (cũng như thế giới), nhân dân Nga đã phải đối mặt với những thách thức "vô cùng lớn" trong năm qua nhưng đã học được cách "vượt qua điều kiện khắc nghiệt và giải quyết các vấn đề phức tạp" nhờ sự đoàn kết dân tộc.

“Khi đón năm mới, chúng ta hy vọng nó sẽ mở ra những cơ hội mới. Năm mới sẽ đến kèm với may mắn nhưng chúng ta hiểu rằng, để đạt được kết quả cụ thể, trước tiên phụ thuộc vào sự nỗ lực của mỗi cá nhân. Chỉ khi chúng ta chủ động thực hiện các kế hoạch hằng ngày và nỗ lực hoàn thành nó thì kết quả đạt được mới hiện thực trước mắt”, ông Putin nhấn mạnh.

Trên tất cả, luôn là lợi ích quốc gia -0
Cuộc chiến đấu với đại dịch COVID-19 - điểm nhấn quan trọng của năm 2021.

Ông khẳng định: Trong một năm qua, nước Nga đã vực dậy nền kinh tế trong thời gian ngắn và đang gần đạt mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ phát triển chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Ông cũng gửi lời chia buồn tới tất cả những ai đã mất người thân và bạn bè trong đại dịch COVID-19. Ông đề cập những giá trị và mục tiêu quan trọng trong cuộc sống đối với các gia đình Nga: Có con, chăm sóc cha mẹ, được yêu thương và gần gũi với những người thân yêu. Ông nói rằng tất cả những điều này đều là giá trị nền tảng, chúng là những điều tuyệt vời nhất mà bất kỳ ai trong mọi người Nga đều có được trong đời. Ông “hy vọng mỗi gia đình có thêm nhiều điều hạnh phúc, có nhiều gia đình thành hình, nhiều trẻ em được sinh ra, lớn lên khỏe mạnh, thông minh, trung thực và tự do”.

"Tôi xin chân thành chúc mừng! Tất nhiên, lời chúc hàng đầu gửi tới mọi người là sức khỏe tốt. Và, điều này sẽ mang đến những thành công trong tất cả các lĩnh vực khác”.

Có lẽ, khi nghe những lời ấy, bất cứ công dân Nga yêu nước nào cũng sẽ cảm thấy lòng tự hào, tinh thần kiêu hãnh và “tính cách Nga” ngùn ngụt cháy trở lại trong tâm khảm, bất kể bệnh dịch hay những vòng vây...

Mây Linh
.
.