(NÓNG TUẦN QUA) Thiên tai càn quét châu Âu, Mỹ-Trung lại "hục hặc"

Thứ Hai, 19/07/2021, 08:03
Đợt mưa lũ lịch sử quét qua châu Âu làm gần 200 người chết, Mỹ-Trung tiếp tục "hục hặc" vì vấn đề Hong Kong và cuộc tuần hành ủng hộ Cách mạng ở Cuba… là những tin tức được chú ý tuần qua.

Mưa lũ càn quét châu Âu

Các quốc gia châu Âu vừa hứng đợt mưa lũ kinh hoàng nhất nhiều năm qua, trong đó Đức đã gánh chịu hậu quả nặng nề nhất với ít nhất 159 người thiệt mạng, chủ yếu ở bang Rhineland-Palatinate và bang lân cận Northrhine-Westphalia. Tại Bỉ, con số thiệt mạng trong trận lũ lụt đã tăng lên 31 người vào ngày 18/7. 163 công dân vẫn mất tích. Áo, Hà Lan, Pháp và Thụy Sĩ cũng ghi nhận những thiệt hại đáng kể. Xem chi tiết tại đây

Đức cũng như nhiều nước châu Âu khác đang trải qua trận mưa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỉ. Ảnh: Reuters

"Biển người" Cuba mít tinh ủng hộ Cách mạng

Thông tấn Prensa Latina của Cuba cho biết, hơn 100.000 người dân nước này hôm 17/7 (giờ địa phương) đã tập trung dọc theo đại lộ Malecon ở thủ đô La Habana để bày tỏ quyết tâm bảo vệ Cách mạng và lên án các hành vi gây bất ổn gần đây. Cuộc mít tinh quy mô lớn nói trên được chủ trì bởi Đại tướng Raul Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Sự kiện này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhiều tầng lớp nhân dân Cuba. Xem chi tiết tại đây

Trung Quốc dọa "giáng đòn" lên Mỹ

Văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Hong Kong ngày 17/7 ra tuyên bố cảnh báo "giáng đòn" lên Mỹ, sau khi Mỹ đưa thêm 7 quan chức Trung Quốc tại cơ quan này vào danh sách trừng phạt, SCMP đưa tin. Ngoài cấm vận, Mỹ cũng cảnh báo các công ty nước này về "rủi ro rõ ràng trong hoạt động, tài chính, pháp lý và uy tín" ở Hong Kong, bao gồm cả luật an ninh quốc gia cũng như nguy cơ các công ty tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ có thể bị Trung Quốc trả đũa. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Mỹ: Mạng xã hội đang "giết người" khi thông tin sai lệch về COVID-19

Trả lời báo chí trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 16/7 về thông điệp của Mỹ gửi đến các nền tảng mạng xã hội như Facebook - nơi xuất hiện nhiều thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về vaccine ngừa COVID-19, ông Joe Biden cho biết: "Mạng xã hội đang giết người. Đại dịch duy nhất chúng ta gặp phải nằm ở trong số những người chưa tiêm vaccine". Xem chi tiết tại đây

Dân Pháp "ùn ùn" xuống đường đòi không tiêm vaccine

Trong khi hàng loạt quốc gia đối mặt tình trạng thiếu hụt vaccine ngừa COVID-19, hơn 100.000 người Pháp lại xuống đường phản đối kế hoạch tiêm chủng bắt buộc do Tổng thống Macron ban bố. Mọi người đều có quyền tự quyết định với cơ thể mình. Không đời nào Tổng thống có quyền quyết định về sức khỏe của cá nhân tôi", một người biểu tình phản đối kế hoạch của ông Macron ở Paris nói. Đáp lại những lập luận kiểu thế này, Thủ tướng Pháp Jean Castex khẳng định, tiêm chủng là con đường duy nhất chống lại dịch bệnh. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhậm chức

Ông Bashar al-Assad đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Syria vào hôm 17/7, sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 vừa qua. Có thể thấy, chặng đường lãnh đạo quốc gia Trung Đông kéo dài 7 năm sắp tới của ông được dự báo sẽ vẫn còn nhiều thách thức lớn phải đối mặt, với trọng tâm tái thiết đất nước sau chiến tranh. Xem chi tiết tại đây

EU tung chiến lược đối trọng sáng kiến BRI của Trung Quốc

Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm 12/7 đã thống nhất khởi động chiến lược xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường liên kết khu vực này với thế giới, động thái được kỳ vọng giúp thúc đẩy phát triển kinh tế và đối ngoại, bảo đảm lợi ích an ninh cùng các giá trị của châu Âu trong thời kỳ ngày càng nhiều thách thức và biến động. Chiến lược với tên gọi "Một châu Âu kết nối toàn cầu" này cũng được xem là đối trọng với sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI) của Trung Quốc. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.