Khi “Bố già” buôn cái chết trắng sa lưới

Thứ Tư, 07/06/2023, 08:30

Sau một thời gian ngắn xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (ĐTTPVMT), Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa tận gốc 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Thanh Hóa. Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 14 kg ma túy tổng hợp, 2 cây heroin và nhiều tang vật khác có liên quan...

Lập chuyên án

Đây là đường dây do đối tượng Dương Công Phương, trú tại tỉnh Bình Dương cầm đầu, chỉ đạo móc nối với các đối tượng ở Thanh Hóa, mua ma túy từ Lào rồi vận chuyển đến đường biên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sau đó đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Thời gian qua, Công an Thanh Hóa tiếp tục thực hiện Phương án 2 của Bộ Công an, Phương án của Cục Cảnh sát ĐTTPVMT, đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới, đặc biệt là thực hiện tốt 5 lĩnh vực xuyên suốt và phòng tuyến 3 lớp, với phương châm “chặn cung, giảm cầu”, ma túy có thể vào được nhưng không thể tiêu thụ được. Qua công tác nghiệp vụ điều tra cơ bản, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, gần đây, có một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy rất tinh vi từ Lào vào Thanh Hóa rồi mang đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Sau khi nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT chủ động báo cáo và được Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Khi “Bố già” buôn cái chết trắng sa lưới -0
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tang vật vụ án.

Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT cho biết thêm: Quá trình đấu tranh chuyên án, lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT xác định, mỗi vụ án, chuyên án về ma túy rất có thể các đối tượng đều có súng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bao vây bắt giữ. Do vậy, mục tiêu đầu tiên của tất cả các chuyên án ma túy là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng đấu tranh, quần chúng nhân dân và kể cả đối tượng. Để thực hiện tốt những mục tiêu trên, kế hoạch phá án phải hết sức tỉ mỉ, chi tiết, trinh sát phải kiên trì bám nắm di biến động các đối tượng.

Đối với chuyên án này, quá trình đấu tranh, ban chuyên án xác định, đối tượng cầm đầu, chỉ đạo đường dây này là Dương Công Phương (trú tại tỉnh Bình Dương). Phương đã trực tiếp móc nối với các đối tượng là người dân tộc Mông, người Lào để mua ma túy tập kết tại đường biên giáp ranh với Thanh Hóa, sau đó tiếp tục vận chuyển đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Tại Thanh Hóa, các trinh sát phát hiện đối tượng Vàng A Tùng (người dân tộc Mông) là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy do Dương Công Phương cầm đầu. Dưới sự chỉ đạo của Phương, các đối tượng trong đường dây được phân công từng công đoạn, từ việc tìm mua ma túy, đến việc vận chuyển ma túy đến đường biên rồi đóng gói, ngụy trang, vận chuyển...

Phương thức, thủ đoạn hoạt động đường dây ma túy này hết sức tinh vi, xảo quyệt, ma túy sau khi được vận chuyển đến đường biên, bọn chúng chia nhỏ thành nhiều gói, ngụy trang dưới các hình thức khác nhau để vận chuyển... Theo đó, chúng không vận chuyển hàng một lần mà chia thành nhiều lần, phương tiện vận chuyển liên tục thay đổi, người vận chuyển cũng thay đổi theo cung đoạn, đặc biệt, chúng sử dụng các số điện thoại không chính chủ để liên lạc, móc nối, thậm chí sử dụng cả ám hiệu riêng khi liên lạc để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng... Tuy nhiên, do làm tốt công tác điều tra cơ bản, trinh sát kiên trì bám nắm đường dây, ban chuyên án đã có những thay đổi trong phương thức đánh án, đảm bảo hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Sau một thời gian tích cực đấu tranh, ngày 7/5/2023, Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTPVMT, Bộ Công an, Công an huyện Mường Lát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Cục Hải quan Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Vàng A Tùng (ở bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) đang vận chuyển trái phép 14 kg ma túy tổng hợp từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ. Mở rộng điều tra chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng khác, gồm: Nguyễn Minh Phong (SN 1993) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992) đều trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Khi “Bố già” buôn cái chết trắng sa lưới -0
Vàng A Tùng (dấu x) và các đối tượng bị bắt trong chuyên án cùng 14 kg ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai báo, do thông thạo địa bàn khu vực giáp ranh biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) nên Vàng A Tùng đã cấu kết với một số đối tượng người Lào sinh sống ở các bản đối biên rồi mua ma túy vận chuyển đến các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, quá trình hoạt động, các đối tượng liên lạc, móc nối với nhau thông qua mạng xã hội, sử dụng sim điện thoại không chính chủ; khi vận chuyển ma túy thường xuyên thay đổi phương tiện, thời gian vận chuyển, địa điểm giao hàng (chủ yếu lựa chọn vào thời điểm đêm khuya, mờ sáng để giao hàng).

“Bố già” Tú “cụt” sa lưới

Tú “cụt”, tên thật là Phạm Văn Tú (SN 1966), trú ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy nhức nhối trên địa bàn TP Thanh Hóa. Sở dĩ Phạm Văn Tú có tên Tú “cụt” là vì đối tượng này bị cụt cả 2 bàn tay trong một lần đi khai thác đá.

Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Tú “cụt” là đối tượng cộm cán trên địa bàn TP Thanh Hóa, dù cụt cả 2 tay nhưng Tú được đám đàn em tội phạm ma túy gọi là “bố già”. Tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy của Tú hoạt động khá lâu, tuy nhiên, để đấu tranh với Tú, Cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn, bởi phương thức, thủ đoạn hoạt động của hắn hết sức ma mãnh, tinh vi, rất khó tiếp cận. Nơi ở của Tú được xây dựng kiên cố với hàng rào bao quanh và hệ thống camera hoạt động liên tục cảnh giới người lạ mặt đến gần. Ma túy sau khi được mua về, Tú cho đàn em chia nhỏ, bán lẻ cho các đối tượng nghiện trên địa bàn TP Thanh Hóa và các địa phương lân cận. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, bọn chúng chỉ hoạt động về đêm và gần sáng, chỉ bán lẻ ma túy cho những đối tượng quen biết, tuyệt đối không giao dịch, mua bán với những người lạ mặt. Tuy nhiên, với công tác điều tra cơ bản kỹ lưỡng, mọi hoạt động phạm pháp của Tú “cụt” và đồng bọn không qua mắt được các trinh sát phòng chống tội phạm ma túy.

Khi “Bố già” buôn cái chết trắng sa lưới -0
Phạm Văn Tú (tức Tú “cụt”) và các đối tượng bị bắt giữ.

Sau một thời gian đấu tranh, ban chuyên án xác định, hoạt động của Tú “cụt” tạo nên tụ điểm ma túy phức tạp, nhức nhối, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, cần triệt xóa càng sớm càng tốt. Ngày 8/5/2023, nhận thấy thời cơ chín muồi, ban chuyên án đồng loạt tấn công, bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Phạm Văn Tú (tức Tú “cụt”); Nguyễn Văn Sơn (SN 1992), ở thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn; Khương Văn Dũng (SN 1990), ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa; Nguyễn Văn Huy (SN 1968) ở phường Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa và Nguyễn Thế Việt (SN 1987), ở phường Đông Vệ cùng trú tại TP Thanh Hóa. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ 2 cây heroin (tương đương 67,39 gam), 3,359 gam thuốc phiện và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai báo, Tú “cụt” là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây này, Tú móc nối với một số đối tượng người Lào để mua ma túy, sau đó cấu kết với các đối tượng khác chia lẻ ma túy, tiêu thụ tại địa bàn TP Thanh Hóa và nhiều huyện trên địa bàn tỉnh. Khi “hàng” về đến TP Thanh Hóa, Tú sẽ điều chuyển đến các địa phương khác để tiêu thụ. Ở mỗi công đoạn, theo sự phân công của Tú sẽ có từng đối tượng trong đường dây phụ trách thực hiện rất cụ thể, từ người đứng tên chuyển hàng, người nhận đơn, nhận hàng, vận chuyển, cho đến người trả tiền...

Chỉ trong thời gian ngắn, với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xác lập chuyên án, đấu tranh triệt xóa nhanh các đường dây, đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án để đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 316 vụ, 622 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 1,5243 kg heroin, 23 kg ma túy tổng hợp, 7 khẩu súng, 3 xe ô tô, 34 xe máy, 166 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan khác...

Trần Thắng
.
.