Sự trượt dốc của những tên cướp nhí

Thứ Tư, 27/04/2022, 10:49

Vì đam mê game, lấy quán games làm nhà mà một nhóm “choai choai” trở thành những tên cướp hết sức hung hãn và liều lĩnh. Với các cán bộ điều tra, vừa thở phào vì tóm được các đối tượng gây án thì họ lại có nỗi niềm trăn trở khác. Bởi, bên trong những hành vi côn đồ, hung hãn của những tên cướp là một tâm hồn bị tổn thương, là khoảng trống vô hình khó được khỏa lấp. Có thể, đó chính là nguyên nhân dẫn khiến cho những đứa trẻ lao vào con đường tội lỗi...

Những vụ cướp trong đêm

Anh Hoàng Văn S. (SN 2002, trú tại xã Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội) kể lại vụ cướp mà vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Rạng sáng 14-4-2020 anh S. điều khiển xe máy Honda Wave màu trắng trên đường Võ Chí Công hướng Hoàng Quốc Việt (thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy). Bất ngờ có 2 chiếc xe máy chở theo 5 thanh niên áp sát rồi chặn đầu xe anh S. Hai đối tượng nhanh chóng nhảy xuống xe, cầm chai thủy tinh dọa dẫm, đánh đấm anh S. khiến anh này ngã xuống đường. Một đối tượng cướp xe máy rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

2 ngày sau, anh Nguyễn Hữu T. (SN 1999, thường trú tại xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) cũng bất ngờ bị một toán cướp tấn công. “Lúc đó là khoảng 22h30 phút, khi đang điều khiển xe máy Honda Vision màu xanh lam trên đường gom đại lộ Thăng Long, hướng từ Mỹ Đình đi Hòa Lạc thì tôi nghe thấy những tiếng nẹt pô khét lẹt đuổi theo. Thế rồi, tôi thấy một vật gì đó vụt vào đầu. Hoảng sợ, tôi dừng xe lại thì bị mấy tên xông vào đấm đá. Một người còn nhặt viên gạch đập vào đầu tôi khiến tôi ngã lăn ra rồi cướp xe và điện thoại iPhone của tôi”, anh T. rùng mình nhớ lại.

Sự trượt dốc của những tên cướp nhí -0
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hữu Hưng.

Chưa hết, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, từ 1 giờ đến 4 giờ 30 phút sáng 21-4 trên địa bàn xã Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) và phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy)  liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp xe máy với thủ đoạn tương tự. Bị hại hoặc bị ép xe trên đường vắng, hoặc đang dừng đèn đỏ thì bị nhóm đối tượng 4-5 tên tấn công, cướp xe máy của các anh và nhanh chóng tẩu thoát.

Theo Đại úy Nguyễn Hữu Luyện, Phó Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, các đối tượng hoạt động khi trời tối, tại địa bàn vắng vẻ, không có nhân chứng nên công tác điều tra khám phá gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau khi nhóm đối tượng gây ra vụ cướp thứ hai thì lực lượng cảnh sát hình sự đã dựng lên được gần như toàn bộ các đối tượng trong ổ nhóm. Và khi các đối tượng vừa kết thúc 2 vụ cướp vào rạng sáng ngày 21-4, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các quận, huyện Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức... đã giăng lưới sẵn, đồng loạt bắt gọn 7 đối tượng. Chúng gồm: Nguyễn Hữu Hưng (SN 2003, thường trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - là đối tượng chủ mưu cầm đầu), Đàm Xuân Long (SN 2004), Đàm Xuân Huy (SN 2006, cùng trú tại xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội; là hai anh em ruột), Nguyễn Hữu Sơn (SN 2004, thường trú tại Tây Tựu, Bắc Từ Liêm), Nguyễn Hữu Tình (SN 2005), Bùi Xuân Đức (SN 2006, cùng trú xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) và Lê Quang Việt (SN 2002, trú tại phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm).

Mở rộng điều tra, Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Thanh Hà (SN 1998, thường trú tại xã Hồng Châu, Đông Hưng, Thái Bình), Trần Hữu Đạt (SN 1990, thường trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định) và Cao Xuân Toàn (SN 2008, thường trú tại Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội) là các đối tượng tiêu thụ tài sản cho nhóm cướp trên. Tổ chức khám xét nơi ở của Đạt, Cơ quan công an phát hiện hàng trăm xe máy không rõ nguồn gốc.

Sự trượt dốc của những tên cướp nhí -0
Ổ nhóm chuyên cướp xe máy vào ban đêm bị cơ quan công an bắt giữ.

Phía sau những hành vi côn đồ

Có mặt tại Phòng Cảnh sát hình sự khi 7 tên cướp đã được đưa về lấy lời khai, chúng tôi giáp mặt những khuôn mặt hết sức non nớt. Có tới 4 trong số 7 đối tượng mới chỉ 18 và dưới 18 tuổi. Là những đứa trẻ lêu lổng, nhóm này thường xuyên tụ bạ ở các quán games, lấy quán games làm nhà rồi “chập” vào nhau, đưa nhau vào con đường tội lỗi.

Các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 3-2022, Hưng quen với anh em Long, Huy rồi đến Sơn, Tình, Đức, Việt vì cùng mê game “Liên minh huyền thoại”. Gần như ăn ngủ nghỉ ở quán games 24/24h, song đều là những đứa trẻ còn phải ngửa tay xin tiền của bố mẹ nên cả nhóm nhanh chóng rơi vào hoàn cảnh “cháy túi”. Một ngày nọ, khi đang tụ tập tại quán games ở xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) Hưng bảo với bạn game: “Chắc phải nghĩ cách để kiếm tiền thôi”. Và cách đơn giản, nhanh chóng nhất là đi... cướp.

Do trước đó Hưng đã nhiều lần “bao” cả nhóm ăn uống, trả tiền chơi game nên khi Hưng nêu ý kiến thì các đối tượng còn lại đều nhất trí (hoặc buộc phải đồng ý). Trong các vụ cướp đã gây ra thì 5 đối tượng Hưng, Long, Huy, Sơn, Tình là những kẻ chủ chốt. Còn Đức, Việt là những kẻ cho mượn xe, giúp sức. Cứ khoảng 11 giờ đêm là bọn chúng lên đường. Hưng chở Long và Sơn, còn Tình mượn xe chở Huy lang thang trên tuyến đường QL 32, đại lộ Thăng Long rồi bất ngờ tấn công người đi đường.

Tài sản cướp được, Hưng đăng lên một fanpage có tên “Bán xe không giấy tờ”. Từ đây, một đối tượng có tên Facebook Hà “bé” hay Nguyễn Thanh Hà đã liên hệ mua lại xe của Hưng. Hà “bé” làm nghề sơn, sửa chữa xe máy. Dù biết rất rõ những chiếc xe được rao bán đa phần là xe tang vật của các vụ án nhưng nghĩ đến khoản lợi nhuận kiếm được, đối tượng này sẵn sàng mua lại.

Tinh vi hơn, để tránh bị phát hiện, Nguyễn Thanh Hà không bán nguyên chiếc sang tay, mà “mổ” ra lấy linh kiện bán. Mỗi chiếc xe, Hà chỉ phải trả khoảng vài triệu đồng. Sau khi đã mổ ra bán phụ tùng, Hà sẽ lãi 1-2 triệu đồng.

Sự trượt dốc của những tên cướp nhí -0
Nhóm cướp bán xe máy cướp được cho đối tượng Hà “xẻ thịt”.

Cũng theo chỉ huy Đội Điều tra trọng án, đa số những thanh, thiếu niên trong vụ án này tuổi đời còn rất trẻ, nhận thức về các quy định của pháp luật còn hạn chế. Thêm vào đó, ở độ tuổi này rất dễ sa đà vào chơi bời, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, hành động thiếu suy nghĩ, bồng bột, cho đến khi bị bắt thậm chí còn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Đặc biệt, nhiều đối tượng có hoàn cảnh gia đình rất éo le, nếu không muốn nói là... bất hạnh. Nguyễn Hữu Hưng - kẻ cầm đầu băng cướp kể rằng nhà có 3 chị em, song chỉ có mẹ thỉnh thoảng hỏi han, bố thì hầu như không quan tâm đến các con, để mặc chúng muốn làm gì thì làm, có vấn đề gì thì “để xã hội dạy dỗ”. “Vì cháu vừa lỳ vừa nghịch nên bố cháu ghét và không quan tâm gì đến cháu. Mẹ cháu thì bận đi chợ bán hàng nên cháu tự do đi đâu thì đi, về nhà lúc nào cũng được, kể cả không về cũng không ai hỏi...”, Hưng lí nhí kể lại.

Còn Lê Quang Việt thì khai rằng, bố mẹ đã ly hôn, Việt ở với bố.Nhưng, từ năm ngoái bố đã lấy vợ mới.Bản thân Việt hiếm khi nói chuyện với mẹ kế vì không hợp. Vì vậy, đứa trẻ này chán chường, bỏ đi chơi game và tụ tập với đám bạn xấu, để xảy ra sự việc đau lòng về sau. Hai anh em Long - Huy cũng được bố mẹ cho chơi game “thả ga”.

Sự trượt dốc của những tên cướp nhí -0
Phá băng cướp, cơ quan công an phát hiện hàng trăm xe “gian” khác.

“Tất cả những đối tượng trong ổ nhóm này đều có một gia đình không tròn vẹn và thiếu sự quan tâm từ cha mẹ. Cũng vì thế mà các cháu học hành sa sút, rồi bỏ học. Không được quan tâm, giáo dục, chăm sóc, các đối tượng liền tìm tới những quán game để giải trí và ở đó qua ngày. Khi không có tiền thì rủ nhau đi cướp”, Đại úy Luyện chia sẻ.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, 2 năm qua, trên địa bàn TP đã xảy ra những vụ án mà đối tượng gây án rất trẻ tuổi, hoàn cảnh gia đình éo le, thiếu sự chăm sóc, giáo dục của cha mẹ. Hầu hết các đối tượng gây án đều đã bỏ học, sống lang thang. Phải chăng chính sự vô tâm, đổ vỡ của gia đình trở thành “khoảng tối” trong cuộc đời mỗi đứa trẻ này, đẩy chúng sa vào con đường tội lỗi?

Xuất hiện thủ đoạn vào nhóm kín rủ nhau đi cướp

Tại Hội nghị sơ kết công tác công an quý 1-2022 vừa qua, Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, trong quý 1 tội phạm hình sự giảm nhưng có 5 loại tội phạm tăng là giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, mại dâm. Riêng tội phạm cướp tài sản xảy ra 156 vụ, chỉ chiếm chưa đến 2% số vụ nhưng có 282 đối tượng tham gia.

Trong đó, số vụ cướp tài sản tại 5 địa phương là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang đã chiếm 44,23% so với số vụ toàn quốc với 40 vụ cướp nhà dân, 6 vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng, 6 vụ cướp tại cửa hàng tiện ích.

“Đã xuất hiện thủ đoạn các đối tượng kết bạn qua các hội nhóm kín trên không gian mạng để rủ nhau cướp. Chúng đều là đối tượng không có việc làm, không chịu làm việc, chơi bời, cờ bạc dẫn đến khó khăn về kinh tế, nợ nần nên rủ nhau đi cướp”, Trung tướng Trần Ngọc Hà cho biết. Dự báo trong quý 2, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp hơn, Cục Cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiêm các đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh...­

M. Tiến - M. Trí
.
.