Iran đưa tàu ngầm mang tên lửa hành trình ra biển lúc căng thẳng

Thứ Hai, 18/02/2019, 14:29
Iran vừa đưa tàu ngầm Fateh nội địa được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa hành trình mang đầu đạn uy lực, vào biên chế hải quân.

Tàu ngầm Fateh của Hải quân Iran. Ảnh: ITN

Sputnik cho biết lễ biên chế tàu ngầm tấn công Fateh, chiếc đầu tiên do nước này sản xuất có khả năng mang tên lửa hành trình, cho hải quân Iran được tiến hành hôm 17-2 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Hassan Rouhani.

Đây là con tàu có tỷ lệ nội địa hóa 100%, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami. Tàu Fateh có lượng giãn nước gần 530 tấn, trang bị động cơ điện và mang theo nhiều vũ khí hiện đại như ngư lôi, thủy lôi và tên lửa hành trình có thể phóng khi lặn.

“Fateh đủ sức hoạt động nhiều tuần dưới độ sâu 200m”, ông Amir Hatami nhấn mạnh. “Iran đang triển khai các dự án tương tự để thực hiện đa dạng nhiệm vụ”.

Theo Sputnik, con tàu cũng sở hữu hệ thống radar có thể nhận diện đối phương và tác chiến độc lập mà không cần các hệ thống cảnh giới mặt nước. Fateh sẽ đi vào trực chiến ngay sau khi chứng minh độ tin cậy khi hoạt động ngoài khơi.

Hải quân Iran vận hành 5 tàu hộ vệ tên lửa, 3 tàu ngầm phi hạt nhân, 33 tàu tuần tra, 230 tàu tên lửa tấn công nhanh, cùng một số tàu hậu cần, đổ bộ và hỗ trợ khác. Phần lớn lực lượng tàu ngầm Iran là những tàu cỡ nhỏ do nước này tự chế tạo, có lượng giãn nước dưới 500 tấn.

Fateh là vũ khí mới nhất được Iran biên chế cho quân đội, không lâu sau khi Tehran cho ra mắt một loạt khí tài quân sự đời mới khác, trong bối cảnh nước này chịu nhiều sức ép từ Mỹ, với việc Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Thiện Minh
.
.