Trục vớt đuôi máy bay Su-22M4, tăng cường phương tiện tìm kiếm

Thứ Bảy, 18/04/2015, 11:01
Sáng nay 18/4, Trung Tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND VN cho hay, do đã xác định vị trí mất tích của máy bay nên hôm nay Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện tìm kiếm.
>> Thợ lặn đã phát hiện máy bay Su-22 dưới biển

Ngay hôm nay, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng cũng sẽ ra Phú Qúy trực tiếp chỉ huy công tác trục vớt máy bay và tìm kiếm cứu nạn.

Hiện dự báo thời tiết khu vực đảo Phú Qúy tốt hơn hôm qua rất nhiều, có nắng nhiều, gió nhẹ, biển lặng sóng êm rất thuận lợi cho việc trục vớt phần đuôi máy bay Su-22M4.

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, đặc công nước, thợ lặn tiếp tục khảo sát, tìm kiếm máy bay còn lại và 2 phi công.

Hai tiêm kích gặp nạn khi tập luyện ngoài vùng biển Phú Quý. Ảnh: VNE.

Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đã phát hiện một ống phóng tên lửa nghi là của một trong 2 chiếc Su-22.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã rút ngắn chuyến công tác tại Nga để về, sáng nay từ sân bay Thành Sơn (TP Phan Rang- Tháp Chàm) đã bay ra Phú Qúy trực tiếp chỉ huy công tác trục vớt máy bay và tìm kiếm cứu nạn.

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang duy trì 5 tàu của Quân đội: gồm tàu Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng... cùng tàu kiểm ngư, tàu cá của ngư dân tại khu vực phát hiện mảnh đuôi máy bay rơi tiếp tục tìm kiếm.

Cũng trong sáng nay, các thợ lặn sẽ thực hiện khảo sát, tiếp cận độ sâu tại vị trí phát hiện phần đuôi máy bay để phục vụ công tác trục vớt. Phần đuôi máy bay Su- 22M4 được tìm thấy chỉ nằm cách vị trí diễn tập huấn luyện khoảng 1,5 hải lý, nằm cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 10 đến 15 km.

Theo các chuyên gia, việc đưa phần đuôi máy bay lên khỏi mặt nước rất phức tạp, không đơn giản như việc trục vớt tàu thuyền. Do chế độ rơi chưa xác định nguyên nhân, máy bay có thể đang được cài chế độ “phóng ghế tự động” thoát dù nên rất cần khảo sát chi tiết mới tiến hành trục vớt.

Thông tin cho biết, hiện đông thân nhân, họ hàng của hai phi công đã được Trung đoàn 937 đưa vào Phan Rang- Tháp Chàm để động viên, an ủi trong khi người thân đang sốt ruột mong chờ từng phút về số phận Trung tá Lê Văn Nghĩa và Đại úy Nguyễn Thanh Tú.

Trước đó, vào chiều 17/4, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy phi công Nguyễn Anh Tú ở phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Riêng vợ và hai con nhỏ của Trung tá Lê Văn Nghĩa đang ở tại Quận 7, TP.HCM. Gia đình của đồng chí Trung tá Lê Văn Nghĩa, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 937 đang sống ở thôn Xuân Đài, xã Trần Lộng, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội.

Nam Yên
.
.