Bán đấu giá xe của Công nương Diana

Thứ Ba, 06/07/2021, 22:58
Trong phiên giao dịch theo hình thức trực tuyến vào ngày 29-6 vừa qua, diễn ra tại trụ sở Nhà bán đấu giá Reeman Dansie ở thành phố Colchester, thuộc địa hạt Essex, phía đông nước Anh, một chiếc xe hơi từng thuộc sở hữu của cố Công nương xứ Wales Diana (1961-1997) đã được bán với giá 52.640 bảng Anh (GBP), tương đương 72.850 USD.

Đó là chiếc xe 4 chỗ màu bạc hiệu Ford Escort Ghia 1.6L đời 1981, do Thái tử Charles tặng Diana dạo cuối tháng 5-1981 trước khi họ chính thức kết hôn. Công nương Diana đã ngừng sử dụng chiếc xe này sau khi sinh con trai đầu là Hoàng tử William vào cuối mùa hè năm 1982, rồi được một nhà buôn xe ngưỡng mộ gia đình Hoàng gia và nhất là Công nương Diana, đã mua lại với giá 6.000 GBP lúc đó. Theo lời ông Lewis Rabett chủ trì phiên đấu giá, dù có tuổi thọ 4 thập niên nhưng chiếc xe chỉ lăn bánh có 133.575 km; còn màu sơn, chất liệu da bọc ghế, biển số đăng ký… vẫn như mới.

"Bên mua là đại diện Bảo tàng Kỷ vật của những người nổi tiếng ở Santiego (Chile), đã trả qua điện thoại với giá 47.000 GBP tương đương 65.000 USD, cộng thêm phí bảo hiểm và phí môi giới là 5.640 GBP thành 52.640 GBP, vượt hơn gấp rưỡi so với ước tính của giới chuyên viên thẩm định xê dịch từ 30.000-40.000 GBP", ông L. Rabett cho biết thêm.

Q.Long (Theo Reuters)
.
.