Bạo hành phụ nữ gia tăng tại Pháp

Thứ Sáu, 13/09/2019, 21:29
Kể từ đầu năm 2019 đến cuối tháng 8 vừa qua, đã có hơn 100 phụ nữ Pháp thiệt mạng vì nạn bạo hành gia đình. Một thực trạng đáng báo động giữa thời đại văn minh nam nữ bình quyền phổ biến như hiện nay.

Theo số liệu chi tiết của tờ nhật báo Libération ấn hành ở thủ đô Paris, tính đến ngày thứ Bảy 28-8, con số phụ nữ bị người bạn đời gây tử vong là 100 trường hợp; qua ngày Chủ nhật 29-8 đã là 101 nạn nhân, khi một cụ bà 90 tuổi bị người chồng 94 tuổi đánh đập bằng gậy.

Còn trong cả năm 2018, cảnh sát đã ghi nhận 121 vụ giết phụ nữ liên quan đến nạn bạo lực gia đình, đưa Cộng hòa Pháp trở thành một trong những quốc gia Âu châu có số lượng phụ nữ bị hãm hại nhiều nhất bởi chính bạn đời của mình, với tỷ lệ 0,18 trường hợp trên 100.000 phụ nữ - dựa theo số liệu do Văn phòng Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố.

Để so sánh, thông số này ở Thụy Sĩ là 0,13 trường hợp, ở Italy là 0,11 trường hợp, ở Tây Ban Nha là 0,12 trường hợp trên 100.000 phụ nữ...

Đứng trước thực trạng đáng phê phán này, Chính phủ Pháp đã có những biện pháp ngăn chặn như nguyên văn lời Thủ tướng Édouard Philippe cho biết, rằng ngoài việc đề nghị Quốc hội tăng hình phạt đối với tội danh bạo hành gia đình, Chính phủ sẽ chi 5 triệu euro để xây hệ thống "nhà tình thương" cho những nạn nhân tạm tránh nạn bạo lực gia đình.

K.Dung (theo AFP)
.
.