Cảnh sát Colombia được phép... để ria mép

Thứ Năm, 25/12/2014, 08:25
Kể từ đầu năm 2015 tới đây, nội quy mới của Bộ Nội vụ Cộng hòa Colombia cho phép tất cả các nhân viên đại diện công lực trên toàn quốc có quyền được để ria mép.

Điều luật mới đã được Hội đồng Nhà nước thông qua, chính thức bãi bỏ quy định cũ nghiêm cấm phần lớn cảnh sát viên không được có ria mép.

Kể từ năm 1997, theo nội quy của Bộ Nội vụ Colombia thì chỉ sĩ quan cấp bậc từ trung úy trở lên mới có thể để ria mép. Tuy nhiên, nghiệp đoàn cảnh sát đã gửi đơn kiện lên Tòa án Hành chính Tối cao ở thủ đô Bogota. Sau quá trình xét xử kéo dài, cuối cùng tòa đã ra phán quyết, nhận định rằng việc hạn chế để ria mép đã vi phạm quyền phát triển nhân cách của công dân được ghi trong hiến pháp.

Được biết, Tòa án Tối cao Colombia cũng đang thụ lý một vụ kiện tương tự, mở đường cho mọi quân nhân thuộc quân đội Colombia được phép để ria mép tùy thích.

Q.Phú (theo AP)
.
.