Chai tự phân hủy

Thứ Bảy, 23/04/2016, 15:40
Tại kỳ hội chợ triển lãm DesignMarch -2016 chuyên giới thiệu các sản phẩm bao bì đóng gói, diễn ra ở thủ đô Reykjavik của Iceland vừa qua, anh Ari Jonsson - sinh viên Khoa Thiết kế thuộc Học viện Nghệ thuật Iceland đã giới thiệu sáng chế mới là kiểu chai có thể tự phân hủy, góp phần loại trừ rác thải từ các vỏ chai nhựa vô cơ gây tác hại đến môi trường sinh thái.

Chất liệu làm vỏ chai mới làm từ bột agar chiết xuất từ rong biển, có tính năng dần biến dạng và phân hủy khi lượng nước chứa trong chai đã cạn. “Thậm chí nếu muốn, bạn có thể ăn cả vỏ chai sau khi đã uống hết nước mà không hề hấn gì. Nước uống đóng trong chai dạng này tuyệt đối an toàn về mặt vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên nếu để quá lâu, người dùng có thể sẽ cảm thấy một chút vị mặn vô hại của chất bột agar cấu thành vỏ chai”, Ari Jonsson cho biết thêm.

Chất thải từ hàng triệu tấn vỏ chai nhựa khó phân hủy đang đe dọa cuộc sống trên hành tinh, khiến nhu cầu tìm kiếm chất liệu mới thân thiện với môi trường ngày càng cấp bách và sáng chế của Ari Jonsson là một giải pháp hữu dụng.

Q.Long (theo Daily Mail)
.
.