Chuyện chưa biết về chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới của cựu hoàng Bảo Đại

Thứ Sáu, 19/05/2017, 14:32
Chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới làm bằng vàng 18K nạm kim cương được chế tác thủ công trong năm 1954, hoạt động theo cơ chế hoàn toàn tự động không phải lên dây cót, với tính năng nổi bật bao gồm cả lịch âm và lịch dương…

Trong khuôn khổ phiên giao dịch do Công ty Phillips chuyên đấu giá đồng hồ quý hiếm tổ chức, diễn ra tại khách sạn La Reserve ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 14-5 vừa qua, một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex đã được người đại diện Văn phòng đấu giá Paul Maudsley ở London (Anh) "mua đứt" với giá 5,066 triệu Francs Thụy Sĩ (CHF), tương đương 5,04 triệu USD đã bao gồm cả phí bảo hiểm lẫn phí môi giới, trở thành chiếc đồng hồ Rolex đắt nhất thế giới bán qua đấu giá.

Đó là chiếc đồng hồ bằng vàng 18K nạm kim cương được chế tác thủ công trong năm 1954, hoạt động theo cơ chế hoàn toàn tự động không phải lên dây cót, với tính năng nổi bật bao gồm cả lịch âm và lịch dương do khách hàng là cựu hoàng Bảo Đại (1913-1997), nhà quân chủ cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam đặt làm riêng nên mang mã số Rolex 6062 "Bao Dai", cũng là phiên bản Rolex 6062 mặt đen không thấm nước độc nhất vô nhị.

Theo trang web le-monde-edmond.com chuyên về các mặt hàng cổ điển cao cấp, thì chiếc đồng hồ này là sản phẩm tinh xảo nhất từng được nhà sản xuất Rolex chế tạo.

K.Dung (theo Daily Mail)
.
.